Dư luận chấn động trước sự thật về cảnh cưỡng hiếp trong phim 18+ từ 40 năm trước

Thủy Linh,
Chia sẻ

Để mong muốn có một cảnh quay thật nhất, nam diễn viên nổi tiếng Marlon Brando cùng đạo diễn Bernardo Bertolucci đã định cưỡng hiếp nữ diễn viên Maria Schneider.

The Last Tango in Paris bộ phim 18+ có nhiều cảnh sex mang tính nhục dục được công chiếu vào năm 1972 có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Marlon BrandoMaria Schneider. Đây là bộ phim chỉ có kinh phí 1,5 triệu USD nhưng doanh thu lên tới 100 triệu USD và là tác phẩm 18+ kinh điển của Hollywood. Nam diễn viên chính Marlon Brando vẫn luôn được ngưỡng mộ như một người đàn ông hào hoa, một diễn viên tài năng. Trong đó, đạo diễn của phim Bernardo Bertolucci từng giành 2 giải Oscar, 2 giải Quả Cầu Vàng, nhưng những gì mới tiết lộ cho thấy bộ mặt đáng sợ của những nghệ sĩ này.

Marlon-Brando1
Năm 1972, tại thời điểm quay phim, Marlon Brando đã 48 tuổi trong khi đó Maria Schneider mới là một cô gái 19.

Ngày 4/12, một đoạn video phỏng vấn đạo diễn Bernardo Bertolucci, được quay tại Pháp vào năm 2013 đã tiết lộ một bí mật động trời: Vị đạo diễn này và tài tử Marlon Brando từng âm mưu cưỡng hiếp nữ chính mới 19 tuổi Maria Schneider trong Last Tango in Paris.

Ông ta tâm sự: Tôi và Brando muốn thực hiện cảnh cưỡng dâm mà không cho Maria biết. Chúng tôi muốn phản ứng của cô ấy giống như một cô gái bị làm nhục thực sự chứ không phải là một diễn viên. 

Marlon-Brando2
Đạo diễn Bernardo Bertolucci và tài tử Marlon Brando muốn thực hiện cảnh cưỡng hiếp thật mà không có sự đồng ý của nữ chính.

Mặc dù điều này không xảy ra nhưng những suy nghĩ đó vẫn ảnh hưởng tới Maria Schneider khi tham gia diễn xuất. Năm 2007, cô từng kể lại cảm giác giống như mình bị làm nhục và bị cả nam diễn viên Marlon Brando và đạo diễn phim cưỡng hiếp. Cảnh quay này thực chất không có trong hợp đồng nhưng Maria vẫn phải thực hiện. Sau cảnh quay, Marlon Brando cũng không an ủi hay xin lỗi gì nữ diễn viên. 

Marlon-Brando4
Cảnh quay tai tiếng này vốn không có trong kịch bản và sau đó đã bị phản đối khi công chiếu. Maria cảm thấy mình bị cưỡng hiếp thực sự.

Những lời thú nhận này gây nên một làn sóng phẫn nỗ lớn tại Hollywood. Cả Marlon Brando và đạo diễn Bernardo Bertolucci đều là những biểu tượng điện ảnh được ngưỡng mộ nhưng họ đã dùng quyền lực của mình để chèn ép một nữ diễn viên, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ phạm tội. Tại Hollywood sự bất bình đẳng giới rất khắc nghiệt và có nhiều cô gái trẻ chưa kịp tỏa sáng đã bị vùi dập. Về phía Maria Schneider, sau bộ phim bà bị trầm cảm, tổn thương tinh thần nặng nề dẫn đến nghiện rượu và ma túy, thậm chí đã tự tử không thành. Bà qua đời năm 2011 tại Pháp.
Chia sẻ