Đời tư dàn nữ phụ "Về nhà đi con": Người viên mãn bên ông xã hậu phương hơn 30 năm, kẻ 4 đời chồng gian truân trong tình duyên

M.A,
Chia sẻ

Dàn diễn viên nữ phụ "Về nhà đi con" có cuộc sống trái ngược ngoài đời thực, người được ông xã chăm lo hết mình, người lại gặp lắm truân chuyên trong hôn nhân.

Diễn viên Ngân Quỳnh vai mẹ Vũ

"Bỏ túi" cho mình trên 40 bộ phim truyền hình và 4 phim điện ảnh, Ngân Quỳnh là một gương mặt quen thuộc với khán giả xem truyền hình. Chị sinh năm 1966 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật: bà ngoại là nghệ sĩ Tư Hê-len (Helène) - một cô đào tài sắc, nổi tiếng một thời của sân khấu cải lương Sài Gòn, mẹ là nghệ sĩ Kim Hoa, chị hai là nghệ sĩ Thanh Hằng, hai em gái là Thanh Ngọc, và NSƯT Thanh Ngân.

2647_DSC_0794

15 tuổi, Ngân Quỳnh đã theo mẹ ngược xuôi theo đoàn hát. Nhưng nghề đi hát thời đó đồng lương không đủ trang trải cho cuộc sống khó khăn, buộc lòng Ngân Quỳnh phải tha phương cầu thực. Chị cùng mẹ rời Sài Gòn ra Huế, gia nhập đoàn Sông Hương, cũng tại đây chị gặp nhân duyên của mình - diễn viên Nguyễn Chung.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không nhận được sự ủng hộ của mẹ Ngân Quỳnh, bà tức giận bỏ về Sài Gòn. Ngân Quỳnh cùng chồng bôn ba tại Huế. Dù cuộc sống ngược xuôi vất vả nhưng bù lại, chị có cuộc sống hạnh phúc bên cậu con trai kháu khỉnh và ông xã nhất mực thương yêu vợ.

1_1813148

Ông xã Ngân Quỳnh sẵn sàng lùi về sau hậu trường làm bệ đỡ để chị tỏa sáng. Năm 1999, anh quyết định cùng vợ và con nhỏ vào Sài Gòn và sinh sống bằng nghề ca sỹ tại các phòng trà, hát cải lương. 18 năm trời, anh trở thành tài xế xe ôm đưa vợ đi làm, đưa con đi học.

Nhắc về ông xã, Ngân Quỳnh rưng rưng: "Thời đói nghèo, đi ăn phở với nhau, lúc nào anh cũng vớt hết phần thịt của mình sang tô của tôi".

16938512_435617313443260_1785464463366099452_n

Hiểu rằng vợ dấn mình vào nghệ thuật khi tuổi không còn trẻ, ông xã Ngân Quỳnh càng hết sức hết mình với tinh thần: "Em cứ tập trung công việc, mọi việc còn lại để anh lo". Từ việc đưa đón, lo phục trang, ghi nhớ và nhắc nhở lịch, cho đến chăm sóc nhà cửa, con cái… anh "bao thầu" hết. Chị chỉ việc chăm lo cho sự nghiệp.

Hiện nay, dù đã trải qua hơn 30 năm bên nhau, Ngân Quỳnh vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhắc đến chồng con. "Đó mới chính là niềm tự hào lớn nhất của tôi", nữ diễn viên chia sẻ.

ava 1

Diễn viên Thúy Hà vai cô Hạnh bán hoa

Thúy Hà tên thật Đinh Thị Thúy Hà, sinh năm 1978, cô từng là một trong những gương mặt nữ diễn viên nổi bật của phía Bắc. Gần 20 năm trước, cô được chú ý khi vào vai Hạnh trong phim điện ảnh "Bến không chồng" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh phụ nữ nông thôn lam lũ, chịu thương chịu khó. 

Tuy nhiên, một vài năm trước, khán giả không thấy cô xuất hiện trên truyền hình. Bởi lẽ, Thúy Hà chấp nhận từ bỏ hào quang, hy sinh sự nghiệp để chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình.

moy1528079308-15612905193841562569968

Nói về lý do phải khép lại ước mơ, Thúy Hà từng tâm sự: "Từ khi sinh ra, cậu con trai thứ hai của tôi đã có sức đề kháng rất kém nên thường xuyên ốm đau. Đã nhiều lần tưởng chừng sẽ có chuyện buồn xảy ra nếu bạn ấy không được đưa đi cấp cứu kịp. Hôm nay bạn ấy khỏe nhưng mai có thể ốm ngay nên tôi không yên tâm lắm nếu đi quay ở ngoại tỉnh và phải ở lại qua đêm cùng đoàn phim.

Vì vậy, tôi không dám đi đâu xa và cũng không dám nhận đóng phim dài tập mà chỉ làm việc quanh quanh ở thành phố để có thể về nhà với con. Bạn ấy dù đã lớn hơn nhưng vẫn phải để ý đến sức khỏe. Tôi nhiều lần phải ngậm ngùi vì phải từ chối những cơ hội đến với mình".

thuy-ha-va-2-con-trai-1557389825721957768122

Đinh Thị Thúy Hà bên 2 con trai.

Hiện tại, khi con lớn khôn, diễn viên Thúy Hà đã cân bằng hơn trong công việc và gia đình. Cô dần trở lại màn ảnh nhỏ và tham gia nghệ thuật ở nhà hát Kịch Hà Nội, đồng thời cô còn kinh doanh để có thêm thu nhập.

Diễn viên Hoàng Yến vai cô Xuyến

Cô Xuyến hàng xóm trong "Về nhà đi con" do diễn viên Hoàng Yến đảm nhận. Ở tuổi 43, ít ai biết nữ diễn viên đã trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hiện tại, cô vô cùng hạnh phúc trong tình yêu với người chồng thứ 4 kém tuổi cùng 3 cô con gái.

dien-vien-4-doi-chong-khao-khat-tinh-yeu-trong-ve-nha-di-con

Hoàng Yến và người chồng thứ 4 đã tổ chức đám cưới vào năm 2016 sau một thời gian hẹn hò.

Dù lận đận trong đường tình duyên, Hoàng Yến vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, nhan sắc rạng ngời như thời còn sơn rỗi. 

Cô từng chia sẻ, dù cuộc hôn nhân có thế nào, dù khó khăn cỡ mấy thì cô vẫn giành quyền nuôi con. Chính vì thế Hoàng Yến đã ôm con và nuôi nấng Yến My và Hà My khi hôn nhân tan vỡ.

2-con-gai-xinh-nhu-hotgirl-cua-ba-xuyen-trong-ve-nha-di-con-4

Hoàng Yến bên 2 con gái Yến My và Hà My.

Diễn viên Hoàng Kim Ngọc vai Uyên

Không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh trong phim, cô vợ Uyên của "Về nhà đi con" ngoài đời cũng là một Hoa hậu, nữ doanh nhân vô cùng thành đạt. 

Kim Ngọc quê ở Hà Nội nhưng được sinh ra ở Cần Thơ do bố mẹ di cư vào miền Tây để lập nghiệp. Tuổi thơ của cô không mấy đủ đầy, thậm chí cái nghèo đeo bám khiến cô sợ hãi.

 Khi Kim Ngọc được vài tuổi, gia đình cô lại chuyển về Hà Nội để thay đổi phương án làm ăn. Từ nhỏ, Kim Ngọc đã bộc lộ những năng khiếu đặc biệt như hát, múa, diễn xuất. Tốt nghiệp trung học, Kim Ngọc quyết định thi vào Đại học sân khấu điện ảnh và tốt nghiệp với tấm bằng thủ khoa.

Sau khi ra trường, trong lúc loay hoay định vị vị trí của mình trên con đường nghệ thuật, Hoàng Kim Ngọc chợt nhận ra mục tiêu chính của mình là phải kiếm thật nhiều tiền, điều đó khiến cô dũng cảm dấn thân vào con đường kinh doanh.

Đầu năm 2019 tại đất nước Malaysia xinh đẹp, Hoàng Kim Ngọc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân Người Việt Châu Á Thái Bình Dương. 

ngoc10584-683x1024-15596453713001568749209

Không những xinh đẹp, độc lập, Kim Ngọc còn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng con. Cô kết hôn với ông xã Trọng Tuyến, một chuyên gia làm tóc khá nổi tiếng ở Hà Nội vào năm 2014. Hiện tại, cả hai đã có một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

chong-hoang-kim-ngoc-ve-nha-di-con-ngoisaovn-47-ngoisao

Diễn viên Minh Cúc vai Xinh

Gây dấu ấn với vai diễn đanh đá, sắc lạnh trong "Về nhà đi con" nhưng ngoài đời Xinh lại là một người phụ nữ tần tảo, chịu khó, hết lòng lo lắng và chăm sóc cho con. Minh Cúc kết hôn năm 2009 nhưng lại có cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. 

Cô quyết định ly hôn chồng cách đây 4 năm, một mình nuôi con gái bị bại não. Ngoài việc làm ở nhà hát, Minh Cúc còn làm thêm đủ nghề, cô nhận trang điểm, kinh doanh đồ da handmade. Nữ diễn viên luôn cố gắng nỗ lực mỗi ngày để có đồng ra đồng vào chữa trị con gái.

dien-vien-Minh-Cuc-ve-nha-di-con-2

Hiện tại, nữ diễn viên sống an yên bên con gái. Tinh thần của 2 mẹ con cũng lạc quan hơn rất nhiều. Dù đã có nhiều người đàn ông ngỏ lời sau cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng Minh Cúc đều từ chối. Chỉ đến khi gặp bạn trai hiện tại - dancer Ngọc Thanh, cảm nhận được tình yêu thật sự và sự chân thành anh dành cho 2 mẹ con cô, Minh Cúc mới dám mở lòng đón nhận tình yêu một lần nữa.

minh-cuc--1

Chia sẻ