Dụ dỗ bé gái đang chơi ở sân trường sau khi tan học rồi chở ra nghĩa trang hiếp dâm, cướp bông tai vàng

Bảo Ngọc,
Chia sẻ

Cháu T đang chơi trước sân trường sau giờ tan học thì Vi đến gạ gẫm chở về nhà nhưng lại đưa đến nghĩa trang rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp của.

Ngày 21/3, Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết đã bắt giữ La Vi (SN 1992, trú xã Hòa Hương) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.

Công an huyện Hoài Nhơn cho hay La Vi bị bắt giữ vào khoảng 19h30 ngày 20/3 khi đang lẩn trốn.

"Chúng tôi thông qua hệ thống camera phát hiện Vi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ nên đã tổ chức vây bắt", Công an huyện Hoài Nhơn cho hay.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 19/3, Vi đi nhậu về và đi ngang qua trường tiểu học số 3 Hoài Nhơn thì thấy cháu T (SN 2011, trú xã Hoài Hương) đang chơi ở sân trường. Vi tiến đến gần và dụ dỗ cháu T lên xe để chở về nhà.

Tuy nhiên, Vi lại chở bé đến nghĩa trang xã Hoài Hải để khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, Vi cướp lấy đôi bông tai của bé T và chở bé về lại chỗ cũ.

Chia sẻ