Dù không bước ra từ truyện cổ tích, những nàng công chúa hiện đại vẫn vô cùng xinh đẹp

Quỳnh Trang,
Chia sẻ

Họ không phải là những người bước ra từ những câu chuyện cổ tích hay thần thoại. Họ chính là những nàng công chúa đích thực thời hiện đại – những cô gái giản đơn như bao cô gái khác.

Điểm khác biệt duy nhất của các nàng công chúa với những cô gái bình thường có lẽ chính là gia tài khổng lồ và số thiếp mời mời họ đi dự tiệc mà thôi.

Công chúa Alexandra của Luxembourg


Người đẹp 24 tuổi này là cô con gái độc nhất của Bá Tước Henri và Nữ Bá Tước Maria Terasa. Alexandra là một con người toàn tài. Cô đọc thông nói thạo 5 thứ tiếng, có niềm đam mê đặc biệt với thể thao, thậm chí cô còn từng tham dự giải Vô địch Wimbledon (giải đấu quần vợt lâu đời nhất trên thế giới và được coi là uy tín nhất). Cô công chúa này còn là người sở hữu cái tên hoàng gia dài nhất: Alexandra Josephine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine. 
 
Công chúa Amelia Windsor – Anh
 

Amelia năm nay mới trong 20 tuổi, nhưng cô được vinh danh là người con gái xinh đẹp nhất xứ sở sương mù. Cô là cháu gái của vua George V và là con gái út trong gia đình có 5 thành viên của bá tước St Andrews George Windsor. Dự định trong tương lai của cô công chúa nhỏ là cố gắng học tập tốt và trở thành một nhà báo tài năng. Tuy nhiên, điều này không khiến Amelia vắng mặt trong bất kì bữa tiệc hoàng gia nào.
 
Công chúa Luisa Maria – Belgium
 

Cô công chúa 21 tuổi xinh đẹp này là con gái của công chúa Astrid xứ Belgium và Lorenz, hoàng tử Áo- Este. Hiện tại, cô đang theo học đại học ở Anh quốc. Mặc dù chỉ là người đứng thứ 9 theo thứ tự kế nhiệm nhưng vẻ đẹp thanh tú cùng số tài sản mà cha mẹ để lại cho Luisa cũng đủ để khiến cô trở thành một trong số những cô gái có nhiều người theo đuổi nhất thế giới.
 
Công chúa Iman – Jordan

 
Công chúa Iman bint Abdullah là con gái lớn của vua Abdullah và hoàng hậu Rania xứ Jordan. Iman vừa tròn đôi mươi và hiện đang theo học trường đại học Georgetown, Washington, Mỹ. Được nuôi dưỡng theo một chế độ nghiêm khắc, Iman không được phép xuất hiện thường xuyên trước công chúng, trừ một vài lần cô hộ tống mẹ mình đến những chương trình từ thiện.
 
Công chúa Charlotte – Monaco
 
 
Charlotte Casiraghi, 29 tuổi, là cháu gái của ngôi sao Hollywood, Grace Kelly. Đây có lẽ cũng là lí do vì sao cô sở hữu vẻ đẹp đằm thắm, quý tộc sang trọng. Cô tốt nghiệp trường Sorbonne và có một thời gian từng làm việc cho Above, một tờ tạp chí nổi tiếng của London. Cô có một cậu con trai, nhưng trái tim của người phụ nữ xinh đẹp này hiện tại vẫn đang tự do.
 
Công chúa Mako – Nhật Bản
 
 
Công chúa Mako, 24 tuổi, là cháu gái cả của đương kim Hoàng đế Nhật Bản, Akihito. Cô đã tốt nghiệp trường đại học quốc tế Christian, Tokyo với bằng xuất sắc và sau đó đi du học ở Áo. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Mako đã là một ngôi sao trên mạng xã hội và là một biểu tượng của phim hoạt hình Nhật Bản.
 
Công chúa Maria-Olympia – Hy Lạp và Đan Mạch
 
 
Chế độ quân chủ ở Hy Lạp đã chính thức được bãi bỏ, nhưng con cháu của vị vua cuối cùng nơi đây vẫn được giữ nguyên chức danh của họ. Cả gia đình của Maria-Olympia hiện đang sinh sống ở Anh. Cô công chúa 20 tuổi xinh đẹp này đang theo học ngành thiết kế đồ họa và lịch sử nghệ thuật ở New York. Cô còn là một thực tập sinh tại Dior Fashion House. Maria-Olympia thường xuyên đăng tải hình ảnh về cuộc sống đời thường của cô lên Instagram và hiện cô đang sở hữu hơn 80.000 người theo dõi.
 
Công chúa Pauline – Monaco
 
 
Pauline Grace Maguy Ducruet, 22 tuổi, là con gái của công chúa Stephanie xứ Monaco và vệ sĩ cũ của cô, Daniel Ducruet. Hiện tại, cô là một vân động viên thể dục nhịp điệu chuyên nghiệp. Cô đứng thứ 14 theo thứ tự kế nhiệm, nhưng Pauline có vẻ không quan tâm lắm đến vị trí hoàng gia của mình. Cô có đam mê đặc biệt với những đoàn xiếc và thậm chí còn tích cực tham gia Liên hoan xiếc quốc tế hằng năm. 
  
Nguồn: Brightside

Chia sẻ