Ý tưởng "điên rồ" từ công sở Việt: Ông già Noel là cá sấu mặc bikini đỏ

Thu Hương,
Chia sẻ

Một công ty Việt đã tự tay trang trí Noel theo chủ đề kỳ quặc “Giáng sinh dưới đáy biển”. Tuyết là bọt biển làm từ bóng bay, đàn tuần lộc là muôn vàn loài cá đủ sắc màu, ông già Noel là chú cá sấu mặc bikini đỏ...

Cây thông làm dáng cùng ốc, sò, và một con cá vàng ở trên ngọn, vòng nguyệt quế là tấm lưới vướng vào mảnh gỗ của một con tàu... Đó là khung cảnh một mùa Giáng sinh thật đặc biệt.

Giáng sinh dưới đáy biển


Giữa một rừng các kiểu trang trí công sở theo chủ đề Noel, ý tưởng về “Giáng sinh dưới đáy biển” của một công ty Việt Nam chuyên về xây dựng chiến lược nội dung cho các nhãn hàng được nhận xét là có đôi chút… kỳ quặc.

Nếu như thông thường, nghĩ đến Noel, người ta lập tức nhớ ngay đến ông già Tuyết, tuần lộc, thiệp mừng, cây thông xanh với nhiều hộp quà và quả cầu trang trí đủ màu sắc. Thì với “Giáng sinh dưới đáy biển”, tất cả những quy chuẩn trên gần như bị thay đổi hoàn toàn: tuyết là bọt biển làm từ bóng bay, đàn tuần lộc là muôn vàn loài cá đủ sắc màu, ông già Noel là chú cá sấu mặc bikini đỏ, cây thông làm dáng cùng ốc, sò, và một con cá vàng ở trên ngọn, vòng nguyệt quế là tấm lưới vướng vào mảnh gỗ của một con tàu, còn thiệp mừng là những bức thư tình giấu kín trong những chiếc chai thả lênh đênh.

Ý tưởng

Ông già Noel là chú cá sấu mặc bikini đỏ

Sự xuất hiện của các vật trang trí “kỳ lạ” trên đã khiến toàn bộ văn phòng dường như có một diện mạo khác, “không giống ai” nhưng vẫn toát lên được không khí Giáng sinh rộn ràng. Được biết, tất cả các công đoạn trên được đích thân các nhân viên trong công ty cùng lên kế hoạch và thực hiện với số chi phí chưa đến 10 triệu đồng cho văn phòng rộng 100 m2.

Anh Lê Quang Vũ – giám đốc công ty cho hay: “Giáng sinh dưới đáy biển” là ý tưởng chung của các thành viên trong công ty. Đây chỉ là một sự tình cờ khi nhân dịp Noel, mọi người cùng nhau lên kế hoạch về trang trí văn phòng. Ban đầu ý tưởng được lựa chọn dựa trên tiêu chí: khác biệt, liên quan đến công việc, kết nối được mọi người và không quá tốn kém. Có rất nhiều ý tưởng được đưa ra: Giáng sinh màu xanh, Giáng sinh trên một hành tinh mới, Giáng sinh đa văn hóa… Nhưng sau cùng thì “Giáng sinh dưới đáy biển” là ý tưởng nhận được đa số phiếu bầu nhất.

Giải thích về điều này, anh Quang Vũ chia sẻ: “Content marketing là một đại dương xanh của truyền thông và cũng là vùng biển mới mà công ty đang căng buồm hướng tới. Thế nên tất cả đều đồng ý rằng Giáng sinh dưới đáy biển là ý tưởng phù hợp nhất với một công ty muốn định vị mình qua bài thơ ngắn thế này: Thế giới ngập trong màu đỏ/ Ta làm một đại dương xanh/ Đi kể những câu chuyện nhỏ/ Về cách cuộc đời xưng danh”.

Ý tưởng

Hang đá có một chú cá màu xanh và những hộp quà

Sau khi có ý tưởng trong tay, tất cả các thành viên tiếp tục hào hứng thảo luận về cách thực hiện. Tiếp theo đó là vẽ phác thảo trên giấy, rồi phân công người đi mua vật liệu. Đến khi bắt tay vào việc, mọi người mới nhận ra rằng một số ý tưởng khi thực hiện không cho kết quả như dự tính và phải thay đổi. Ví dụ như các con sứa làm bằng bông trông không ra sứa, mà giống như những “con ma” Halloween hơn, hay những đám rong biển bằng lụa xanh cần phải tạo hình theo kiểu khác với phác thảo ban đầu… Cứ vừa làm, vừa sửa, vừa sáng tạo thêm. Với số chi phí là 10 triệu đồng, kết quả cuối cùng được cho là khá mỹ mãn và “quá nhỏ so với những thứ mà mọi người nhận về”.

Công sở không phải là nơi chỉ để làm việc

Nghe tới “Giáng sinh dưới đáy biển”, chắc hẳn sẽ có không ít người nghĩ rằng đây là một cách chơi trội, kỳ quặc và dị. Nhưng đối với tập thể những người đã dám nghĩ, dám làm theo những gì mình thích thì đó lại là một niềm hạnh phúc. Hơn thế, đây còn là những tâm tư nguyện vọng muốn được sở hữu một không gian làm việc thân thiện và thỏa thức sáng tạo: “Tại sao trang trí một văn phòng theo cách mình muốn lại phải lo ngại người khác đánh giá? Cái đáng ngại là chúng ta không tạo được một môi trường làm việc đủ tốt và hay để mọi nhân viên đều có cảm hứng làm việc mỗi ngày và có thể phát huy hết sở trường của mình”.

Ý tưởng

"Giáng sinh dưới đáy biển" thực chất là một hoạt động nội bộ, nơi tất cả mọi người có thể phát huy óc sáng tạo

“Giáng sinh dưới đáy biển” không phải là một chiến lược kinh doanh, chúng đơn thuần chỉ là một hoạt động nội bộ nhưng đáp ứng đủ cả hai tiêu chí: gắn kết mọi người và thỏa mãn đam mê cá nhân. Cùng là việc trang trí văn phòng dịp lễ Noel nhưng thay vì mất thêm một khoản chi phí thuê mượn, các nhân viên đã có cơ hội được ngồi bên nhau cùng làm, cùng nghĩ và cùng sáng tạo vì một không gian làm việc theo ý mình muốn, vừa thêm vui vẻ vừa tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ. “Công việc tại công ty đòi hỏi sự sáng tạo. Văn hóa của công ty là văn hóa sáng tạo. Sự sáng tạo sẽ mở ra những tiềm năng vô tận của con người. Điều thú vị nhất trong quá trình thực hiện đó chính là cách mà mọi người kết nối với nhau, trêu đùa nhau, đặt mình vào thử thách với những kỹ năng hoàn toàn mới”, anh Lê Quang Vũ – GĐ Công ty cho biết.

Trên thực tế, tại Việt Nam chưa có nhiều công ty ý thức được tầm quan trọng của hoạt động văn hóa nội bộ, trong khi nếu được áp dụng đúng cách, đây sẽ là một công cụ tốt giúp gắn kết tập thể và mang lại kết quả vượt ngoài sự mong đợi. Ngoài việc mang đến một ý tưởng trang trí mới mẻ và độc đáo, “Giáng sinh dưới đáy biển” còn là một gợi ý thú vị cho các công ty Việt trên con đường tìm kiếm những “chất keo dính” quan trọng trong hoạt động của mình. Công sở không phải là nơi chỉ để làm việc, đây còn là không gian để mọi người thỏa sáng sáng tạo và theo đuổi đam mê.

Theo chia sẻ của những người thực hiện “Giáng sinh dưới đáy biển”, sau khi lễ Noel kết thúc, các món đồ trang trí sẽ được chuyển gửi tặng cho các trẻ em nghèo ở miền núi trong một chương trình từ thiện khác: “Những con cá, mực, tôm nhồi bông sẽ tiếp tục hành trình mang niềm vui đến một nơi mà trong đời sống thật, chúng không thể có mặt. Hy vọng chúng sẽ tiếp tục mở ra những thế giới mới với những em bé chỉ quen nhìn núi đồi và thung sâu”.

Ý tưởng

Ý tưởng

Những ý tưởng "điên rồ" đã trở thành sự thực

Ý tưởng

Vòng nguyệt quế là tấm lưới vướng vào mảnh gỗ của một con tàu.

Ý tưởng

Cây thông làm dáng cùng ốc, sò và bạch tuộc

Ý tưởng

Tất cả công đoạn đều được làm thủ công

Ý tưởng

Với giá trị chưa đến 10 triệu đồng

Chia sẻ