Tuyệt chiêu “nhẹ gánh” việc nhà của bà mẹ đảm đang

Saga,
Chia sẻ

Nhiều chị em vẫn đánh đồng giữa đảm đang với ôm đồm hết việc vào mình. Như thế, chẳng những bạn phải thiệt thòi, mệt mỏi mà đôi khi còn khiến người thân cảm thấy “thừa thãi” hay ỷ lại vì không có cơ hội sẻ chia.

Đảm đang đúng nghĩa thể hiện ở tài thu vén, khéo léo sắp xếp, quán xuyến công việc thông minh, trong đó có việc chia bớt việc cho người nhà để giảm nhẹ gánh nặng. Muốn làm được điều này, chị em cần “nằm lòng” những “chiêu thức” sau.
Hãy để các thành viên trong gia đình giúp đỡ bạn.

“Phân công lao động” rõ ràng

Nếu muốn mọi thứ vào nếp nhanh chóng, bạn có thể thiết lập một bảng phân công lao động rõ ràng hàng tuần và dán ở vị trí dễ nhìn thấy. Ví dụ, nếu chồng hôm nay không tham gia nấu ăn thì anh ấy phải rửa bát hay đi siêu thị. Nếu bạn đã thu nhặt quần áo và cho vào máy giặt thì người khác sẽ phụ trách việc gấp quần áo khi khô.

 
Mạnh dạn “cầm tay chỉ việc”

Nhiều phụ nữ cũng chia sẻ, chẳng phải họ thích ôm đồm việc mà thật ra, họ chẳng tin tưởng vào “tay nghề” của chồng con. Nhiều bà mẹ tin rằng, chỉ khi mình “ra tay” thì mọi thứ mới gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.

Nếu quá cầu toàn và kỹ tính, muốn mọi thứ hoàn hảo thì chị em chịu khó “cầm tay chỉ việc” đôi lần. Khi đã có nhiều thiết bị máy móc hỗ trợ cho công việc nội trợ thì bạn chỉ cần hướng dẫn người thân sử dụng các thiết bị ấy sao cho đúng mà thôi.

Chẳng hạn, điển hình nhất là việc sử dụng máy giặt. Thực tế, nhiều chị em vẫn chẳng dám để chồng giặt đồ vì sợ phải “khắc phục hậu quả” quần áo loang màu, nhăn nhúm do sử dụng sai chế độ giặt.

Tuy nhiên, nhiều người cũng thừa nhận, nếu bảng điều khiển chỉ toàn bằng tiếng Anh thì bản thân mình đôi khi cũng lúng túng. Do đó, phương án lúc này là nên sử dụng loại máy giặt có bảng điều khiển song ngữ Anh Việt như dòng máy giặt cửa trước mới của Electrolux để ai nhìn vào cũng có thể hiểu, không sợ nhầm lẫn, việc giặt giũ từ đó cũng thuận tiện hơn. Hơn nữa, loại máy này có lồng giặt hình tổ ong (Hive Drum) với kích thước lỗ lồng giặt được thiết kế nhỏ hơn nhiều so với lồng giặt cổ điển sẽ giảm thiểu nguy cơ sờn rách trên bề mặt vải.

Việc giặt giũ nhẹ tênh khi đã có người thân trợ giúp.

Hãy thuê người giúp việc

Nếu quá bận rộn với công việc bên ngoài thì bạn nên tính đến phương án thuê người giúp việc. Chị em phải chấp nhận mọi thứ sẽ không hoàn hảo như khi mình đích thân quán xuyến nhưng dần dà, nếu chịu khó “cầm tay chỉ việc” thì mọi thứ sẽ ổn thỏa.

Với bảng điều khiển song ngữ Anh - Việt chứ không hoàn toàn bằng tiếng Anh như nhiều dòng máy giặt khác, dòng máy giặt cửa trước mới của Electrolux giúp đem lại nhiều thuận tiện khi sử dụng. Ngoài ra, lồng giặt hình tổ ong (Hive Drum) với kích thước lỗ lồng giặt được thiết kế nhỏ hơn nhiều so với lồng giặt cổ điển sẽ giảm thiểu nguy cơ sờn rách trên bề mặt vải, giúp quần áo luôn giữ được vẻ sáng mới.

a
Máy giặt của trước mới EWF12843 của Electrolux được thiết kế tại Thụy Điển.

Chia sẻ