Nóng trên mạng:

Y tá thản nhiên khám tim phổi cho bé nhưng không đeo tai nghe

Hà Hương,
Chia sẻ

Bên cạnh đó, "vua phượt" Vừ Già Pó, bức ảnh “cuộc tình 50 năm” gây bão mạng, nữ sinh đánh nhau, lột đồ giữa phố ở Quảng Ninh... cũng là những tin tức khiến cộng đồng mạng quan tâm.

Y tá thản nhiên khám tim phổi cho bé nhưng không đeo tai nghe

Hình ảnh người y tá thản nhiên khám tim phổi cho bé trai nhưng không đeo tai nghe được cộng đồng mạng chia sẻ và phản ứng khá gay gắt. Ngay sau khi hình ảnh này được phát tán, cộng đồng mạng đã nhận ra đây không phải là bác sĩ mà chỉ là y tá hoặc điều dưỡng. 

Y tá thản nhiên khám tim phổi cho bé nhưng không đeo tai nghe 1
Hình ảnh người y tá thản nhiên khám tim phổi cho bé nhưng không đeo tai nghe khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Bạn Tiến Dũng viết: "Chỉ cần vờ vịt xoa xoa nghe nghe thế là những vị y tá bác sĩ này đã đút tiền một cách dễ dàng vào túi của mình. Đúng là y đức xuống cấp. Chắc họ chỉ làm cho có, kết quả cũng đi in hàng loạt cho xong mà thôi. Nghĩ thấy thật buồn".

Cộng đồng mạng tỏ ra bức xúc nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều, bênh vực. Bạn Thanh Hoa chia sẻ: "Cái gì cũng có nhiều mặt của nó. Không nên vì 1 bức ảnh chưa chứng minh được là có dàn dựng hay không mà các bạn đã hùa vào phán xét. Việc gì, nghề gì cũng có người tốt kẻ xấu".

Bức ảnh “cuộc tình 50 năm” gây bão mạng

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc cực lãng mạn của một cặp đôi vào năm 1963 trên một mỏm đá và sau 50 năm -2014, cặp đôi này vẫn chọn nơi cũ để tái hiện lại bức ảnh năm nào. 

Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ, nhiều người hơi thất vọng trước thông tin bức ảnh “hot hòn họt” này được dàn dựng tuy nhiên không ai phủ nhận được thông điệp đầy ý nghĩa mà nó mang lại. Nhiều bạn trẻ còn tỏ ra xúc động rơi lệ vì tấm ảnh - tình yêu 50 năm này với hơn 3 triệu like và hàng trăm lượt chia sẻ, tấm hình này được bầu chọn là một trong những tấm ảnh đẹp nhất của năm 2014.

Theo lời một facebooker, tác giả của tấm ảnh gây sốt này có nickname là Vik Nguyen. Rất nhiều bạn thích thú, xúc động khi nhìn thấy tấm ảnh này. 

Y tá thản nhiên khám tim phổi cho bé nhưng không đeo tai nghe 2

Bạn Quỳnh Chi chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi trong xã hội phát triển như thế này mà vẫn còn tồn tại những mối tình bất diệt thế kia. Mình chẳng ao ước gì nhiều, mình chỉ ước có được một tình yêu như hai bác mà thôi”.

Bạn Quang Trần nói: “Sáng sớm mở máy tính ra và được nhìn thấy tấm ảnh, mình thấy có động lực sống và làm việc thật nhiều”.

Bên cạnh những comment tích cực, thì nhiều người phản hồi rằng, tấm ảnh này chỉ có tác dụng câu like, câu view, thực chất ảnh không phải là người thật việc thật. Bạn Hoàng Trân nói: “Nhìn tấm ảnh là rõ mồn một đây là cảnh dàn dựng, hai cặp đôi đâu phải là 1. 50 năm trôi qua, không thể vạch nước, đá rêu y hệt thế kia được”.

Và mới đây, sự thật về bức ảnh đã được công bố trên mạng xã hội, lúc này cư dân mạng mới vỡ lẽ rằng bức ảnh này được dàn dựng. Cặp đôi thời trẻ trong hình là con của hai vợ chồng, bức ảnh chụp cùng thời điểm đã được chỉnh sửa lại cho khác thời gian khiến người xem bị hiểu lầm. 

Bạn Thanh Tuyền nhận định: "Ảnh này phải ghi là 50 năm – 2 cuộc tình mới đúng. Nhưng dù gì thì người xem hãy nên nhìn vào ý nghĩa bức ảnh muốn truyền tải thì hơn là nó là thật hay giả”. 

Cộng đồng mạng xôn xao với "Vua phượt" Vừ Già Pó 

Từ Mèo Vạc đến Pakistan là một quãng đường rất dài, gần 5800 km, vậy mà một chuyện thật khó tin của một chàng trai người Mông ở Việt Nam đi... lạc tới tận đó khiến dân mạng phải sửng sốt.

Rất nhiều người ngạc nhiên không hiểu bằng cách nào anh chàng này đã băng được qua dãy Himalaya đến tận bang Azad Kashmir - Pakistan khi không hộ chiếu, không ngoại ngữ và không cả tiền trong túi. Và hiện giờ anh chỉ có một mong muốn duy nhất là được trở về Việt Nam, gặp người nhà. 

Y tá thản nhiên khám tim phổi cho bé nhưng không đeo tai nghe 3
Từ Mèo Vạc đến Pakistan là một quãng đường rất dài, gần 5800 km, vậy mà một chuyện thật khó tin về một chàng trai người Mông khiến dân mạng phải sửng sốt. 

Ngay khi câu chuyện này được biết đến, nhiều người đã thán phục gọi anh là "vua phượt". Bạn Quang Trường chia sẻ: "Thực sự tôi rất khâm phục anh, ngay từ khi đọc được tin này, tôi cũng ước giá một lần mình được phượt khi trong túi không có một xu".

Dân mạng sợ xanh mắt trước clip em bé bị ngã xuống nước

Clip ngắn vài phút ghi lại cảnh một bé trai mặc áo ba lỗ xanh, quần đóng bỉm, chập chững đi và tha thẩn chơi một mình quanh một bể nước. Cậu bé rất thích thú với bể nước nên liên tục cố gắng leo lên, leo xuống, rồi bò trên thành bể. Theo dõi clip này, nhiều người như nín thở lo sợ bé sẽ bị ngã xuống nước.

Gần đến phút thứ 2 của clip, tai nạn đáng sợ này đã xảy ra. Em bé bị ngã nhào xuống bể nước, hình ảnh bé giơ tay chới với, nổi lềnh bềnh trong bể nước khiến bao người đau lòng. Rất may đã có một bé trai đi qua bể nước, phát hiện ra tai nạn và gọi người đến cứu. 

Y tá thản nhiên khám tim phổi cho bé nhưng không đeo tai nghe 4
Em bé bị ngã nhào xuống bể nước, hình ảnh bé giơ tay chới với trong bể nước khiến bao người đau lòng. 

Clip này được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều trong thời gian qua. Bạn Nhã Kiều cho biết: “Tim mình như muốn nhảy ra ngoài khi xem clip này. Clip này là lời cảnh báo cha mẹ đừng bao giờ trông con bất cẩn, nếu không cái trả giá có thể sẽ là mạng sống của con!"

Rất nhiều cư dân mạng xem xong clip này đã bày tỏ sự bất bình với người thân, đặc biệt là với người mẹ của bé đã để con còn nhỏ như vậy chơi một mình. Nickname Phương Mai viết: “Vừa xem mà nước mắt mình tuôn rơi, thật may mắn khi bé được cứu kịp thời. Bố mẹ đặc biệt là mẹ bé thật đáng trách khi không quan tâm, để ý tới con. Bé nhà mình 3 tuổi đi vững, hiểu được sự vật xung quanh nhưng bé làm gì, đi đâu, chơi chỗ nào, mình vẫn luôn theo sát".

“Biết bao vụ tai nạn từ sự hớ hênh, vô ý của cha mẹ: từ việc tham gia giao thông, tai nạn trong gia đình, chết đuối… vậy mà dường như bậc phụ huynh chưa hiểu đúng, hiểu rõ về điều này. Họ vẫn bất cẩn, mặc cho thần chết đùa giỡn với chính con của họ”, bạn Hoàng Hiếu bày tỏ.

Cộng đồng mạng say sưa, thích thú với triết lý hạnh phúc của bé 3 tuổi

Trên khắp các trang mạng xã hội, đoạn video clip về tiết mục của cậu bé 3 tuổi Trương Tuấn Hào (ở Sơn Đông, Trung Quốc) đang được lan truyền rất mạnh. Chương trình Amazing Chinese 2014 mà cậu bé tham dự gần giống với chương trình tìm kiếm tài năng với sự có mặt của ba vị giám khảo. Bé Hào khiến nhiều người thán phục bởi khả năng nhảy cực đỉnh cùng triết lý hồn nhiên đầy ý nghĩa, khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Bé Tuấn Hào được biết đến là một thí sinh nhỏ tuổi nhất ở cuộc thi. Sự tự tin, tự nhiên của bé khiến khán giả, ban giám khảo thích thú, cảm động. Theo tiếng nhạc đệm, Trương Tuấn Hào đã nhảy một cách điêu luyện trước sự cổ vũ bằng tràng pháo tay cùng tiếng hò reo không ngớt của khán giả. 

Y tá thản nhiên khám tim phổi cho bé nhưng không đeo tai nghe 5
Trên khắp các trang mạng xã hội, đoạn video clip về tiết mục của cậu bé 3 tuổi Trương Tuấn Hào (ở Sơn Đông, Trung Quốc) đang được lan truyền rất mạnh.

Khi được hỏi, "tại sao cháu thích nhảy", Tuấn Hào nói rằng: "Cháu thích nhảy vì mỗi lần nhảy là sẽ được thấy mẹ cười, mẹ cười tức là mẹ rất hạnh phúc". Thí sinh nhỏ tuổi này còn chia sẻ "ước mơ lớn" của mình thêm: "Ước mơ của cháu là sau này làm cho mọi người hạnh phúc, vì cháu là người hạnh phúc".

Bạn Hoàng Lê chia sẻ: “Bé dễ thương quá, ít tuổi mà rất tự tin, tài giỏi, nhảy điêu luyện. Không hiểu bé được dậy như thế nào mà rất tự nhiên, mạnh dạn như thế”.

Bạn Nhật Lệ nói: "Không biết vì sao mà mình vừa xem vừa khóc. Mẹ bé thật hạnh phúc khi có đứa con lanh lợi và dễ thương đến thế này. Chắc chắn hiếm có em bé 3 tuổi nào có thể trò chuyện vô tư, có những câu nói khiến người lớn phải suy nghĩ như bé. Gia đình em bé này chắc chắn phải là một gia đình hạnh phúc! Mình xem đi xem lại clip hàng chục lần mà mình chưa thấy chán". 

Sốc trước clip hai cô gái đánh chửi bố trước cửa nhà

Đoạn clip ghi lại cảnh xung đột giữa hai cô con gái và bố mình đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Clip ghi lại tiếng cãi cọ, xô xát giữa hai cô con gái và ông bố. Người xem sửng sốt trước những lời nói vô lễ của con gái dành cho bố, con gái không ngớt xưng hô với bố bằng "mày tao".
 
Mặc cho những người hàng xóm can ngăn: “Hai đứa kia, sao lại đánh bố thế”, “Ai lại đánh bố thế, người ta cười cho bây giờ”,… hai cô con gái vẫn xông vào đánh bố. Được biết xảy ra sự xung đột này là do nhiều năm nay người bố không làm ra một đồng tiền nào để cho các con, người bố không coi các cô gái này là con, con gái người đàn ông liên tục dằn vặt bố chuyện “bố bị cả họ nội từ”: "Còn cái loại mày, anh em nó cũng … nhận bao nhiêu năm nay rồi". Cô gái còn "tố cáo" bố cô thường xuyên đánh mẹ và chỉ về để lấy tiền đi chơi. 

Y tá thản nhiên khám tim phổi cho bé nhưng không đeo tai nghe 6
Clip ghi lại tiếng cãi cọ, xô xát giữa hai cô con gái và ông bố. 

Cô gái cũng giải thích với những người hàng xóm chứng kiến cuộc xung đột rằng cô là người “có ăn, có học”, chỉ vì ông bố quá tồi tệ nên cô mới hành xử như vậy. 

Sau khi xuất hiện trên các mạng xã hôi, đoạn clip ghi lại cảnh xung đột của hai cô con gái và ông bố đã trở thành đề tài nóng, nhiều ý kiến tranh luận gay gắt. Đa số mọi người cho rằng việc hai cô gái đánh chửi chính bố đẻ ra mình là chuyện không thể chấp nhận được dù bất kỳ lý do gì.

Bạn Ngọc Mến cho biết: “Dù với bất cứ một lý do gì, người đó cũng là bố, là đấng sinh thành ra ta. Hành động của hai người con này quá phản cảm. Nếu tôi quen biết họ, tôi sẽ cạch mặt họ ra. Bố họ, họ còn chửi được nữa là người khác”. 

Nhiều ý kiến khác lại bênh vực: “Thực ra qua vài phút, thật khó để phán xét người con gái là đúng hay sai. Bởi con trai có thể dễ… hư nhưng con gái lại khác. Con gái thường tình cảm hơn. Biết đâu, sau hình ảnh này là một câu chuyện đầy thông cảm. Biết đâu đây là giây phút tức nước vỡ bờ, biết đâu đó đúng là một người cha tồi tệ, ươn hèn”.

Quảng Ninh: Nữ sinh đánh nhau, lột đồ giữa phố 

Được biết, chỉ vì trêu đùa quá trớn, hai nữ sinh đã đánh nhau, ẩu đả, lột đồ nhau giữa phố. Ngày 1/4, một clip ghi lại cảnh hai nhóm học sinh hỗn chiến ngay giữa đường với những hành động dã man như côn đồ thậm chí còn lột nội y của nhau đã khiến người xem bức xúc.

Y tá thản nhiên khám tim phổi cho bé nhưng không đeo tai nghe 7
Khi xem clip, người xem không khỏi thấy sửng sốt bởi nữ sinh đánh nhau quá hung hăng. 

Nguyên nhân của sự việc trên bắt nguồn từ Nguyễn Hải Yến (lớp 10A4, trường THPT Bãi Cháy) và Phương (học sinh trường trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) trêu chọc lẫn nhau, sự việc quá trớn, hai người cùng tức giận rồi hẹn nhau ra một nơi để nói chuyện. Phương rủ thêm bạn, rồi họ kéo nhau đến khu vực khác và xảy ra xô xát.

Dân mạng sửng sốt trước những bà mẹ tự ý cho uống tăng cân

Những ngày gần đây trên một diễn đàn mạng ở Hải Phòng xôn xao thông tin việc một loại thuốc “thần dược” giúp trẻ hay ăn, tăng cân vùn vụt trong thời gian ngắn được một người rao bán rầm rộ trên mạng Internet. Đã có hàng trăm bà mẹ mua loại thuốc này cho con uống với liều lượng cao.Tuy nhiên, họ không biết rằng đây chỉ là loại thuốc kháng viêm, chỉ uống theo đơn của bác sĩ và nếu uống với liều lượng lớn trong thời gian dài sẽ gây ra một loạt hệ lụy nguy hiểm cho người sử dụng.

Y tá thản nhiên khám tim phổi cho bé nhưng không đeo tai nghe 8
Đơn thuốc nửa tiếng Việt nửa tiếng Đức của người kê đơn cho trẻ
Chia sẻ