Đưa con trở về thời thơ ấu với “Ngày hội thả diều” rực rỡ màu sắc

Saga,
Chia sẻ

Theo thời gian, các trò chơi truyền thống gần như biến mất khỏi “từ điển” của trẻ. Thay vào đó là kỷ nguyên của công nghệ và việc thiếu hụt sân chơi ngoài trời. Trước thực trạng này, người lớn có thể làm gì cho các em?

Có những lợi ích đang bị… lãng quên

Tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của trẻ, không chỉ về mặt thể chất mà còn về tinh thần. Các nhà khoa học cho biết, hoạt động chơi đùa ngoài trời theo nhóm giúp trẻ hiểu biết nhiều hơn về thế giới xung quanh, học cách thích ứng với môi trường, và nâng cao tinh thần tập thể trong trẻ.

Chơi đùa ngoài trời là cách giúp trẻ vận động chân tay, hít thở không khí trong lành.

Các sân chơi thường được trang bị một vài trò chơi căn bản mà chính những trò chơi này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển não bộ ở trẻ. Hơn thế nữa, khi vui chơi ngoài trời, trẻ sẽ học được cách giao tiếp với các bạn, làm giảm thiểu khả năng mắc bệnh tự kỉ vốn thường xuất hiện ở lứa tuổi nhỏ.

Khi các trò chơi truyền thống trở thành “người lạ”

Khi cuộc sống ngày càng bận rộn, công nghệ ngày càng tiên tiến, thì chính các bậc phụ huynh cũng gần như quên mất rằng mình đã từng có một tuổi thơ vô cùng “dữ dội”. Những cánh đồng cỏ xanh tít tắp, hàng cây tre xào xạc hai bên đường, những buổi chiều tíu tít cùng lũ bạn, đạp xe cọc cạch chở những con diều tới điểm hẹn quen thuộc đã trở nên vô cùng…xa lạ.

Các bậc phụ huynh cũng đã từng có một tuổi thơ vô cùng “dữ dội”

Sự mai một của các trò chơi “vang bóng một thời” mà gần như các thế hệ đi trước ai cũng biết như ô ăn quan, nhảy dây, kéo co, thả diều… là điều đáng tiếc trong bối cảnh cuộc sống hiện đại. Những trò chơi dân dã, đồng quê chứa đựng trong nó những kỷ niệm thật đẹp về một tuổi thơ dung dị, yên bình. Nó gợi nhớ về một quá khứ thiếu thốn nhiều về vật chất nhưng “giàu” tình cảm giữa bạn bè, gia đình.

Ngày hội thả diều tại Diamond Island – “Cỗ máy thời gian” đưa con về với tuổi thơ của bố mẹ

Bố mẹ nào cũng từng có một tuổi thơ không thể nào quên và mong ước được cùng con yêu của mình trở lại những giây phút quý giá ấy. Thấu hiểu được những tâm tư tình cảm ấy, Diamond Island sẽ đồng hành cùng UBND Quận 2 tổ chức Ngày hội thả diều dành cho các gia đình, sự kiện sẽ được diễn ra tại khuôn viên của đảo.

Với ưu thế là hòn đảo duy nhất trong lòng thành phố có không gian xanh rộng mở (86,5% diện tích là cây xanh), các tiện ích cộng đồng được đầu tư, ba mặt giáp sông cho một tầm nhìn toàn cảnh 360 độ hướng sông và trung tâm thành phố, Diamond Island mong muốn mang lại cho các gia đình cơ hội trải nghiệm một phong cách sống mới tại một môi trường sống đẳng cấp, lành mạnh và an toàn. “Diamond Island - Ngày hội thả diều 2016 - Cánh diều tuổi thơ” cũng là cơ hội cho bé và cả nhà cùng vui chơi thoải mái, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, trải nghiệm những trò chơi dân gian và trở về tuổi thơ cùng những cánh diều bay lượn sáng rực bầu trời.


Thả diều không chỉ đơn thuần là một trò chơi, mà nó còn giúp các em trở nên hòa đồng hơn, giáo dục các em tính đồng đội cũng như sự khôn khéo trong suy nghĩ. Ngoài ra, Ngày hội thả diều tại Diamond Island ẩn chứa một thông điệp sâu sắc về tính kế thừa văn hóa giữa các thế hệ trong gia đình.

Vào ngày 5/11 sắp tới, tại công viên bờ sông Quận 2 (Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.HCM), “Diamond Island - Ngày hội thả diều 2016 - Cánh diều tuổi thơ” thú vị và đầy sáng tạo, dành cho các bé và cả nhà yêu thích các trò chơi dân gian và thả diều sẽ diễn ra từ 8:00 đến 12:00 trưa. Ngày hội được Diamond Island đồng hành tổ chức cùng UBND Quận 2.

Tham gia ngày hội, ngoài việc cùng 500 gia đình đắm mình vào Điệu Nhảy Diều sôi động chưa từng diễn ra trước đây, các gia đình còn được tham gia trải nghiệm các trò chơi đầy thú vị từ các nhãn hàng đồng hành. Ngày hội thả diều độc đáo này cũng chính là cơ hội đặc biệt cho các gia đình lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hãy trở thành 1 trong 500 hộ gia đình đăng ký sớm nhất, để được nhận diều miễn phí tại ngày hội!

Truy cập website http://canhdieutuoitho.com, hoặc gọi về hotline 0909 354 241 để biết thêm thông tin chi tiết.

Chia sẻ