Đồng Nai: Bé gái còn nguyên dây rốn tử vong trong giỏ xách treo trên cổng chùa

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bé gái được các ni sư phát hiện trước cổng chùa khi vẫn còn nguyên dây rốn nhưng đã tử vong trong giỏ xách.

Sự việc thương tâm trên được phát hiện vào sáng 10/12.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày khi ra cổng tưới cây kiểng, ni sư ở chùa Long An (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) phát hiện cái giỏ màu đen treo trên cổng chùa liền thông báo cho mọi người. 

Đồng Nai: Bé gái còn nguyên dây rốn tử vong trong giỏ xách treo trên cổng chùa - Ảnh 1.

Chùa Long An nơi phát hiện bé gái.

Khi mở giỏ ra, nhà sư phát hiện bên trong là một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn. Tuy nhiên lúc này bé đã tử vong.

Đồng Nai: Bé gái còn nguyên dây rốn tử vong trong giỏ xách treo trên cổng chùa - Ảnh 2.

Ni sư phát hiện bé gái khi đi tưới cây kiểng.

Anh Xuân Thời, người chứng kiến sự việc chia sẻ, do bé đã mất nên để tiện việc lo hậu sự, trụ trì chùa đã đặt tên bé là Hồ Thị Ngọc Duyên và trình báo cho Công an địa phương xã Xuân Thạnh.

Đồng Nai: Bé gái còn nguyên dây rốn tử vong trong giỏ xách treo trên cổng chùa - Ảnh 3.

Bé gái tử vong khi còn nguyên dây rốn.

Sau khi cơ quan chức năng làm thủ tục điều tra và hoàn tất khám nghiệm hiện trường, bé được để lại sân chùa. Các sư đã mua hòm để lo chôn cất cho bé gái xấu số.

Đồng Nai: Bé gái còn nguyên dây rốn tử vong trong giỏ xách treo trên cổng chùa - Ảnh 4.

Bé được nhà chùa lo hậu sự.

Trước đó một ngày, trên địa bàn huyện Thống Nhất cũng đã phát hiện một đứa bé bị bỏ rơi, trên người bị côn trùng cắn chi chít. May mắn là bé còn sống, được nhiều người đến mong nhận nuôi.

Hiện vẫn chưa rõ danh tính cha mẹ, người thân của hai trường hợp bị bỏ rơi trên.

Chia sẻ