Dù thắng lợi hay thất bát, nông dân Nhật Tân vẫn mỉm cười chuẩn bị cho vụ đào mới dịp Tết 2020

Lê Bảo,
Chia sẻ

Cứ ăn Tết xong, nông dân Nhật Tân lại tất bật chuẩn bị cho vụ đào mới, ai cũng mong một vụ mùa bội thu, thời tiết thuận lợi.

Nếu như trước dịp Tết cổ truyền 2019 vừa qua, thời tiết nắng nóng khiến không ít hộ nông dân rơi vào cảnh đào nở rộ những ngày cuối cùng. Nhiều gốc đào chưa kịp cho thuê, hàng trăm cành đào chưa kịp cắt bán đã nở bung, đỏ rực cả ruộng khiến việc thất thu ít nhiều đã diễn ra.

Nhưng, ngay sau khi Tết kết thúc được ít ngày dù buồn dù vui, dù được mùa hay thất bát thì cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra, người Nhật Tân vẫn nở nụ cười tươi rói đầu năm. 

Dù thắng lợi hay thất bát, nông dân Nhật Tân vẫn mỉm cười chuẩn bị cho vụ đào mới dịp Tết 2020 - Ảnh 1.

Từ mùng 4 - 5/1 Âm lịch, người dân Nhật Tân đã tất bật chuẩn bị cho vụ đào mới phục vụ Tết năm 2020. Năm nay do thời tiết nắng nóng nên những gốc đào cho thuê được khách thuê trả sớm hơn mọi năm.

Dù thắng lợi hay thất bát, nông dân Nhật Tân vẫn mỉm cười chuẩn bị cho vụ đào mới dịp Tết 2020 - Ảnh 2.

Trao đổi về điều này, ông Hưng - một nông dân cho biết: "Nếu bình thường những năm trước phải tầm Rằng tháng Giêng khách thuê đào mới trả gốc do lúc đó mới nở hết hoa. Tuy nhiên, năm nay nắng nóng nên dịp này hoa đã nở hết, người chơi trả gốc sớm".

Dù thắng lợi hay thất bát, nông dân Nhật Tân vẫn mỉm cười chuẩn bị cho vụ đào mới dịp Tết 2020 - Ảnh 3.

Những chủ vườn đào phải thuê những người vận chuyển chở đào từ nhiều nơi về vườn để trồng và chăm sóc. Hầu hết các loại đào thế, đào cổ thụ đều trồng lâu năm và có giá thuê từ vài triệu đến vài chục triệu.

Dù thắng lợi hay thất bát, nông dân Nhật Tân vẫn mỉm cười chuẩn bị cho vụ đào mới dịp Tết 2020 - Ảnh 4.

Ngay sau khi đưa những gốc đào về, nông dân đã nhanh chóng thực hiện công việc cắt cành, tỉa tót, tạo dáng để cây có thể phát triển đúng ý muốn.

Dù thắng lợi hay thất bát, nông dân Nhật Tân vẫn mỉm cười chuẩn bị cho vụ đào mới dịp Tết 2020 - Ảnh 5.

Những gốc đào dưới bàn tay của nông dân có nhiều năm kinh nghiệm chỉ ít tháng sau sẽ phát triển tươi tốt.

Dù thắng lợi hay thất bát, nông dân Nhật Tân vẫn mỉm cười chuẩn bị cho vụ đào mới dịp Tết 2020 - Ảnh 6.

Việc đánh chuyển đào về vườn rồi trồng mới cần bổ sung đất nên hầu hết tất cả các vườn trồng đào thế đều mua đất từ nơi khác.

Dù thắng lợi hay thất bát, nông dân Nhật Tân vẫn mỉm cười chuẩn bị cho vụ đào mới dịp Tết 2020 - Ảnh 7.

Ông Phong - chủ vườn đào Phong Anh cho biết, năm nay vườn của ông không cho thuê hết bởi nắng nóng. Ngay sau khi Tết kết thúc ông đã nhanh chóng bắt tay vào việc ghép dặm thêm vào các gốc đào trong vườn.

Dù thắng lợi hay thất bát, nông dân Nhật Tân vẫn mỉm cười chuẩn bị cho vụ đào mới dịp Tết 2020 - Ảnh 8.

Với những vườn đào cành thì đây là lúc nông dân làm đất, bón phân, chăm sóc sau khi cây bị cắt hết cành.

Dù thắng lợi hay thất bát, nông dân Nhật Tân vẫn mỉm cười chuẩn bị cho vụ đào mới dịp Tết 2020 - Ảnh 9.

Những gốc đào nở sớm được chủ nhân cắt hết cành trước Tết, dịp này một số bông hoa cuối cùng còn sót lại bất ngờ bung nở.

Dù thắng lợi hay thất bát, nông dân Nhật Tân vẫn mỉm cười chuẩn bị cho vụ đào mới dịp Tết 2020 - Ảnh 10.

Vườn đào cành của một hộ nông dân do nở sớm trước Tết nên giữ lại cho mùa sau.

Dù thắng lợi hay thất bát, nông dân Nhật Tân vẫn mỉm cười chuẩn bị cho vụ đào mới dịp Tết 2020 - Ảnh 11.

Những gốc đào dịp này đang bung lộc chờ chủ nhân chăm sóc cho dịp Tết 2020.

Dù thắng lợi hay thất bát, nông dân Nhật Tân vẫn mỉm cười chuẩn bị cho vụ đào mới dịp Tết 2020 - Ảnh 12.

Ai cũng hi vọng một mùa mới gặp nhiều may mắn, thời tiết thuận lợi để những nụ cười luôn nở trên khuôn mặt người Nhật Tân.

Chia sẻ