Đồng Nai: Nghi án chồng nợ nần dịp Tết ra tay sát hại vợ rồi treo cổ tự tử, để lại con nhỏ bơ vơ

Minh Anh - Minh Khôi,
Chia sẻ

Do mâu thuẫn vợ chồng, nợ nần trong dịp Tết nguyên đán mà người chồng đã nhẫn tâm ra tay sát hại vợ rồi treo cổ tự tử, bỏ lại con nhỏ bơ vơ, không nơi nương tựa.

Theo người dân thông tin, vào khoảng trưa ngày 12/2/2019 tại khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, vào thời điểm nói trên, người dân nghe tiếng khóc của trẻ con từ phía dãy trọ nơi 2 vợ chồng cùng đứa con nhỏ thuê để mưu sinh tại huyện Long Thành. Khi chạy đến phá cửa vào trong người dân tá hoả phát hiện người chồng treo cổ dưới gác xép của căn phòng, người vợ nằm tử vong phía dưới với vết cắt ở cổ, gần đó là đứa con nhỏ đang gào khóc.

Đồng Nai: Nghi án chồng nợ nần dịp Tết ra tay sát hại vợ rồi treo cổ tự tử, để lại con nhỏ bơ vơ - Ảnh 1.

Đồng Nai: Nghi án chồng nợ nần dịp Tết ra tay sát hại vợ rồi treo cổ tự tử, để lại con nhỏ bơ vơ - Ảnh 2.

Hiện trưởng nơi xảy ra vụ án mạng

Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường tổ chức phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với chúng tôi, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND huyện Long Thành xác nhận có vụ việc xảy ra khiến cả hai vợ chồng tử vong. 

Qua thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn vợ chồng, nợ nần trong dịp Tết Nguyên đán nên người chồng đã ra tay sát hại vợ rồi treo cổ tự tử. 

Hiện các cơ quan chức năng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ