Trẻ liên tục nhập viện do ngạt nước

,
Chia sẻ

Đưa con ra bờ kênh hóng mát, mải nói chuyện với bạn, khi quay lại chị Hoa không còn thấy cậu con trai 3 tuổi đâu. Nghi con rơi xuống sông, chị Hoa vội kêu cứu nhưng đã quá muộn.

Tai nạn xảy ra khiến cả khu bờ kênh Nhiêu Lộc thuộc quận Bình Thạnh, TP HCM xôn xao. Phải mất 15 phút người ta mới vớt được bé và chuyển vào bệnh viện. Tuy nhiên theo các bác sĩ, nạn nhân đã chết vì ngạt nước.

Chiều 19/7, các bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM, cho biết đây là trường hợp thứ 3 bị ngạt nước phải vào viện cấp cứu trong vòng 10 ngày qua.

Vài ngày trước một bệnh nhi 8 tuổi ở Bình Khánh, H. Cần Giờ đã nhập viện trong tình trạng tổn thương phổi nặng do ngạt nước.

Người nhà cho biết, đang tắm mưa, thấy bạn bị trượt chân ngã xuống hố cống ở ven đường, em liền đưa tay giúp bạn lên, không ngờ bị bạn kéo xuống hố nước. Một người lớn vô tình đi ngang qua thấy kéo lên, tuy nhiên do uống quá nhiều nước, nạn nhân đã mê man.Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, cháu được chẩn đoán là suy hô hấp, viêm phổi và phải đến 3 ngày điều trị, em mới dần hồi phục.

Một bệnh nhi bị ngạt nước được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: Phương Nghi.

Chiều 12/7, một học sinh 7 tuổi, ngụ tại Bình Thạnh cũng phải nhập viện sau khi gặp nạn ở hồ bơi.

Theo lời kể của các bác sĩ, đến hồ học bơi do trường tổ chức, chưa biết bơi nhưng học sinh này vẫn tự ý tháo phao. Vài phút sau, một số học sinh phát hiện bạn bị chìm xuống đáy hồ nên kêu cứu.

Các biện pháp sơ cứu được tiến hành, tuy nhiên về đến nhà thì học sinh này than mệt, khó thở nên được đưa đến bệnh viện. Tình trạng tổn thương phổi không quá nghiêm trọng, song bệnh nhân vẫn phải nằm viện mất hai ngày để điều trị.

Qua các tai nạn trên, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cảnh báo phụ huynh nên khuyên dạy các bé, nhất là bé trai dù là biết bơi vẫn phải cẩn trọng khi tiếp xúc với các ao hồ, hố nước, cống nước, hồ bơi…

"Riêng các phụ huynh có con nhỏ, nên tránh đưa trẻ đến những nơi dễ khiến trẻ ngạt nước như cầu cảng, bờ kênh, nhà thủy tạ, vì chỉ cần lơ đễnh vài giây là trẻ đã có thể gặp nạn. Các vật chứa nước trong gia đình cũng phải có nắp đậy để các bé không bị ngã cắm đầu vào", một bác sĩ nói.

Theo VnExpress
Chia sẻ