Trào lưu 'cưới chay' ở Trung Quốc

,
Chia sẻ

Các đôi uyên ương về sống chung với nhau chỉ bằng tờ chứng nhận kết hôn do chính quyền cấp với lệ phí 9 nhân dân tệ.

Các đôi không cần tới hôn lễ rườm rà cùng với những điều kiện vật chất đi kèm như nhà, xe hơi, nhẫn kim cương và tiệc tùng rình rang tốn kém thường được thấy trong những đám cưới của con cái những người khá giả.

"Cưới chay” đang trở thành trào lưu khá phổ biến ở Trung Quốc trong tình hình giá bất động sản tăng với tốc độ tên lửa hiện nay, và phản ánh cuộc sống thực của các nam thanh nữ tú thời hiện đại.

Kết quả thăm dò về “cưới chay” qua mạng Shoho.com mới đây cho thấy 47% số người được hỏi chấp nhận, 43% không đồng tình và 10% đang phân vân.

Trả lời câu hỏi liệu hình thức cưới nói trên có mang lại hạnh phúc hay không, 44% trả lời “có” với lập luận hôn nhân dựa trên tình yêu chứ không phải là vật chất. Tuy nhiên, 44% nói “không” vì lo ngại hạnh phúc khó đứng vững trước những thiếu thốn về vật chất.

Khoảng 80% nam thanh niên đồng tình với hình thức “cưới chay” trong khi 70% cô gái lại phản đối. Điều này cũng dễ hiểu vì con gái ở Trung Quốc luôn đắt giá.

“Cưới chay” trở thành cụm từ được nhiều người bàn tán trong năm 2009. Tuy nhiên, đây không phải là hiện tượng mới, chỉ dành cho những thanh niên trẻ Trung Quốc sinh trong những năm 80.

Một cư dân mạng có biệt hiệu Xiaoya679 viết rằng “không có gì phải xấu hổ nếu phải thuê một căn hộ để ở sau ngày cưới. Thế hệ bố mẹ và ông bà chúng ta đã từng cưới 'chay' và bắt đầu cuộc sống gia đình từ nghèo khó”.

Cô gái trẻ Lý Phượng Siêu thì viết: “Chúng tôi không muốn dốc hết hầu bao vào chuyện cưới xin để rồi trở thành những kẻ nô lệ của thế chấp hay cầm cố tài sản”.

Rõ ràng, “cưới chay” phản ánh tư duy mới về lối sống của thanh niên Trung Quốc.

Theo Vietnam+

Chia sẻ