Đột kích phát hiện hàng chục nữ tiếp viên đang múa thoát y phục vụ khách trong nhà hàng ở Sài Gòn

MINH TUỆ,
Chia sẻ

Tiến hành đột kích bất ngờ vào nhà hàng Một Trăm Mười ở phường Tân Định, quận 1, TP.HCM, Cảnh sát phát hiện hàng chục nữ tiếp viên đang múa thoát y phục vụ khách. Cùng thời điểm, Công an kiểm tra khách sạn bên cạnh thì phát hiện 2 cô gái trẻ (là nhân viên của nhà hàng trên) đang mua bán dâm cho 2 khách với giá 2 triệu đồng.

Rạng sáng 25/5, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hoá - Xã hội quận 1 phối hợp cùng các đơn vị có liên quan Công an quận 1 đã tiến hành kiểm tra bất ngờ vào nhà hàng Một Trăm Mười trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM.

Đột kích phát hiện hàng chục nữ tiếp viên đang múa thoát y phục vụ khách trong nhà hàng ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hàng chục nữ tiếp viên khoả thân, ăn mặc mát mẻ phục vụ khách tại phòng VIP.

Khi vừa phát hiện công an, bảo vệ cùng nhân viên của nhà hàng đã tìm cách bấm chuông báo động nhưng bị khống chế. Kiểm tra các phòng VIP của nhà hàng, Công an phát hiện và bắt quả tang hàng chục tiếp viên nữ đang mua thoát y cho khách. Những nữ tiếp viên có nhiều biểu hiện nghi phê ma tuý được đưa về trụ sở.

Công an đã tiến hành xử phạt nhiều lỗi của nhà hàng như: kinh doanh karaoke không phép, quá giờ quy định, phục vụ có tính chất khiêu dâm… Bước đầu tại trụ sở công an, các nữ tiếp viên khai không có ký hợp đồng với nhà hàng. Chỉ nhận tiền bo của khách. Nếu như khách có nhu cầu thì sau khi làm xong tại nhà hàng sẽ đi tiếp.

Đột kích phát hiện hàng chục nữ tiếp viên đang múa thoát y phục vụ khách trong nhà hàng ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Hai nữ tiếp viên khai bán dâm với giá 2 triệu đồng/lượt nếu khách có nhu cầu.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng ập vào khách sạn trên đường Trần Khắc Chân. Tại phòng của khách sạn, Công an bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Bước đầu, cả 2 cô gái khai nhận là nhân viên của nhà hàng Một Trăm Mười. Sau khi khách có nhu cầu các cô đồng ý với giá là 2 triệu đồng/lượt.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ