Đồng Nai: Bé trai 13 tuổi suýt hoại tử dương vật vì nghịch dại đưa chiếc nhẫn vào “cậu nhỏ”

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Ngày 8-11, Bác sĩ Phạm Văn Khương, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) cho biết, nơi đây vừa cấp cứu thành công cho một trường hợp bị tai nạn ở dương vật vô cùng hi hữu.

Bệnh nhân là một bé trai 13 tuổi, ngụ thành phố Biên Hoà, nhập viện trong tình trạng sưng tím, phù nề, xung huyết da quanh dương vật. Theo lời kể của người nhà, vào sáng thứ 7 ngày 4-11, bé trai trong lúc nghịch dại đã lấy chiếc nhẫn đeo vào dương vật, tuy nhiên sau đó không lấy ra được. 

Vì sợ bị mắng, bé trai không dám nói cho cha mẹ. Tuy nhiên sau đó chiếc nhẫn inox thắt chặt dương vật, gây sưng, xây xát vùng da tiếp xúc khiến cậu bé vô cùng khó chị và đành khai thật.

Đồng Nai: Bé trai 13 tuổi suýt hoại tử dương vật vì nghịch dại đưa chiếc nhẫn vào “cậu nhỏ” - Ảnh 1.

Chiếc nhẫn dính chặt vào dương vật bé trai.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các BS ngay lập tức đã dùng kìm cộng lực cắt đôi chiếc nhẫn. Nhờ vậy, tình trạng của cậu bé đã ổn định, vết thương đã bớt sưng, lưu thông máu tốt nhưng hiện vẫn được để lại Bv để theo dõi.

"Nếu không xử trí kịp thời, bệnh nhi sẽ có nguy cơ hoại tử dương vật rất cao do thiếu máu nuôi dưỡng. Do đó,  phụ huynh khi phát hiện trẻ bị mắc kẹt dị vật thì không nên cố gắng lấy ra mà đến bác sĩ để được xử lý kịp thời, đúng cách" – BS Khương đưa ra lời khuyên.

Chia sẻ