Gặp gỡ với thầy giáo "chuẩn men" dạy mầm non hiếm có ở TP.HCM

Trương Tuấn,
Chia sẻ

Thầy giáo trẻ Nguyễn Hữu Toàn lựa chọn nghề giáo viên mầm non - một nghề tưởng chừng chỉ dành cho phái nữ để gắn bó. Sau 4 năm trong nghề, thầy vẫn chưa một lần hối hận vì quyết định táo bạo, khác người của mình.

Ba khóa học không tìm được một nam sinh thứ hai

Thầy Toàn sinh năm 1989. Thầy chọn vào ngành giáo dục mầm non của trường Mẫu giáo Trung ương 3 bằng cả tâm huyết. Thầy cho biết: “Tôi yêu trẻ, yêu ngành giáo dục, nhất là cấp mầm non - cấp khởi đầu của việc học. Gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ và rất tin tưởng con cái”.

Hỏi về khó khăn khi nam giới học ngành giáo viên mầm non, thầy vui vẻ khẳng định: “Khi chọn đúng chuyên ngành mình yêu thích, tôi không gặp bất cứ khó khăn nào hết. Chỉ có điều là suốt 3 khóa học, 3 năm liên tiếp tôi không tìm thấy một nam sinh thứ hai. Đôi lúc muốn có bạn bè để chia sẻ dưới góc độ nam giới với nhau thì không có. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc học của mình”.

Gặp gỡ với thầy giáo
Thầy Nguyễn Hữu Toàn, có đầy đủ sắc vóc và tài năng để chọn ngành khác... 

Gặp gỡ với thầy giáo
....nhưng thầy đã chọn ngành Sư phạm mầm non vì yêu trẻ và yêu nghề giáo.

Gặp gỡ với thầy giáo
Thầy đã gắn bó với trường Bé Ngoan hơn 3 năm
Ảnh: Thầy Toàn chụp ảnh cùng cô hiệu trưởng và các bé

Đã có nhiều cơ hội khác đến với tôi

Toàn cho biết, khi còn là sinh viên, anh từng làm quản lý cho một quán cà phê. Thu nhập anh khá cao, và anh cũng thừa nhận là cao hơn nhiều so với lương giáo viên mầm non. Nhưng khi tốt nghiệp, anh vẫn bắt tay vào dạy học và ngưng hẳn công việc cũ.

Khi đi dạy năm đầu tiên, một vị phụ huynh thấy tiếc cho ngoại hình của anh, đã ngỏ lời muốn giới thiệu anh vào làm ở sân bay. Một lần nữa anh bền lòng với nghề đã chọn. Trả lời hỏi: “Nếu bây giờ cơ hội đó quay lại”. Anh cười: “Càng trả lời là KHÔNG, vì sau 4 năm, tôi thấy mình càng yêu nghề hơn trước”.

Gặp gỡ với thầy giáo
Học sinh rất yêu quý thầy Toàn. Đây là bộ trang phục do các em thiết kế

Gặp gỡ với thầy giáo
Và các em vẽ thầy

Gặp gỡ với thầy giáo
Gửi lời chúc đến thầy

Nam giáo viên dạy mầm non là một thế mạnh

Hỏi về việc chăm sóc trẻ, anh chia sẻ: “Phụ huynh hoàn toàn an tâm, vì mỗi lớp ngoài giáo viên ra còn có bảo mẫu. Các vấn đề nhạy cảm của bé gái, đã có bảo mẫu đảm đương”.

Và dường như, anh lại có lợi thế nhiều hơn. Sau khi ra trường, năm đầu tiên, anh xin về một trường mầm non trên địa bàn quận Phú Nhuận dạy hợp đồng và được nhận ngay. Để được vào biên chế, năm sau anh xin vào trường mầm non Bé Ngoan và dạy cho đến nay. Khi anh mới vào nộp hồ sơ, cô hiệu trưởng lúc bấy giờ khá vui khi được tiếp nhận một giáo viên thuộc dạng hiếm về trường.

Tuy nhiên, anh không muốn mình được nhớ đến chỉ vì sự hiếm, lạ ấy. Sau 3 năm nỗ lực, anh đã là một thành viên ưu tú của trường và Phòng giáo dục. Anh làm tốt tất cả các công việc chuyên môn lẫn gánh vác phong trào Đoàn và những việc cần đến nam giới ở trường. Giờ tất cả đồng nghiệp và học sinh đều rất yêu quý anh. 

Gặp gỡ với thầy giáo
Thầy Toàn và đội văn nghệ của trường

Gặp gỡ với thầy giáo
Nhiều phụ huynh thấy vui khi con được học thầy

Gặp gỡ với thầy giáo
Thầy Toàn tham gia phong trào và hoạt động vui chơi của trường ngoài giờ lên lớp

Giải pháp tốt cho “bài toán” cân bằng giới tính

Thầy Toàn nêu ra thực trạng: “Có trường hợp gia đình không có hoặc có ít nam giới (ba đi làm xa, hay vắng nhà), khi đến trường, trẻ lại chỉ tiếp xúc với cô giáo và bảo mẫu nữ. Đặc biệt với những bé trai, sẽ không được tiếp xúc nhiều với hình mẫu nam giới. Như vậy sẽ không tốt cho trẻ. Nếu trường học có nam giáo viên, giống như trẻ sống trong ngôi nhà có cả ba lẫn mẹ”.

Anh rất vui khi biết rằng ở một số trường khác, vẫn có nam giáo viên. Tuy nhiên, theo anh như thế vẫn chưa đủ. Anh từng chia sẻ với thế hệ đàn em rằng: không ai cấm nam giới thi vào ngành mầm non cả. “Nhưng áp lực nghề này quá lớn mà thu nhập quá thấp. Thật khó để thuyết phục được các bạn nam chọn ngành này. Bởi họ muốn tìm đến các ngành như ngân hàng, du lịch để mong có thu nhập cao, giải quyết gánh nặng kinh tế và gánh vác gia đình” - anh cười buồn chia sẻ.

Gặp gỡ với thầy giáo
Trong một giờ dạy múa ở lớp

Gặp gỡ với thầy giáo

Gặp gỡ với thầy giáo
Nam giáo viên dạy mầm non là giải pháp cho bài toán cân bằng giới tính

Gặp gỡ với thầy giáo
Thầy và cô, tạo nên hình ảnh cân đối - gia đình có ba và mẹ

Hiện thầy Toàn đang sống với ba mẹ  ở quận Phú Nhuận. Vào các ngày trong tuần anh đầu tư hết cho việc lên lớp và làm đồ dùng dạy học. Hai ngày cuối tuần anh dành cho gia đình và bạn bè. 
Chia sẻ