Trông xe là công việc kiếm nhiều tiền nhất dịp nghỉ lễ?

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Qua phỏng vấn ngắn của chúng tôi với một số nghề đặc thù trong dịp lễ, trông xe là nghề kiếm nhiều tiền nhất tính trên đơn vị ngày, gấp 4 lần thu nhập của PG – PB...

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 có thể là lúc để mọi người nghỉ ngơi, về quê, đi du lịch… nhưng với một số người, đây là cơ hội tốt để kiếm tiền. Sau đây là một số công việc bội thu trong những ngày nghỉ lễ vừa qua.

1. Nghề trông giữ trẻ

Thu nhập ngày lễ: 200.000 - 300.000 đồng/ngày

Do một số cha mẹ bận bịu trong dịp lễ, dịch vụ trông giữ trẻ dịp này lại trở nên đắt khách. Chị Lan - chủ một cơ sở trông giữ trẻ ở Quận Đống Đa – cho biết, phí dịch vụ trông trẻ những ngày này ở cơ sở của chị chỉ đắt hơn khoảng 100.000 đồng/ngày, tức ở mức 200.000 - 300.000 đồng/ngày.

“Vì có một số gia đình làm kinh doanh hoặc đi du lịch nên vào dịp này, cũng có nhiều cháu được gửi đến đây. Cơ sở chỉ nghỉ mỗi 1 ngày 1/5, còn các ngày còn lại trong kỳ nghỉ lễ vẫn hoạt động bình thường”.

2. Giúp việc nhà

Thu nhập: 250.000 – 300.000 đồng/ngày

Nhu cầu cần người giúp việc trong những ngày nghỉ lễ đã làm cho mức thu nhập của người giúp việc tăng lên gần gấp đôi trong những ngày này, từ 120.000 - 150.000 đồng/ngày lên  250.000 - 300.000 đồng/ngày công.

Chị Thanh - một người giúp việc cho biết: “Dịp này, rất nhiều gia đình cần thuê giúp việc mà phần đông chị em giúp việc thì đã về quê nghỉ lễ, nên thu nhập của tôi gấp đôi ngày thường”.

3. Nghề PG - PB của các hãng điện máy

Thu nhập: 450.000 - 600.000 đồng/ca

Trong các kỳ nghỉ lễ, để khuyến khích các PG - PB ở lại làm việc, các hãng điện máy thường có chế độ thù lao cao gấp 3 lần. Những ngày bình thường PG - PB nhận được khoảng 150.000 - 200.000 đồng/ca thì những ngày nghỉ lễ, thu nhập của họ được nhân 3, lên khoảng 450.000 - 600.000 đồng/ca.

Bạn Hoàng Anh - PB của hãng điện thoại OPPO cho biết: “Mình không về quê như mọi người. Mình ở lại để làm vì thu nhập được gấp 3 lần so với ngày thường, được gần 500.000 đồng/ngày. Tính ra sau mấy ngày nghỉ lễ này, mình cũng kiếm được khoảng 3 triệu đồng, gần bằng 1 tháng thu nhập bình thường của mình”.

4. Trông nhà thuê

Thu nhập: từ 1 triệu đồng/ngày

Đây là một dịch vụ còn mới mẻ với nhiều người ở Việt Nam. Mức chi phí cho 1 ngày trông là 1 triệu đồng hoặc hơn tùy vào điều kiện hợp đồng cũng như các dịch vụ kèm theo như cho vật nuôi ăn, quét sân...

Anh Thanh, làm việc ở một công ty cung cấp dịch vụ trông nhà thuê, cho biết: “Vào những dịp nghỉ lễ thế này, rất nhiều gia đình đã đăng ký dịch vụ trông nhà thuê nhưng vì nhân lực có hạn nên công ty chỉ nhận trông  được khoảng 30 ngôi nhà”.

5. Trông giữ thú nuôi

Thu nhập: 100.000 – 500.000 đồng/con/ngày tùy dịch vụ và kích cỡ thú nuôi

Khi bạn đi xa du lịch hoặc về quê thì chắc chắn bạn cần đến dịch vụ trông giữ thú nuôi để đảm bảo cho những chú cún yêu của mình được cho ăn uống chăm sóc đầy đủ. Đây là một dịch vụ không còn xa lạ với các bạn trẻ đặc biệt là những người yêu thú cưng.

Một bạn làm nghề này cho biết: “Những ngày này thì dịch vụ trông giữ thú nuôi rất đắt khách. Chỗ của mình đã hết chỗ cho chó, mèo từ nhiều hôm rồi, nhưng vẫn rất nhiều người đến hỏi. Trong dịp nghỉ lễ này, chắc thu nhập của cơ sở mình chắc được hơn 10 triệu đồng”.

6. Trông xe

Thu nhập: hơn 2 triệu đồng/ngày

Trong dịp nghỉ lễ này, hàng loạt bãi trông xe mọc lên bên cạnh những khu ăn chơi người người hay tụ tập. Giá giao động cho một lượt trông xe là từ 10.000 - 20.000 đồng/xe. Đặc biệt, hôm 30/4, ở những phố gần Hồ Gươm có giá trông xe lên đến 50.000 đồng/xe.

Chị Lan chủ một bãi giữ xe gần Royal City cho biết: “Những ngày này, người đến khu vui chơi rất nhiều nên các bãi xe ở đây nhận được khoảng 200 - 300 xe/bãi/ngày. Như bãi của chị thì một ngày nhận được khoảng hơn 200 xe một chút, tính ra là được khoảng hơn 2 triệu đồng/ngày”.

Chia sẻ