Đưa con đi tránh nóng cuối tuần

,
Chia sẻ

Dịp cuối tuần, không chịu nổi cái nóng như đổ lửa giữa Hà Nội, gia đình chị Lan quyết định cho hai con đi Đà Lạt để… tránh nóng và cũng tranh thủ cho con đi chơi dịp nghỉ hè.

Trước tình hình nắng nóng không có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều gia đình đã lên kế hoạch đi chơi cuối tuần từ trước, tránh nắng và cũng nghỉ ngơi luôn sau mấy ngày mệt mỏi, nhất là những gia đình có con nhỏ.
 
Hiện nay, dịp nắng nóng rơi đúng vào mùa du lịch nên các công ty du lịch đang cháy các tour du lịch biển, các vùng có khí hậu dễ chịu như Đà Lạt, Tây Nguyên…
 
Gia đình chị Hằng (Gia Lâm) có hai bé, bé Duy Anh 6 tuổi và Nhím 4 tuổi, vừa được nghỉ hè, bố mẹ đã hứa cho con đi chơi biển từ lâu nhưng do bận rộn công việc, chưa có thời gian đi. Đợt nắng kéo dài từ đầu tuần làm hai bé ở nhà mệt mỏi, lại thêm mất điện nên vợ chồng chị Hằng quyết định xin nghỉ thêm 2 ngày đầu tuần để đưa con đi Nha Trang.
 
Nhiều gia đình cho con ra biển tránh nóng.
 
Không có điều kiện đi du lịch, nhưng gia đình chị Hạ An (Cầu Giấy) quyết định cho hai con về quê với ông bà nội. Tuy ở quê cũng mất điện nhiều nhưng không khí không bị ngột ngạt như ở Hà Nội, gió thoáng và dễ chịu hơn rất nhiều. Mấy ngày nắng nóng, bé Na phải ở trong ngôi nhà trọ ngột ngạt, dù có điện cũng không thể thở nổi nên người gầy rộc đi. Xót con, cuối tuần này anh chị quyết định cho con về quê, tranh thủ về chơi cuối tuần với ông bà luôn.
 
Ở hoàn cảnh chán nản không kém, suốt tuần vừa rồi chị Ngọc (Nguyễn Lương Bằng) đã phải đưa con lên văn phòng tránh nóng cùng mẹ, nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc của công ty và phiền đồng nghiệp, cuối tuần này vợ chồng chị cũng cho bé về quê ngoại ở Hải Dương.
 
Điên đầu vì nóng
 
Nắng nóng kéo dài khiến nhiều gia đình, phụ huynh khốn đốn. Người lớn chịu đựng cái nắng nóng đã mệt nhoài, trẻ nhỏ lại càng thêm khổ. Thống kê sơ bộ tuần qua, số trẻ nhập viện đã tăng lên gấp 20% so với ngày thường, các bệnh viện đang trong tình trạng quá tải.
 
Dự báo đến cuối tuần này thời tiết sẽ dịu bớt vì vậy nhiều gia đình lựa chọn cho con đi chơi hai ngày cuối tuần, hoặc cho con về quê để tránh cái nóng như đổ lửa.
 
Về quê để tránh cái nóng như đổ lửa.
 
An toàn khi đi xa
 
Cho dù đến những nơi bớt nóng hơn, dễ chịu hơn nhưng phụ huynh cũng cần chú ý đến sự an toàn và sức khỏe của trẻ nhỏ khi đi xa.
 
Thời tiết thay đổi đột ngột, từ nóng sang lạnh dễ khiến trẻ bị ốm, hơn nữa, việc di chuyển quá nhiều trong thời tiết ngột ngạt cũng dễ làm trẻ nhỏ mệt mỏi.
 
Chú ý khi cho con đi chơi biển, không tắm biển lúc trời quá nóng, nên cho con tắm vào sáng sớm và chiều tối muộn để tránh say nắng và cảm nắng.
 
Tuấn Lan
(Tổng hợp)
Chia sẻ