Đồng Nai: Ném đá vào xe khách, hai người đi mô tô bị nhân viên nhà xe chém trọng thương

Thiên Kim,
Chia sẻ

Bị ép vào lề, hai người chạy xe mô tô đuổi theo ném gạch đá vào xe khách thì bị lái xe và một phụ xe cầm mã tấu và roi điện xuống rượt theo đuổi chém.

Vụ việc xảy ra vào đêm 25/8, nạn nhân là Phạm Thanh Sơn (khoảng 30 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Trần Quốc Phương.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 20h, Sơn và Phương điều khiển xe mô tô BKS: 60B2-61365 đi làm từ Long Khánh về Hưng Lộc thì bị xe gường nằm chạy tuyến Nha Trang về TP.HCM mang BKS: 79B-02841 ép vào lề ở dốc đèo Mẹ Bồng Con.

chem-3

Xe khách giường nằm trong vụ việc.

Vì tức tối nên cả 2 lái xe mô tô chạy theo, vừa qua đèn giao thông cầu vượt Dầu Giây, Sơn dừng lại lấy gạch ném vào xe khách.

Bất ngờ xe khách trên cũng dừng lại giữa đường, lái xe và 1 phụ xe đã cầm mã tấu và roi điện xuống đuổi chém anh Sơn cùng người bạn đi cùng. Họ đuổi 2 người đi mô tô vào tận trong nhà người dân rồi truy sát khiến anh Sơn đứt gân tay phải, trọng thương ở đầu.

chem-2

Hung khí tài xế và phụ lái sử dụng chém hai nạn nhân.

Sau khi người dân hô hoán, 2 người trên xe khách cầm mã tấu, roi điện lên xe và chạy về hướng TP.HCM . 

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi Bệnh viện huyện Thống Nhất sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. 

chem-1

Công an tiến hành lấy lời khai các nạn nhân.

Vụ việc được người dân trình báo cho Thượng Tá Đặng Thế Trung, Trưởng phòng CSGT và chỉ sau ít phút, CSGT Đội 2 đã bắt được xe khách chém người khi vừa tới Hố Nai và di lý xe khách quay về Công an huyện Thống Nhất. 

Cơ quan CSGT cho biết, 2 người lái xe và phụ xe mặc áo đỏ được xác nhận là 2 người chém người đi đường. 

Hiện cơ quan chức năng đang thụ lý vụ việc và tiếp tục điều tra.

Chia sẻ