Động đất 7 độ richter gần Australia gây nguy cơ sóng thần

Hà Liên,
Chia sẻ

Cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần đã được đưa ra sau trận động đất mạnh 7.0 độ richter làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông Australia.

Một trận động đất mạnh 7.0 độ richter đã xảy ra ở Thái Bình Dương, gần lãnh thổ New Caledonia của Pháp, theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS). Cảnh báo nguy cơ xảy ra cơn sóng thần đã được Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) ban bố ở lãnh thổ Pháp tại Thái Bình Dương và Vanuatu.

Theo Daily Mail, trận động đất xảy ra vào khoảng 9h43 (giờ địa phương) sáng 20.11.

Tâm chấn của trận động đất nằm cách phía đông-đông bắc Tadine, trên đảo Mare khoảng 82km và ở độ sâu khoảng 10km. Theo RT, trên đảo Mare có dân số hơn 5.600 người. 

Ban đầu, USGS thông báo trận động đất mạnh 7,3 độ richter và tâm chấn cách Tadine 68km, ở độ sâu 25km.

Theo Daily Star, vài phút sau trận động đất 7 độ richter, một trận động đất mạnh 5.1 độ richter cũng xảy ra làm tăng mức độ nguy hiểm.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại tại hiện trường.

PTWC cảnh báo, "sóng thần sóng nguy hiểm" có thể xảy ra ở các bờ biển trong phạm vi 300km từ tâm chấn. Trong phạm vi này đáng chú ý là quần đảo Loyalty với dân số trên 17.000 người và tâm động đất chỉ cách quần đảo khoảng 82km về phía đông.

Chia sẻ