Trung thu này, con đi làm từ thiện...

,
Chia sẻ

Đăng kí cho con tham gia Trung thu với trẻ nghèo, trẻ khuyết tật, tham gia các hoạt động tình nguyện là xu hướng mới của nhiều ông bố, bà mẹ muốn giáo dục cho con về lòng nhân ái.


Trên các diễn đàn, chủ đề đăng kí cho con đi tình nguyện được các mẹ bàn tán sôi nổi. Đặc biệt là những hoạt động tình nguyện tập thể, tham gia vui chơi với các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được các mẹ rất hưởng ứng

Lí do chị Tuyết Loan (Gia Lâm, Hà Nội) muốn đăng kí cho con tham gia tổ chức vui Trung thu cho các bạn nhỏ ở chùa Bồ Đề rất đơn giản: “Con mình từ bé đến lớn được sống sung túc đầy đủ. Cháu chưa hiểu được thế nào là mất mát, cơ cực trong cuộc sống. Tôi muốn con mình vui Trung thu cùng các bạn nhỏ không nơi nương tựa để cháu biết và cảm thông với nỗi đau của những người xung quanh. Đó cũng là bài học giản dị tôi muốn dạy cháu”.

Còn thành viên có nickname Mehaicun lại tâm sự: “Tôi có con trai học lớp 8, cháu được chiều chuộng nhiều, tính tự giác chưa cao. Tôi muốn cho cháu tham gia các hoạt động tình nguyện. Dĩ nhiên tôi muốn đăng kí cho cả hai mẹ con cùng tham gia. Vừa vui vừa ý nghĩa”.

Vẽ tranh quyên góp tiền tặng các bạn nghèo

Làm đèn ông sao tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn

Tham gia cùng các anh chị tình nguyện tổ chức Trung thu cho các bạn nhỏ ở làng trẻ Hữu Nghị, chị cùng cậu con trai làm những chiếc đèn lồng, đèn ông sao dành tặng cho các em. “Ban đầu, cậu con trai cũng không mấy hứng thú. Cứ về đến nhà là chơi điện tử, lướt web…nhưng tham gia Trung thu với các bạn nhỏ về nhà cháu bảo nhỏ với mẹ lần sau hai mẹ con lại cùng các anh chị đến đây chơi nhé".

Gia đình chị Thu Hà (Long Biên, Hà Nội) cùng hàng xóm trong khu phố tự mua giấy màu về làm những chiếc đèn lồng đơn giản, mua thêm những chiếc bánh dẻo, bánh nướng, hoa quả….đem tặng cho các em nhỏ sống ở làng chài Long Biên. “Ngày cuối tuần mấy gia đình dành chút thời gian đến mấy thuyền chài tặng quà cho các em nhỏ. Các em thích lắm, nhìn chúng mê mẩn với những món đồ chơi cũ chúng tôi quyên góp được, ai cũng thương”.

Cô con gái chị lên bảy tuổi nhưng nghe mẹ nói mang đồ chơi cũ quyên góp cho các bạn nghèo thì mang hết búp bê, thú nhồi bông bé được mua tặng tận tay trao cho các bạn nhỏ.

Cho con tham gia tình nguyện bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa là trào lưu mới của nhiều ông bố, bà mẹ. Diễn đàn về hoạt động tình nguyện cho các con liên tục được các mẹ gợi ý những chương trình mới. Ngoài vui Trung thu với các bạn nhỏ, hoạt động tham gia đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội, bảo vệ môi trường, vẽ tranh, quyên góp….cũng được hưởng ứng nhiệt tình.

Đăng kí cho con tham gia các trại hè, các hoạt động vui chơi ngoại khóa….không còn là lựa chọn của nhiều gia đình thành thị. Với những trẻ quen cuộc sống sung túc việc đăng kí cho con tham gia tình nguyện với mục đích vui chơi, giáo dục là lựa chọn của nhiều gia đình.

Từ hơn ba tháng nay, chị Lam Anh (Kim Giang, Hà Nội) kết thân được với các bạn trẻ trong CLB  Tình nguyện trẻ. Bất cứ dự án, chương trình nào các bạn khởi xướng, chị cùng cậu con trai học lớp bảy cũng cố gắng tham gia. “Tôi quan niệm những bài học về lòng nhân ái này không thể nói mà cháu có thể hiểu, cháu cần phải có thực tế, phải nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh, nghị lực của họ trong cuộc sống thì cháu mới có thể tự hoàn thiện được mình”.

“Người làm cha, làm mẹ nào hẳn cũng vui khi đứa con quen được cả nhà nuông chiều bỗng dưng chăm quét dọn nhà cửa, chăm chỉ học hành. Cu Tùng nhà mình không còn nằng nặng đòi bố mẹ mua thứ này, sắm thứ kia, cháu đang trưởng thành dần trong suy nghĩ. Hoạt động tình nguyện đã giúp cháu có cái nhìn rộng lớn hơn về cuộc sống”. Thành viên Haimecun tâm sự.

Chị cũng bày tỏ quan điểm: Các ông bố, bà mẹ không nên chỉ chờ tới lúc các nhóm tình nguyện khởi xướng mới đăng kí tham gia. Bản thân gia đình cũng nên tự làm các hoạt động tình nguyện với quy mô nhỏ cho trẻ cùng tham gia.

Cũng theo kinh nghiệm các chia sẻ, hoạt động tình nguyện nên để các con tham gia thường xuyên.  Những bài học yêu thương không cần roi vọt sẽ bồi đắp, giáo dục về lòng nhân ái cho tâm hồn con trẻ.

Đinh Liên

Chia sẻ