Đồng Nai: Xin việc làm, thiếu nữ 15 tuổi bị lừa bán vào quán cà phê kích dục

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nhận được lời cầu cứu từ một thiếu nữ 15 tuổi bị bán vào quán cà phê kích dục ở Đồng Nai, nhiều nhóm hiệp sĩ đã phối hợp cùng Công an địa phương ập vào giải cứu nạn nhân.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 22h ngày 8-10 tại một quán cà phê trên đường Bùi Hữu Nghĩa (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Nạn nhân là cô gái tên N.T.T.M (SN 2002, địa chỉ thường trú ở Quận 12, TP.HCM).

Đồng Nai: Xin việc làm, thiếu nữ 15 tuổi bị lừa bán vào quán cà phê kích dục - Ảnh 1.

Quán cà phê nơi xảy ra sự việc.

Đồng Nai: Xin việc làm, thiếu nữ 15 tuổi bị lừa bán vào quán cà phê kích dục - Ảnh 2.

Nhiều tiếp viên ăn mặc mát mẻ đang làm việc tại quán.

Theo thông tin ban đầu, M. bị một số đối tượng lừa bằng hình thức môi giới việc làm và bị bán vào quán cà phê kích dục với giá 5 triệu đồng. Trước tình thế nguy cấp, nạn nhân đã cố gắng gửi lời cầu cứu đến đội hiệp sĩ SBC Bình Dương.

Nhận được thông tin, đội hiệp sĩ tiến hành xác minh sự việc. Xác định mọi chuyện đúng như lời cầu cứu từ nạn nhân, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội đã liên hệ với người nhà nạn nhân để tìm cách giải cứu.

Đồng Nai: Xin việc làm, thiếu nữ 15 tuổi bị lừa bán vào quán cà phê kích dục - Ảnh 3.

Các hiệp sĩ phối hợp cùng lực lượng chức năng ập vào giải cứu nạn nhân.

Đến quán cà phê, nhóm hiệp sĩ giả dạng dân chơi nhằm tìm cách vào quán để tâm sự và tìm kiếm nạn nhận. Một lúc sau khi phát hiện cô gái tên M., các hiệp sĩ phối hợp với Công an phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa kiểm tra hành chính quán này.

Đồng Nai: Xin việc làm, thiếu nữ 15 tuổi bị lừa bán vào quán cà phê kích dục - Ảnh 4.

Nhiều cô gái dưới tuổi thành niên được làm thủ tục bàn giao về cho gia đình.

Tại quán, ngoài M. còn có hơn 10 tiếp viên ăn mặc mát mẻ để tiếp khách. Qua kiểm tra, Công an phát hiện ra chủ quán sử dụng rất nhiều chứng mình dân nhân giả và đa số tiếp viên đều dưới tuổi vị thành niên. Đặc biệt trong lúc làm việc, Công an phát hiện thêm N.T.C.T (sinh năm 1982, quê Bạc Liêu) và T.T.H (sn 1999) cũng chung tình cảnh với M.. Cơ quan chức năng sau đó đã mời các đối tượng liên quan về trụ sở Công an phường Tân Hạnh làm việc.

Hiện các nạn nhân đã được Công an tiến hành làm thủ tục bàn giao về gia đình.

Chia sẻ