Y án chung thân cho vợ nhà báo Hoàng Hùng

Theo Thanh Niên,
Chia sẻ

Lúc 14 giờ chiều nay (22.6), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM khai mạc phiên xử phúc thẩm xét xử vụ án giết nhà báo Hoàng Hùng do bị cáo Trần Thúy Liễu thực hiện.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trương Vĩnh Thủy, hai thẩm phán Huỳnh Văn Trung và Tô Chánh Trung, kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa là ông Đào Đức Vĩnh. 

Theo Viện KSND, bà Liễu và ông Hùng kết hôn từ năm 1994. Sau đó, cuộc sống gia đình mâu thuẫn vì thiếu thốn tiền bạc. Từ năm 2005, Liễu thường xuyên sang Campuchia đánh bạc, mang nợ nần. Do vợ chồng mâu thuẫn, Liễu không chỉ đi đánh bạc mà còn ngoại tình. Vì không đáp ứng được những đòi hỏi về tiền bạc, dục vọng nên Liễu nảy sinh ý định giết chồng bằng cách dựng hiện trường giả, mua xăng phóng hỏa đốt chồng.

Bị cáo Liễu tại tòa - Ảnh: Vnexpress

Tại phiên tòa, bà Liễu mặc dù biện minh rằng chỉ muốn đổ xăng đốt để răn đe ông Hùng đừng đánh mình, nhưng một mực khẳng định chỉ có mình bị cáo giết chồng.

Dựa trên những chứng cứ về vụ án, tòa đã bác bỏ kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim Nga (mẹ nhà báo Hoàng Hùng) cho rằng con dâu có đồng phạm giết chồng.

Tòa đồng thời bác bỏ đề nghị giảm án của luật sư bào chữa cho bị cáo Liễu, cũng như đề nghị hủy án, tiếp tục điều tra tìm ra đồng phạm của bà Liễu từ phía các luật sư đại diện cho gia đình nhà báo Hoàng Hùng.

Lúc 16 giờ, HĐXX tuyên án: Lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án về việc đã tạt xăng đốt chết ông Lê Hoàng Hùng (chồng của bị cáo Liễu) làm ông Hùng chết. Cơ quan điều tra tỉnh Long An chưa chứng minh được trong vụ án này có đồng phạm nên việc đưa bị cáo ra xét xử là có căn cứ. Mức án chung thân tòa sơ thẩm đã tuyên là thỏa đáng và không có cơ sở xem xét giảm án cho bị cáo.
Chia sẻ