Ngày nghỉ lễ cuối nhộn nhịp trong phố cổ Hà Nội

Hà Hương, ảnh: Lê Đức,
Chia sẻ

Tuyến phố cổ Hà Nội trong ngày hôm nay đông đúc, nhộn nhịp hẳn lên. Từ những quán cà phê Tạ Hiện đến những con phố có nhạc đường phố.

Nốt ngày hôm nay, người dân lại quay trở về với guồng quay tất bật của cuộc sống. Chính vì thế, tối ngày 3/5, nhiều người đã đổ về tuyến phố đi bộ để uống cà phê, thưởng thức âm nhạc dân gian, vừa hòa mình vào vũ điệu sôi động của các bạn trẻ, say sưa bên những câu chuyện chia sẻ từ người thân quen. 

Từ 19h30, tuyến  phố đi bộ trở thành không gian hoàn toàn khác biệt. Không còn hàng dài xe máy, ô tô nối đuôi nhau, không còn tiếng còi inh ỏi, đường đầy bụi mà thay vào đó là hình ảnh thư thái của cha mẹ đưa con đi chơi, đôi uyên ương cầm tay nhau đi dạo hay là nhóm bạn tụ tập. 

Anh Dương Minh Tâm (Ngõ Huyện, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Mai lũ trẻ con nhà tôi đi học, vợ chồng tôi đi làm nên tranh thủ nốt ngày nghỉ cuối đưa gia đình tới phố cổ Hà Nội vui chơi. Hôm nay tới, tôi bị thu hút bởi nhóm nhảy hiện đại của các bạn trẻ Hà Thành, những giai điệu Âu Mỹ sôi động khiến lũ trẻ nhà tôi cũng nhún nhảy không ngừng”. 


vui chơi cuối tuần
Tranh thủ ngày nghỉ lễ cuối cùng, biển người đổ về phố cổ Tạ Hiện để cùng nhau uống bia, cà phê, cùng tán gẫu trò chuyện

vui chơi cuối tuần
Với những người bạn nước ngoài, khu phố cổ và đặc biệt là tuyến đi bộ trở thành điểm tụ tập vô cùng lý tưởng. Anh Miler - người bạn quốc tịch Anh cho biết, anh rất thích không khí Hà Nội trong quãng thời gian nghỉ lễ 30/4. Bất cứ nơi nào của Hà Nội cũng thong dong, nhẹ nhàng, dịu dàng. Tối ngày cuối tuần này lại mang diện mạo khác. Nhưng dù thế nào, Hà Nội như có chất gây "nghiện" khiến anh và các bạn miệt mài chen mình trong đám đông để thưởng thức một Hà Nội thật khác

vui chơi cuối tuần
Tại Tạ Hiện, chị Tú Ngọc (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, tranh thủ ngày nghỉ lễ cuối cùng, chị cùng bạn bè tụ tập ở đây để nhâm nhi tách cà phê "lấy sức chiến đấu với công việc cho tuần tới"

vui chơi cuối tuần
Không chỉ vui chơi, nơi đây còn như một thiên đường ẩm thực. Từ món bánh mỳ bít tết, phở xào bắp bò, mỳ sốt vang đến sữa chua hoa quả, cái gì cũng có

vui chơi cuối tuần
Quá đơn giản với quán có vài chiếc ghế nhựa, không gian chật chội nhưng cực kì náo nhiệt lại tạo nên sức hút mới cho những quán nước nơi đây. 

vui chơi cuối tuần

vui chơi cuối tuần
Dòng người đổ về phố cổ Hà Nội ngày một nhiều

vui chơi cuối tuần
Có một điểm đặc biệt mà ai cũng thích thú khi tới phố cổ đó là dù ngày thường hay ngày lễ, món ăn vặt hay tách cà phê đều giữ nguyên giá

vui chơi cuối tuần


vui chơi cuối tuần
Phố Mã Mây với âm nhạc đường phố từng bừng thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân

vui chơi cuối tuần

vui chơi cuối tuần
Ngoài ăn uống, vui chơi, mua sắm và khám phá văn hóa, phong cảnh, du khách còn thích thú nghe những người nghệ sĩ đường phố hát và đàn ca ngay tại đây

vui chơi cuối tuần
Trong ngày cuối tuần này, phố Đào Duy Từ dường như rộng hơn và trẻ nhỏ có nhiều thú vui như như đạp xích lô mini, trượt patin, chơi cầu trượt... 

vui chơi cuối tuần
Rất nhiều trò chơi dân gian được các em nhỏ thích thú tham gia

vui chơi cuối tuần

vui chơi cuối tuần
Tranh thủ ngày nghỉ cuối, nhiều phụ huynh cho con em mình tới tuyến phố đi bộ để chơi các trò chơi dân gian


vui chơi cuối tuần

vui chơi cuối tuần
Đạp xích lô là một trong những trò chơi hút khách nhí nhất

vui chơi cuối tuần
Chia sẻ