Dù nam hay nữ, sinh vào 3 ngày âm lịch này định sẵn là ngôi sao cát tường, đến người bên cạnh cũng được “hưởng ké" phúc đức, may mắn

Imacho,
Chia sẻ

Chỉ cần chào đời vào 3 ngày âm lịch đại cát này thì nhất định sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn người khác, con đường sự nghiệp và tài vận nở rộ.

Bên cạnh nhân tướng thì lý thuyết tử vi cũng cực kỳ nhấn mạnh về ngày sinh âm lịch ảnh hưởng rất lớn đến bản mệnh của mỗi con người chúng ta. Theo đó là 3 ngày âm lịch dưới đây được đánh giá là những thời điểm tốt, nếu ai sinh vào những ngày này thì hãy biết rằng bản thân phải may mắn lắm mới được thượng đế chiếu cố cho cuộc đời tốt đẹp hơn người khác, vinh hoa phú quý chờ sẵn trước mắt, muốn né tránh cũng không được.

Ngày 8 âm lịch

Dù nam hay nữ, sinh vào 3 ngày âm lịch này định sẵn là ngôi sao cát tường, đến người bên cạnh cũng được “hưởng ké phúc đức, may mắn - Ảnh 1.

Người sinh vào ngày 8 âm lịch sẽ nhận được năng lượng tích cực từ thượng đế. Cuộc sống của họ được dự đoán sẽ có rất nhiều điều thú vị nhờ tính cách tò mò, năng động và thích khám phá mọi thứ xung quanh. Tận dụng đầu óc thông minh và tinh thần ham học hỏi, những người này lúc nào cũng đối diện với thử thách cuộc sống bằng tâm thế bình tĩnh. Nhờ vậy nên sớm muộn khó khăn cũng được hóa giải, nếu không được như mong đợi đối với họ cũng là một bài học quý giá. Chính sự lạc quan, luôn nhìn nhận mọi việc bằng con mắt tích cực nên họ luôn cảm thấy bản thân vui vẻ và hạnh phúc.

Tuổi trung niên, bất kể là công danh, sự nghiệp hay tình cảm đối với những người này đều suôn sẻ bất ngờ, một phần nhờ may mắn có sẵn, phần còn lại nhờ phúc đức mà họ tích lũy thời gian qua. Tuổi già của những người này là ngày tháng yên bình, tận hưởng niềm vui và thú điền viên bên cạnh chồng con.

Ngày 18 âm lịch

Dù nam hay nữ, sinh vào 3 ngày âm lịch này định sẵn là ngôi sao cát tường, đến người bên cạnh cũng được “hưởng ké phúc đức, may mắn - Ảnh 2.

Ngày 18 âm lịch được đánh giá là chứa đựng rất nhiều phúc khí, có thể giúp ích rất nhiều cho chủ nhân. Người sinh vào ngày này được thiên phú cho những đức tính khiến người khác ngưỡng mộ bao gồm cẩn thận, điềm đạm, thân thiện, dễ gần. Chính nhờ vậy nên họ được mọi người xung quanh vô cùng yêu mến, gặp được quý nhân hỗ trợ gặt hái không ít thành quả trong cuộc đời.

Trời sinh những người này sự độc lập, tự chủ không muốn dựa dẫm vào ai. Bất kể hoàn cảnh khó khăn nào họ cũng có thể tận dụng và biến trở ngại thành động lực thúc đẩy sự tiến bộ. Tinh thần thép này sẽ mang đến cho họ một sự thành công vững chắc với mức thu nhập có thể thoải mái chi tiêu mà không cần nhìn giá. Tuổi trẻ hết mình nên về già, những người này được phép tự thưởng cho mình sự an nhàn. Phụ nữ lui về hậu phương, chăm lo gia đình, từ đó mà gia đạo hưng thịnh, con cháu hiếu thuận.

Ngày 26 âm lịch

Dù nam hay nữ, sinh vào 3 ngày âm lịch này định sẵn là ngôi sao cát tường, đến người bên cạnh cũng được “hưởng ké phúc đức, may mắn - Ảnh 3.

Theo lý thuyết tử vi học, ngày 26 được gọi là ngày đại cát. Vậy nên những đứa trẻ sinh vào thời điểm vàng này đều được định sẵn một bản mệnh tốt đẹp hơn người khác. Từ khi sinh ra, họ đã là ngôi sao cát tường của gia đình, mang đến may mắn cho tất cả mọi người xung quanh. Vậy nên ai cũng yêu quý, quấn quýt không rời.

Không chỉ được thần may mắn song hành trong cuộc sống, người sinh vào ngày 26 còn được trời ban ngoại hình và năng lực hơn người. Chỉ cần trong quá trình trưởng thành, họ cố gắng trau dồi bản thân, tích lũy kinh nghiệm thì chắc chắn thành công sẽ mở rộng trước mắt. Ở tuổi trung niên từ khoảng 40 tuổi trở đi, những người này đã có thể an nhàn nghỉ hưu, tận hưởng thành quả lao động của mình. Hậu vận sung túc bên cạnh chồng con, phúc đức hưởng đến cuối đời cũng chưa cạn kiệt.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ