Vụ giết người, hiếp dâm ở Sơn Tây:

Vợ hung thủ chưa biết chồng phạm trọng tội

Lê Bảo - Chí Toàn,
Chia sẻ

Được nhận xét là khá hiền lành, yêu vợ, thương con và gia đình kinh tế dư giả..., hành động man rợ của Đặng Trần Hoài khiến người thân, bạn bè, láng giềng không khỏi bị sốc và bàng hoàng.

Bản tính hiền lành, chịu khó làm ăn

Sáng nay, chúng tôi có mặt tại gia đình hung thủ Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội), kẻ vừa gây ra tội ác tày trời tại Sơn Tây. Khắp làng trên xóm dưới ai cũng bàn tán xôn xao và không khỏi bất ngờ trước những hành động man rợ của Hoài.

Theo lời kể của ông Nguyễn Huy Khuyến – Tổ phó tổ dân phố Đoàn Kết nơi Hoài cư trú: “Hoài sinh năm 1986, bản tính hiền lành, ít quan hệ với thanh niên trong làng, đặc biệt Hoài khá chăm chỉ làm ăn. Cách đây 1 năm Hoài cưới vợ, được bố mẹ giao cho công việc khá ổn định, có thu nhập khá. Theo nhận định của tôi và xóm làng thì Hoài chịu khó làm ăn lắm, ít tụ tập rượu chè, trai gái...

vo-hung-thu-chua-biet-chong-pham-trong-toi
Hung thủ giết, hiếp trẻ em Đặng Trần Hoài - Ảnh: Thanh Niên Online

Cũng theo lời kể của ông Khuyến thì sau khi học xong lớp 12, Hoài có đi học nghề tại một trường Trung cấp. Không rõ vì lý do gì Hoài lại bỏ học giữa chừng. Sau khi bỏ học, Hoài về công ty chuyên sản xuất két bạc của anh trai làm việc. 

Cô họ của Hoài là chị T. cũng cho biết: “Hoài chăm chỉ làm ăn, không đua đòi, gia đình cũng có của ăn của để, kinh tế rất khá. Hiện nay, nó được bố mẹ đẻ giao lại các mối để hàng ngày giao nội tạng gà cho các quán ăn, nhà hàng. Hàng ngày Hoài rất chịu khó dậy sớm làm sạch nội tạng gà để kịp chở đi giao cho các nơi. Bận làm ăn, rồi cũng biết chăm lo cho vợ con, nên gần như nó chẳng có thời gian đi chơi nữa”. 

vo-hung-thu-chua-biet-chong-pham-trong-toi
Xưởng sản xuất két bạc nằm trong khuôn viên nhà Hoài, trước đó đối tượng đã từng làm việc ở đây.

Anh Đặng Trần V. (sinh năm 1992) là người từng có thời gian làm việc tại công ty sản xuất két bạc của anh trai Hoài kể rằng: "Anh Hoài đối xử với mọi người bình thường, không có biểu hiện gì khác thường, nhiều lúc cũng có xích mích chút ít nhưng chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì cả”.

Sau khi Hoài lấy vợ tại Vân Đình thì được bố mẹ đẻ bàn giao lại những mối làm ăn trước kia. Từ đó, Hoài luôn bận bịu, quay cuồng với công việc.

vo-hung-thu-chua-biet-chong-pham-trong-toi
Ngôi nhà khang trang của gia đình Hoài

Sự việc xảy ra quá bất ngờ và kinh ngạc đối với người dân nơi sống cạnh nhà và quen biết Đặng Trần Hoài. Dường như họ chẳng thể tin được một người vốn hiền lành, chịu khó làm ăn như Hoài lại gây ra tội ác như vậy. Nhiều người đang băn khăn đặt câu hỏi: "Liệu Hoài có sử dụng một chất kích thích nào đó chăng?".

Vợ vẫn chưa biết hung tin

Theo lời chị T. – cô họ của Hoài cho biết: "Hiện nay vợ hoài mới sinh con được 20 ngày. Tất cả gia đình đều không cho vợ Hoài biết". 

Hoài khá yêu vợ, chiều vợ. Hai vợ chồng hầu như chẳng bao giờ xích mích, to tiếng với nhau. Làng xóm vẫn hay trêu đùa vợ chồng trẻ mặn mà bởi Hoài thường xuyên dẫn vợ đi dạo buổi tối.  

Đặc biệt những ngày vợ bầu bí, Hoài hết lòng chăm sóc. Hoài rất ít khi đi chơi và tụ tập bạn bè để ở nhà với vợ. Thời gian vợ sinh con Hoài thức đêm nhiều để chăm sóc vợ, rồi bế con cho vợ.

Hiện tại, bố mẹ Hoài đều suy sụp tinh thần trước những hành động của con trai mà không dám ra đường, không tiếp bất cứ ai. Còn vợ Hoài đã được đưa vào căn nhà cũ trong làng để được chị dâu và anh em chăm nom. 

Tuy nhiên, lo sợ vợ Hoài không giữ được bình tĩnh, suy sụp mà ảnh hưởng đến sức khỏe của cô và cả đứa con nhỏ, gia đình Hoài hiện vẫn đang cố gắng giữ kín tất cả về vụ thảm án động trời mà Hoài vừa gây ra.

Nhiều khi vợ nó (tức vợ Hoài) hỏi tin tức về Hoài nhiều lắm nhưng mọi người cứ lấy lý do là Hoài gây nên tai nạn nên bị công an giữ, chắc mấy ngày sẽ được về”, chị T. cho hay.

Hung thủ khó thoát khỏi án tử hình

Đó là nhận định của luật sư Phạm Văn Phất, Trưởng văn phòng luật An Phát Phạm về mức án dành cho Đặng Trần Hoài - kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em chiều 29.7 tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội.

Theo luật sư Phất, Đặng Trần Hoài đã phạm cùng lúc 4 tội danh: Hiếp dâm trẻ em, giết trẻ em, cố ý gây thương tích, cướp tài sản. Với những tội danh thể hiện những hành vi như trên, Hoài khó tránh khỏi mức án cao nhất.

Về tình tiết Hoài khai có uống rượu trước khi gây án, luật sư Phất cho biết, pháp luật Việt Nam không có điều khoản giảm nhẹ tội cho những người uống rượu bia trước khi gây án. Do vậy, về tình tiết uống rượu trước khi gây án, không có cơ sở giảm nhẹ cho hung thủ.

Cũng theo Trưởng văn phòng luật An Phát Phạm, theo khoản 1, điều 93, Bộ luật hình sự về tội giết người, Đặng Trần Hoài đã phạm 3 tình tiết tăng nặng là “giết trẻ em”, “giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng” và “giết người có tính chất côn đồ”.

Theo Thanh Niên Online


Chia sẻ