Xăng dầu đồng loạt giảm giá

,
Chia sẻ

Các mặt hàng xăng và dầu đồng loạt giảm 500 đồng mỗi lít. Quyết định được Liên bộ Tài chính đưa ra tối 30/9 và có hiệu lực thi hành từ 0h ngày 1/10.

Cơ quan quản lý chưa thông báo chính thức, song các nhà nhập khẩu đầu mối đã gửi thông tin cho các cửa hàng đại lý kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc. Nhiều doanh nghiệp khẳng định sẽ áp dụng giá bán mới từ 0h ngày 1/10.

Theo đó, mỗi lít xăng A92 có giá 15.200 đồng thay cho mức 15.700 đồng hiện hành; dầu diezel giảm 300 đồng xuồng còn 12.800 đồng. Dầu hỏa có giá bán mới 13.500 đồng, thay cho mức 14.000 đồng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/10 - tức là sớm hơn thời gian quy định 8 ngày.
 

Ngoài việc giảm giá bán, các doanh nghiệp phải trích quỹ bình ổn 200 đồng mỗi lít xăng, 300 đồng mỗi lít dầu diezel. Mức trích với dầu hỏa và dầu mazut cùng là 200 đồng. Mức trích trên đây được áp dụng cho những lô hàng xăng dầu do các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối bán ra kể từ 0 giờ ngày 1/10.

Quỹ bình ổn xăng dầu thành lập được nhiều tháng nhưng vì giá thế giới tăng mạnh nên Nhà nước mới thu được trên 87 tỷ đồng vốn, không đủ cho một lần bình ổn.
 

Gần 20 ngày qua, giá dầu thế giới luôn có xu hướng hạ nhiệt và đang dao động quanh ngưỡng 67 USD cho mỗi thùng xăng dầu thành phẩm. Với giá này, sau khi trừ đi các khoản chi phí, thuế, mỗi lít xăng dầu doanh nghiệp đang lãi trên dưới 1.000 đồng.

Đợt điều chỉnh này đã được cân nhắc dựa trên sự lên xuống của giá thế giới và sự chia sẻ trách nhiệm giữa các bên doanh nghiệp Nhà nước và người tiêu dùng. Nghĩa là doanh nghiệp vừa giảm giá vừa phải đóng góp một khoản chi phí vào quỹ bình ổn.

Bên cạnh đó, quyết định điều chỉnh giá cũng được ban hành sớm hơn 8 ngày so với thời hạn quy định. Ngoài việc “sòng phẳng” với giá thế giới, còn một lý do nữa là chia sẻ với bà con hứng chịu thiệt hại từ cơn bão số 9.

Theo Vnexpress

Chia sẻ