Đu quay rơi xuống đất, 6 học sinh nhập viện

Theo Người lao động,
Chia sẻ

Đang hoạt động bình thường tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (Phú Thọ), bỗng dưng chiếc đu quay gặp sự cố rơi xuống đất làm 12 học sinh hoảng loạn, 6 em phải nhập viện.

Đu quay rơi xuống đất, 6 học sinh nhập viện 1

Trao đổi với báo chí chiều 4-4, Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch, Trưởng Công an huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ), xác nhận sự việc đáng tiếc đu quay rơi xuống đất xảy ra vào ngày 3-4 tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh do Công ty cổ phần Ao Vua (trụ sở tại huyện Ba Vì, Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Khi đó 12 học sinh của một trường THCS ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang hò reo chơi đùa trên đu quay thì hệ thống máy móc vận hành bị vỡ ti-ô thủy lực, không thể tiếp tục nâng lên cao. Chiếc đu quay rơi tự do xuống đất ở độ cao 2 mét, khiến 12 học sinh đang ngồi trên đó hoảng loạn.

“Rất may các cháu vẫn ngồi trên đệm của trò đu quay và khi cả chiếc đu quay rơi xuống đất thì cũng rơi xuống mặt sàn thuộc khu vực hoạt động của trò chơi này”- ông Thạch nói.

Theo ông Thạch, 12 em học sinh này cùng tham gia tour du lịch do một đơn vị tổ chức có hành trình từ Hà Nội lên khu Đảo Ngọc Xanh (huyện Thanh Thủy). Sau khi đu quay rơi xuống đất đã có 6 em học sinh kêu đau nhức nên đơn vị tổ chức tour du lịch và ban quản lý Đảo Ngọc Xanh đã cùng nhau đưa các em vào trạm xá địa phương kiểm tra bước đầu. Sau đó cả 6 em này tiếp tục được chuyển tới Bệnh viện Quân y 105 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để khám chữa.

“Đây là khu du lịch mới đưa vào hoạt động chưa được bao lâu. Ngày 4-4, đoàn thanh tra của Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch tỉnh Phú Thọ bắt đầu vào kiểm tra việc kinh doanh, hoạt động của khu du lịch này rồi. Công an huyện Thanh Thủy cũng đang tiến hành kiểm tra, xem xét hồ sơ, thiết kế kỹ thuật của các trò chơi trong khu du lịch này xem có đảm bảo các yêu cầu về an toàn hay không”- ông Thạch nói và cho biết đang yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Thản - Giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua báo cáo sự việc.

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh được xây dựng trên bãi nổi La Phù - nằm giữa sông Đà, phần lớn thuộc địa phận các xã của huyện Thanh Thủy và một phần thuộc huyện Ba Vì (Hà Nội). Vào thời gian này mỗi ngày khu du lịch tiếp đón cả nghìn học sinh và du khách thập phương tới tham quan, vui chơi và tắm khoáng nóng.

Ông Thạch cho biết trò chơi đu quay này được xây dựng trên khu vực thuộc địa phận của tỉnh Phú Thọ nên thẩm quyền xử lý thuộc Công an huyện Thanh Thủy. Nếu xảy ra sự cố nào khác trên địa phận thuộc huyện Ba Vì thì Công an huyện Thanh Thủy có trách nhiệm liên lạc để báo với Công an huyện Ba Vì sang giải quyết.

Theo tìm hiểu, khu du lịch Đảo Ngọc Xanh đang có 3 trò chơi đu quay được đặt tên là “vũ trụ bay”, “thảm bay” và “đĩa bay”. Theo phản ánh của người dân địa phương, sự việc xảy ra ở trò chơi “vũ trụ bay”. Sau khi ngồi vào ghế và thắt dây an toàn, người chơi được đưa lên cao rồi lại hạ xuống thấp, xoay tròn để tạo ra cảm giác mạnh. Chúng tôi nhiều lần liên lạc với lãnh đạo Công ty cổ phần Ao Vua để xác định việc này nhưng vẫn chưa được.

Đu quay rơi xuống đất, 6 học sinh nhập viện 2
Người dân địa phương cho biết sự việc xảy ra ở trò vũ trụ bay, nhưng đến nay Công ty cổ phần Ao Vua chưa xác nhận việc này.

Trong khi đó, ông Thiều Vinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cho biết sau khi nắm rõ sự việc đu quay rơi xuống đất tỉnh Phú Thọ sẽ có chỉ đạo giải quyết, xử lý.

Chiều tối 4-4, Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch cho biết ông đã trực tiếp gọi điện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của các cháu học sinh. “Các cháu đều đã xuất viện và không có vấn đề gì về sức khỏe cả” - ông Thạch nói.

Chia sẻ