Đưa bà cụ mang khối u màng não khổng lồ thoát cảnh đột tử ngay trên bàn mổ, sống sót trở về

Tin, Ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bà cụ mang khối u màng não rất lớn nhưng kèm thêm bướu giáp, chèn ép khí quản đồng thời mắc phải bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp. Tình trạng nguy hiểm này khiến bệnh nhân có thể tụt não đột tử trên bàn mổ bất cứ lúc nào.

Ít ngày trước, bà N.T.U (76 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện tại Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Sài Gòn trong tình trạng đau đầu, chóng mặt và buồn nôn kéo dài hơn 1 năm nay. Bà đã đi đến các bệnh viện lớn để khám và chữa trị nhưng vẫn không phát hiện bệnh để điều trị dứt điểm.

Bên cạnh đó, bà U. còn có bướu giáp thòng, chèn ép khí quản, đồng thời mắc phải bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp.

Đưa bà cụ mang khối u màng não khổng lồ thoát cảnh đột tử ngay trên bàn mổ, sống sót trở về - Ảnh 1.

Vị trí khối u khi chưa phẫu thuật.

Sau khi thăm khám và chụp MRI não, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán là u màng não. Khối u này có kích thước khổng lồ (7cm x 5cm) chiếm trọn phần trán của não phải. 

Với các bệnh kèm mà người bệnh đã mắc phải, đây được đánh giá là ca phẫu thuật khó, thách thức lớn, biến chứng suy hô hấp ở người bệnh có chèn ép khí quản và có nguy cơ tụt não đột tử trên bàn mổ.

Trước nguy cơ bệnh nhân sẽ tử vong nếu không được chữa trị kịp thời, ekip bác sĩ đã tổ chức hội chẩn, phối hợp với nhiều chuyên khoa để tiến hành phẫu thuật, lấy khối u ra ngoài. Trải qua 8 ngày sau phẫu thuật và được chăm sóc chu đáo, người bệnh đã hồi phục trong tình trạng tỉnh táo, không còn đau đầu. Bệnh nhân cũng đi lại được bình thường và đã được xuất viện.

Đưa bà cụ mang khối u màng não khổng lồ thoát cảnh đột tử ngay trên bàn mổ, sống sót trở về - Ảnh 2.

Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám sau khi phẫu thuật.

ThS.BS Nguyễn Thế Trúc, khoa Ngoại Thần Kinh BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân chia sẻ, nếu tình trạng u màng não này tiến triển thêm, bệnh nhân sẽ có nguy cơ đột tử cao. Bằng việc thăm khám kỹ và sử dụng cận lâm sàng hợp lý, ê kíp bác sĩ tại bệnh viện đã chẩn đoán đúng bệnh và tiến hành phẫu thuật kịp thời.

"Trường hợp u màng não với kích thước lớn ở người bệnh lớn tuổi này kèm theo nhiều bệnhphức tạp rất nguy hiểm, gây nhiều tổn thương nghiêm trọng đến các chức năng của cơ thể bệnh nhâncó nguy cơ tử vong cao nếu không được chữa trị kịp thời. Vì vậy cần chuẩn bị trước khi phẫu thuật, tập trung cao và phối hợp thật chặt chẽ từng khâu gây mê đến phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu" - bác sĩ phân tích.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan đối với những cơn đau đầu mà cho rằng đó là triệu chứng thường gặp của các loại bệnh thể nhẹ, để đến khi phát hiện ra bệnh và chữa trị thì cũng đã muộn.

Chia sẻ