Vụ đánh ghen làm sẩy thai: Triệu tập 3 học sinh

Theo Dân trí,
Chia sẻ

Đây là 3 trong tổng số 5 đối tượng tham gia <a href="http://afamily.vn/doi-song/mot-thai-phu-bi-danh-tan-bao-khien-thai-nhi-tu-vong-20121113055043292.chn" target="_blank">vụ đánh ghen làm sẩy thai</a>, bị phía gia đình nạn nhân tố cáo.

Các đối tượng bị triệu tập gồm: Nguyễn Đình Vĩnh (xóm 10 Trù Sơn), Trần Văn Giang (xóm 11, Trù Sơn, con trai Trần Văn Giáp) và Nguyễn Thụy Ngữ (xóm 6 Trù Sơn). Cả 3 hiện đang là học sinh THPT trên địa bàn.

Theo đó, ngày 10/11, sau khi đánh đập khiến chị N.T.H phải nhập viện, vợ chồng Hà - Giáp đã cho người mang theo tuýp sắt kéo đến nhà bố mẹ chị H. tiếp tục hành hung.

Chúng tôi đã lấy lời khai các đối tượng này và có báo cáo lên công an huyện” - ông Trọng cho biết.

Ở diễn biến khác, trả lời phỏng vấn của phóng viên, một lãnh đạo CA huyện Đô Lương cho rằng “chưa thể kết luận vụ đánh ghen gây chết người. Không thể loại trừ khả năng bào thai chết lưu từ trước khi xảy ra vụ hành hung”. Tuy nhiên qua tìm hiểu, được biết kể từ khi mang thai, hàng tháng chị H. vẫn đều đặn đi khám thai. “Lần khám gần nhất là giữa tháng 10, bào thai vẫn phát triển bình thường. Không thể có chuyện con tôi chết trước khi bị hành hung được” - anh Lê Trọng Nam, chồng chị H. cho biết.

Vụ đánh ghen làm sẩy thai: Triệu tập 3 học sinh 1

Sau khi được hút bào thai, chị H. vẫn đang phải nằm điều trị tại khoa Ngoại BVĐK Đô Lương

Chị N.T.B. (nhân vật đề nghị giấu tên) - người trực tiếp chứng kiến vụ đánh ghen tàn bạo - kể lại: “Sau khi đánh đập chị H. ở chợ, anh Trần Văn Giáp cùng khoảng 5, 6 người khác kéo vào trạm xá tiếp tục vây H. để đánh. Tôi sợ H. chết mất nên gọi điện cho cả công an huyện và xã. Chừng 15 phút sau khi lực lượng này có mặt, H. đã bị đánh bầm tím toàn thân và ngất xỉu. May mắn là có công an xã đến kịp thời không thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Sự việc này có nhiều người khác cùng chứng kiến chứ không phải mỗi mình tôi đâu”.

Đến ngày 16/11, chị H. vẫn đang nằm điều trị tại khoa Ngoại BVĐK huyện Đô Lương, và chưa thể làm việc với cơ quan điều tra để cung cấp lời khai.

Trước đó, thông tin từ Đội trưởng Đội Hình sự Công an huyện Đô Lương, ông Pháp cho biết, vụ việc công an huyện đang làm có thể hai bên sẽ tự thỏa thuận. Ông Pháp còn cho rằng: “Không thể khẳng định sẩy thai là do bị đánh, ai dám khẳng định!”.


Chia sẻ