Đồng Tháp: Nhậu say, con rể dùng khúc cây tràm đánh chết cha vợ vì cự cãi

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Đạt lấy khúc cây tràm rồi đánh nhiều cái vào người cha vợ khiến ông Trọng (53 tuổi) tử vong trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày 29-3, trao đổi với chúng tôi, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Mai Tấn Đạt (30 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân chính là ông Trần Bình Trọng (53 tuổi), cha vợ của Đạt.

Đồng Tháp: Nhậu say, con rể dùng khúc cây tràm đánh chết cha vợ vì cự cãi - Ảnh 1.

Đối tượng Đạt tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, vào tối ngày 17-3-2018, sau khi nhậu nhẹt say xỉn, Đạt về nhà ở xã Mỹ An thì xảy ra cự cãi với ông Trọng. Trong quá trình lớn tiếng, Đạt bức xúc lấy khúc cây tràm trong nhà đánh vào vùng mặt ông Trọng nhiều cái khiến ông chấn thương nặng, ngã gục xuống đất.

Được người nhà phát hiện, đưa ông Trọng đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Nhận được tin báo, Công an huyện Tháp Mười đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai ban đầu. Sau hơn 10 ngày điều tra làm rõ, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục xử lý.

Chia sẻ