Du khách Trung Quốc cho con đi vệ sinh giữa biển, "phi tang" tã bẩn dưới cát gây phẫn nộ, khiến thiên đường Boracay buộc phải đóng cửa

Imacho,
Chia sẻ

Boracay được ví như "thiên đường nơi hạ giới" và là niềm tự hào của người dân Philippines nhưng thời gian gần đây, nó lại bị đe dọa ô nhiễm bởi sự thiếu ý thức của một bộ phận du khách.

Boracay là một hòn đảo thuộc tỉnh Aklan, Philippines nổi tiếng với những bãi biển cát trắng trải dài, nước biển xanh như ngọc và được ví là một trong những "thiên đường nơi hạ giới". Ấy vậy mà mới đây, chính quyền địa phương đã phải ban bố lệnh đóng cửa một vài bãi biển trên đảo Boracay sau khi phát hiện vài du khách thiếu ý thức cho con nhỏ đi "đại tiện" trên biển và thậm chí còn chôn tã bẩn xuống dưới cát.

Các bà mẹ thản nhiên cho con đi vệ sinh giữa biển, lại còn "phi tang" tã bẩn dưới nền cát.

Vào ngày 13/8 vừa qua, một đoạn clip quay tại đảo Boracay được đăng tải trên Facebook thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Có thể thấy trong đó, 1 người phụ nữ đang dắt con nhỏ đi vệ sinh giữa biển. Gần đó là 1 bà mẹ khác đang hì hục "phi tang" tã bẩn của con nhỏ xuống nền cát trắng. Theo caption trên Facebook thì cả hai người phụ nữ kia đều là du khách Trung Quốc và việc làm của họ đã vi phạm vào luật bảo vệ môi trường và bãi biển của khu vực.

Du khách cho con đi vệ sinh giữa biển, "phi tang" tã bẩn dưới cát gây phẫn nộ, khiến thiên đường Boracay buộc phải đóng cửa - Ảnh 2.

Bài đăng về đoạn clip thu hút lượt tương tác khủng trên Facebook, hầu hết mọi người đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi vô ý thức của 2 bà mẹ.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương quyết định đóng cửa ít nhất 100m bờ biển trong vòng 48 đến 72 giờ đồng hồ để tiến hành kiểm tra chỉ số nước biển và làm sạch khu vực bờ biển. Hoạt động này nhằm đảm bảo môi trường vui chơi an toàn nhất cho du khách. Cơ quan chức năng lên án hành vi của 2 bà mẹ trong clip và đang tích cực điều tra làm rõ danh tính trước khi đưa ra mức án trừng phạt họ. Ngoài ra, họ cũng khuyến khích mọi người lập tức báo cáo đến chính quyền nếu như bắt gặp những cảnh tượng phá hoại môi trường thế này trong tương lai.

Trong quá khứ, đảo Boracay đã phải tạm ngưng hoạt động đón khách trong vòng 6 tháng để giải quyết các vấn đề môi trường ô nhiễm.

Boracay là thiên đường biển đảo tuyệt đẹp, niềm tự hào của người dân Philippines song lại nhiều lần bị đe dọa vì một bộ phận du khách thiếu ý thức.

(Nguồn: Straitstimes, Inquirer)

Chia sẻ