Trung Quốc:

Xả thân cứu nhân viên sắp chết đuối, triệu phú trẻ tử nạn

Theo Cúc Lê (Theo WON),
Chia sẻ

Hành động hy sinh thân mình để cứu nhân viên sắp chết đuối trong đêm đông giá lạnh của triệu phú trẻ tuổi khiến mọi người vô cùng cảm phục.

Xả thân cứu nhân viên sắp chết đuối, triệu phú trẻ tử nạn 1
Triệu phú trẻ Đỗ Quang Hoa

Theo tờ nhật báo Chiết Giang, vào ngày 21/12/2012, Đỗ Quang Hoa tổ chức lễ hội đông chí cho nhân viên của mình tại một nhà hàng nổi ở Vĩnh Khang, thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Khi anh Đỗ cùng hai nhân viên khác đang rời nhà hàng thì đột nhiên, anh Triệu Sinh Hy, 20 tuổi, đang trong tình trạng say rượu, bị trượt chân và ngã nhào xuống sông.

Không hề do dự, anh Đỗ lao ngay xuống dòng nước lạnh dưới 10 độ C. Anh cố gắng túm lấy anh Triệu, người đang vật lộn với dòng nước và nỗ lực kéo anh ta đến nơi an toàn. Lúc này, đầu bếp Thư Tuấn Phương của nhà hàng cũng chạy tới và nhảy xuống nước tham gia ứng cứu.

Khi anh Thư cùng vài người khác kéo anh Triệu lên khỏi mặt nước thì cũng là lúc không thấy anh Đỗ đâu cả. Một đội cứu hộ bao gồm cảnh sát và lính cứu hỏa đã được gọi tới để tìm kiếm doanh nhân này. 7 giờ sau đó, đội cứu hộ mới tìm thấy thi thể của anh.

Xả thân cứu nhân viên sắp chết đuối, triệu phú trẻ tử nạn 2
Rất nhiều người tới đặt hoa bên bờ sông nơi Đỗ Quang Hoa tử nạn

Vị triệu phú 31 tuổi này được mọi người nhớ đến nhờ đức tính chăm chỉ, khiêm tốn, hay đùa và luôn sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh. Anh thân thiện đến mức tất cả nhân viên đều gọi anh với cái tên thân mật “anh Hoa”.

Chị Hồ Nguyệt Thanh, hàng xóm của anh Đỗ có cửa hàng bán đồ dùng nhà bếp và hay được anh giúp đi giao hàng. Chị kể: “Anh ấy không bao giờ đi chơi mạt chược hay tới các quán karaoke. Các kì nghỉ lễ, anh ấy luôn gửi quà cho hàng xóm và nhân viên.”

Trong khi đó, anh Triệu rất hối hận và tự trách mình đã gây ra cái chết cho Đỗ Quang Hoa. Một buổi tưởng niệm đã được tổ chức sau đó vài ngày. Những người dân xúc động với nghĩa cử của vị triệu phú trẻ tuổi đã đặt hoa dọc bờ sông nơi anh tử nạn. Chính quyền thành phố sau đó đã gửi lời chia buồn đến gia đình, đồng thời trao tặng giải thưởng công dân bác ái cho anh Đỗ Quang Hoa và người đầu bếp Thư Tuấn Phương.

Chia sẻ