Đóng tiền cho con ăn bán trú, phụ huynh đồng loạt "ném đá" vì trường chỉ cho ăn chay vào bữa trưa

NT,
Chia sẻ

Thấy con mình lúc nào cũng đi học về trong tình trạng đói cồn cào, nhiều phụ huynh đã bức xúc phản đối quy định có 1-0-2 này của trường.

Ngôi trường The Swan tại Oxford (Anh) mới đây đã nhận nhiều chỉ trích bởi quy định bắt buộc học sinh phải ăn chay vào bữa trưa. Nhiều phụ huynh cho rằng việc nhà trường phục vụ đồ chay vào bữa trưa và cấm học sinh mang đồ ăn ở nhà đi là không chấp nhận được.

Hiện tại trường The Swan cung cấp cho học sinh một số món ăn từ thịt và cá vào giờ giải lao, nhưng vào bữa trưa trong căng tin chỉ có một thực đơn chay nghiêm ngặt. Điều này đã khiến nhiều cha mẹ bất mãn vì con cái của họ lúc nào cũng đi học về trong tình trạng rất đói. 

0_A-brand-new-state-school-has-been-blasted-after-deciding-to-only-serve-vegetarian-meals-and-BANNING

Ngôi trường cấp 2 The Swan.

Một bà mẹ cho biết: "Vấn đề của trường là chỉ có các món ăn chay. Hôm nay con gái tôi đi học về và rất đói bụng. Tôi còn nghe nói rằng rất nhiều đứa trẻ khác cũng bị đói như thế, trường nên xem xét để học sinh có lựa chọn được ăn thịt. Quả thật tôi chưa từng thấy một ngôi trường nào như này".

Một bà mẹ khác thì nêu ý kiến: "Trường The Swan cần có thực đơn cho cả trẻ ăn chay lẫn trẻ không ăn vì không phải đứa trẻ nào cũng ăn chay cả. Con tôi đi học về bị đói như sắp chết".

Giám thị trường học tại thành phố Oxford, Brian Brown, cũng cho biết: "Nếu tôi là cha mẹ thì tôi sẽ dùng những lời thật mạnh mẽ để đáp trả và mang cho con cái bánh sandwich vào giờ ăn trưa".

23016

Nhiều bà mẹ cho biết vì trường bắt ăn chay vào buổi trưa nên con cái họ lúc nào đi học về cũng trong tình trạng đói (Ảnh minh họa).

Thế nhưng trường The Swan cũng có những lý lẽ của riêng mình khi đưa ra quy định trên và cho biết các phụ huynh đã được biết về chính sách ăn chay của trường trước khi nhập học. Các món ăn trong thực đơn của trường bao gồm món mì đậu lăng, đậu xanh, xúc xích Quorn và khoai tây nướng. Hiệu trưởng của trường, bà Kay Wood cho biết: 

"Chúng tôi đã phục vụ bữa ăn chay vào giờ ăn trưa vì 3 lý do chính. Thứ nhất, với cùng một số tiền nó cho phép chúng tôi phục vụ các bữa ăn chất lượng tốt hơn. Thứ hai, nó có những lợi ích to lớn và bền vững về môi trường. Thứ 3 và cũng là điều quan trọng nhất là nó cho phép các học sinh có tín ngưỡng và chế độ ăn uống khác nhau có thể ngồi ăn cùng nhau.

Việc mang đồ ăn trưa đi không bị cấm và các em có thể mang theo thịt, thế nhưng chúng tôi không cho phép vì muốn tất cả các em học sinh và nhân viên trong trường có thể ngồi ăn trưa cùng nhau. Mọi người đều làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo thức ăn được ngon lành và bổ dưỡng. Chúng tôi cam kết các em sẽ không bị đói vì trường cung cấp bữa sáng miễn phí mỗi ngày cho tất cả các học sinh". 

_106319029_mediaitem106319028

Hiệu trưởng của trường, bà Kay Wood.

Tuy học sinh ở trường The Swan có thể được ăn cháo miễn phí vào buổi sáng và mua đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe vào giờ giải lao, thế nhưng các em không được phép mang theo bất kỳ các loại đồ ăn nào khác đến trường.

Một nghiên cứu được công bố gần đây cũng nói lên những tác động mà chế độ ăn chay có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, các nhà vận động môi trường và thậm chí là đầu bếp nổi tiếng Jamie Oliver lại ủng hộ điều này. "Ý tưởng cho học sinh ăn món chay thật là tuyệt vời vì nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền", đầu bếp Jamie Oliver chia sẻ trong một chương trình nấu ăn của mình.

0_The-Naked-Chef-Bares-All

Đầu bếp Jamie Olive ủng hộ việc các trường học cho học sinh ăn chay.

Bà Kay Wood cũng cho biết thêm: "The Swan không phải là ngôi trường đầu tiên làm điều này, và tôi tin rằng nếu chúng tôi đi trước 10 năm thì sẽ có thêm nhiều trường nữa cũng phục vụ bữa ăn chay".

Nguồn: Mirror

Chia sẻ