Đồng Nai: Bực tức vì bị vợ đuổi ra khỏi nhà, chồng mua xăng về đốt khiến 3 mẹ con nguy kịch

Minh Anh,
Chia sẻ

Trong quá trình chung sống, bực tức vì bị vợ đuổi ra khỏi nhà, Dũng đã mua xăng về, lẻn vào nhà tưới lên người vợ con rồi châm lửa đốt khiến 3 mẹ con nhập viện cấp cứu.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, ngụ ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa) sau khi nghi can này phóng hỏa đốt khiến 3 người nhập viện cấp cứu.

Đồng Nai: Bực tức vì bị vợ đuổi ra khỏi nhà, chồng mua xăng về đốt khiến 3 mẹ con nguy kịch - Ảnh 1.

Nghi can Dũng bị tạm giữ hình sự để điều tra về việc phóng hỏa đốt vợ con.

Theo đó, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi, vợ Dũng), cùng hai người con là Vũ Thị Thùy Linh (14 tuổi) và Vũ Thị Hồng Nhung (12 tuổi). Hiện cả 3 nạn nhân bị bỏng khá nặng, chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 2 tháng trở lại đây, giữa Dũng và chị Huệ xảy ra mâu thuẫn, chị Huệ đuổi Dũng ra khỏi nhà. Do bực tức vì bị vợ đuổi nên rạng sáng ngày 20/8, Dũng mang can xăng, trèo tường nhà trọ nơi vợ con đang sống để tính sổ. Khi vợ và 2 người con dậy, Dũng đã dùng can xăng tưới lên người 3 mẹ con. Thấy vậy, 2 cháu Nhung, Linh chạy ra ngoài kêu cứu còn Dũng châm lửa đốt khiến các nạn nhân bỏng nặng.

Nghe tiếng kêu cứu của mẹ con bà Huệ, một số người hàng xóm chạy sang dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Nghi can Dũng cũng bị bỏng nhẹ.

Công an tỉnh Đồng Nai ngay lập tức đã bắt giữ Dũng để điều tra, làm rõ vụ việc.


Chia sẻ