Dù đã qua đời từ nhiều năm trước nhưng những diễn viên này vẫn xuất hiện hoành tráng trên phim

Newben,
Chia sẻ

Những sự xuất hiện đó là ý tưởng của các nhà làm phim khi diễn viên qua đời lúc phim chưa quay hình xong và đã khiến người hâm mộ tiếc nuối cho sự ra đi của các diễn viên này.

Với người hâm mộ, hình ảnh của thần tượng mình sẽ mãi tồn tại trong tâm trí dù cho là họ đã qua đời. Chính vì thế, việc thần tượng của họ dù qua đời từ nhiều năm trước nhưng hình ảnh của họ vẫn xuất hiện trên màn ảnh rộng sau khi họ mất là một điều khiến fan cực kì quan tâm. Những sự xuất hiện đó là ý tưởng của các nhà làm phim khi diễn viên qua đời lúc phim chưa quay hình xong và đã khiến người hâm mộ tiếc nuối cho sự ra đi của các diễn viên này.

Lý Tiểu Long (1940 - 1973)

Dù đã qua đời từ nhiều năm trước nhưng những diễn viên này vẫn xuất hiện hoành tráng trên phim - Ảnh 1.

(Ảnh: Brightside)

Bộ phim Game of Death bấm máy ghi hình không lâu trước khi nam tài tử Lý Tiểu Long qua đời. Có nhiều ý kiến khác nhau nhưng các nhà làm phim đã quyết định rằng những thước phim mà Lý Tiểu Long đã quay vừa vặn để phát hành. Bộ phim được phát hành 5 năm sau khi nam diễn viên qua đời. Với những cảnh còn thiếu, các nhà làm phim đã sử dụng diễn viên đóng thế hóa trang thành cũng như các kĩ xảo có thể áp dụng vào thời điểm đó.

Peter Sellers (1925 - 1980)

Dù đã qua đời từ nhiều năm trước nhưng những diễn viên này vẫn xuất hiện hoành tráng trên phim - Ảnh 2.

(Ảnh: Brightside)

Một trường hợp nghiêm trọng hơn thế đã xảy ra vào vài năm sau. Nam diễn viên Anh Peter Sellers nổi tiếng với vai diễn Thanh tra Clouseau trong serie phim Pink Panther đã chết trước khi phim bắt đầu. Các nhà làm phim đã quyết định phát hành một bộ phim mới.

Các nhà làm phim đã chỉnh sửa vai trong các phần trước của phim và các thước phim thô, chưa chỉnh sửa, cắt ghép. Nhưng vẫn chưa đủ, họ phải dùng thêm những đoạn phim chưa hoàn thành trước đó. Sự việc xảy ra vào những năm 80 còn serie phim đã bắt đầu từ năm 1963, do đó, khi phim Trail of the Pink Panther phát hành, hình ảnh của nam diễn viên trông trẻ hơn và các bối cảnh liên tục thay đổi.

Không may, vợ của nam diễn viên đã kiện nhà sản xuất và thắng kiện, nhận về 1 triệu đô la Mỹ bồi thường thiệt hại đã gây ra cho bà cùng ký ức về người chồng đã mất của bà.

Lý Quốc Hào (1965 - 1993)

Dù đã qua đời từ nhiều năm trước nhưng những diễn viên này vẫn xuất hiện hoành tráng trên phim - Ảnh 3.

(Ảnh: Brightside)

Nam diễn viên 28 tuổi Lý Quốc Hào (con trai của Lý Tiểu Long) đã qua đời khi đang đóng một cảnh trong phim The Crow, một tai nạn bi thảm. Đó là cảnh quay nhân vật chính bị bắn và Lý Quốc Hào đã bị thương nặng ở dạ dày. Lý do gây ra tai nạn là bởi đạo cụ không được chuẩn bị đúng cách. Nam diễn viên đã qua đời trong ngày hôm đó tại bệnh viện.

Những cảnh quay được đã bị cảnh sát tịch thu, phá hủy và những cảnh đó lại được quay cùng diễn viên khác. Năm 1993, đã có những công nghệ chính xác để kết hợp các gương mặt trong phim được lưu trữ với cơ thể của diễn viên đóng thế cùng cách trang điểm đã tạo điều kiện cho đội ngũ thực hiện bộ phim này. Kết quả, bộ phim The Crow ra mắt vào năm 1994 thành công, đạt doanh thu phòng vé cao và Lý Quốc Hào đã trở thành một biểu tượng khi đó.

Marlon Brando (1924 - 2004)

Dù đã qua đời từ nhiều năm trước nhưng những diễn viên này vẫn xuất hiện hoành tráng trên phim - Ảnh 4.

(Ảnh: Brightside)

Nam diễn viên Marlon Brando đã qua đời vào năm 2006 nhưng vẫn “đóng vai” cuối cùng của mình vào năm 2006 trong phim Superman Returns của Bryan Singer. Điều này rất quan trọng với đạo diễn bởi bố của Superman là Brando, nam diễn viên đã tham gia vai diễn này trong phim Superman từ năm 1978.

Tư liệu từ phim gốc và kĩ xảo vi tính đã được sử dụng. Trên YouTube vẫn còn video ghi lại quá trình tạo ra cảnh đầy phức tạp về kĩ thuật này. Gương mặt của Marlon Brando đã được kết hợp với mô hình máy tính và hình ảnh từ những thước phim thô của thế kỉ trước. Công nghệ của thế kỉ mới đã làm việc gần như không thể. Chỉ cần so sánh hình ảnh của nam diễn viên trong phim năm 1978 và năm 2006 sẽ rõ.

Heath Ledger (1979 - 2008)

Dù đã qua đời từ nhiều năm trước nhưng những diễn viên này vẫn xuất hiện hoành tráng trên phim - Ảnh 5.

(Ảnh: Brightside)

Bộ phim cuối cùng và vẫn chưa hoàn thành của nam diễn viên Heath Ledger là The Imaginarium of Doctor Parnassus của Terry Gilliam. Cái chết bi thảm của nam diễn viên đã đưa các nhà làm phim đứng trước chọn lựa khó khăn: quay lại tất cả các cảnh quay hay sử dụng kĩ xảo, chỉ thay đổi kịch bản?

Nhóm làm phim đã có ý tưởng rằng nhân vật của Ledger có đến hàng ngàn gương mặt. Một trong những gương mặt được nhắc đến trong phim chính là Johnny Depp, Colin Farrel, Jude Law. Kết quả là trong phim, khán giả sẽ được gặp rất nhiều diễn viên nổi tiếng và phim được xem như sản phẩm dành riêng cho tài năng của Heath Ledger.

Paul Walker (1973 - 2013)

Dù đã qua đời từ nhiều năm trước nhưng những diễn viên này vẫn xuất hiện hoành tráng trên phim - Ảnh 6.

(Ảnh: Brightside)

Nam diễn viên Paul Walker đã qua đời trong một tai nạn xe hơi nhưng đây không phải là cảnh quay trong phần 7 của bộ phim Fast & Furious. Tai nạn của anh đã trì hoãn buổi ra mắt phim vào tháng 4/2015 và kết quả, các nhà làm phim đã phải sử dụng một chuỗi các phương pháp thay thế của việc làm phim.

Đầu tiên, họ đã vào kho lưu trữ của 6 phần trước và sử dụng những cảnh quay bị cắt của Paul Walker. Sau đó, họ đã dùng kĩ xảo vi tính để tạo ra gương mặt nam diễn viên. Cuối cùng, họ đã đồng ý để Cody và Caleb - anh em của Paul - tham gia vào gia đình Fast & Furious. Cách họ tham gia vào cảnh quay vẫn chưa được tiết lộ chính xác.

Kết quả là Fast & Furious 7 trở thành phần phim có doanh thu cao nhất trong serie, cũng như là một trong những phim có doanh thu phòng vé cao nhất trong lịch sử điện ảnh. Cũng cần nói thêm rằng các nhà làm phim không cho nhân vật của Paul Walker chết đi mà đó chỉ là cảnh quay anh chạy xe dưới ánh nắng đẹp của hoàng hôn.

(Nguồn: Brightside)

Chia sẻ