Dù rất nóng lòng nhưng tại sao người dân Anh vẫn phải chờ đợi để biết tên tiểu hoàng tử mới chào đời?

L.T,
Chia sẻ

Sau khi tiểu hoàng tử chào đời, người dân Anh lại hồi hộp chờ để biết tên của thành viên mới trong Hoàng gia nhưng liệu lần này có giống như hai lần trước khi hoàng tử George và công chúa Charlotte chào đời?

11h01 phút ngày 23/04, Công nương Kate Middleton hạ sinh tiểu hoàng tử nặng 3,8kg tại bệnh viện St Mary ở Paddington, London trong sự vui mừng của cả Vương quốc Anh.

Trước khi Công nương vào bệnh viện sinh con, rất nhiều nhà cái Anh đã mở các cuộc cá cược xem liệu đó là bé trai hay bé gái và tên của em bé mới chào đời sẽ là gì. Và khi biết đó là một hoàng tử, người dân Anh lại nóng lòng muốn biết tên của thành viên mới trong Hoàng gia.

Dù rất nóng lòng nhưng tại sao người dân Anh vẫn phải chờ đợi để biết tên tiểu hoàng tử mới chào đời? - Ảnh 1.

Dù rất nóng lòng nhưng người dân Anh vẫn phải chờ đợi để biết tên tiểu hoàng tử mới chào đời.

Hoàng tử William đã sát cánh bên vợ từ lúc tới bệnh viện cho tới khi "mẹ tròn con vuông". Khi được hỏi về tên của cậu con út mới sinh, Hoàng tử nói: "Mọi người sẽ sớm được biết thôi!", và còn nói đùa vui rằng gia đình họ lại tiếp tục "nhân ba nỗi lo" vì giờ đã có tới 3 đứa con.

Theo The Sun, trước đó anh chị của tiểu hoàng tử là hoàng tử George và Charlotte được đặt tên khá nhanh, không giống như thói quen truyền thống với cha và ông của hai đứa trẻ, chẳng hạn như tên của Hoàng tử William đã không được thông báo trong một tuần và trong vòng 1 tháng công chúng mới được biết tên của Hoàng tử Charles.

Tên của Hoàng tử George được thông báo vào ngày 24 tháng 7 năm 2013, 2 ngày sau khi hoàng tử được sinh ra và một ngày sau khi Kate rời bệnh viện.

Công chúa Charlotte cũng được đặt tên vào ngày 4 tháng 5 năm 2015, hai ngày sau khi được sinh ra.

Dù rất nóng lòng nhưng tại sao người dân Anh vẫn phải chờ đợi để biết tên tiểu hoàng tử mới chào đời? - Ảnh 2.
Dù rất nóng lòng nhưng tại sao người dân Anh vẫn phải chờ đợi để biết tên tiểu hoàng tử mới chào đời? - Ảnh 3.

Nếu vợ chồng Hoàng tử William giữ thói quen giống như hai đứa con trước thì trong ngày 25/04, công chúng sẽ được biết tên của hoàng tử mới sinh.

Người ta nhận thấy rằng vợ chồng hoàng tử William rất ưa thích những tên gọi truyền thống, mang tên những người có ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình, ví dụ như tên đệm của công chúa Charlotte, đó là Elizabeth Diana. Vì vậy rất có thể họ sẽ chọn một cái tên truyền thống nữa để đặt cho đứa con thứ 3.

Dù rất nóng lòng nhưng tại sao người dân Anh vẫn phải chờ đợi để biết tên tiểu hoàng tử mới chào đời? - Ảnh 4.

Tên Authur đang được nhiều người dự đoán nhất.

Theo các nhà cái Anh, sau một loạt các cuộc cá cược từ tuần trước, người dân nước này dự đoán rằng nếu đứa trẻ là một bé trai thì tên Arthur được yêu thích nhất và sau đó là Albert, Frederick, James và Philip. Arthur có trong tên đệm của Charles và cả hoàng tử William và là tên đệm của cha của Nữ hoàng, vua George VI.

Hoàng tử William và công nương Kate đã chọn những người bạn thân của mình làm cha mẹ đỡ đầu cho hoàng tử George và công chúa Charlotte. Họ cũng sẽ làm điều tương tự với đứa con thứ 3 này.

Các nhân vật được nhắm đến có thể là Rebecca Priestley, cựu thư ký riêng của công nương Kate hay Hugh Van Cutsem, bạn thân của hoàng tử William. Ngoài ra nhiều người dự đoán rằng có thể hoàng tử Harry và vị hôn thê Meghan Markle sẽ là cha mẹ đỡ đầu cho đứa trẻ sắp chào đời.

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ