TP.HCM: "Xe điên" làm loạn trên phố, hai cha con chết thảm

Theo Soha/TTVN,
Chia sẻ

Vụ tai nạn kinh hoàng trên xảy ra vào khoảng 20h45 ngày 25/12, tại giao lộ Lê Đức Thọ - Phạm Huy Thông, thuộc phường 6, quận Gò Vấp.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 56P - 7558 lưu thông trên đường Lê Đức Thọ hướng về đường Nguyễn Oanh. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 51V2 - 8116 do anh Đào Ngọc Quảng (45 tuổi, ngụ quận 7) điều khiển chở con gái là bé Đào Hồng Ngọc (7 tuổi) chạy từ đường Phạm Huy Thông ra đường Lê Đức Thọ.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng khỏi xe về phía trước, còn chiếc xe ô tô tiếp tục lao về phía trước, bay lên lề đường xông thẳng vào quán ốc. Chiếc "xe điên" này chỉ chịu dừng lại khi đâm trúng cột biển hiệu quán trên.

TP.HCM:

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Người dân kịp thời chuyển hai nạn nhân đi bệnh viện 175 cấp cứu trong tình trạng rấy nguy kịch. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 2 cha con anh Quảng đã tử vong ngay sau đó.

Ông Quynh, anh trai của nạn nhân cho biết, anh Quảng vốn làm nghề đi biển nên lâu lâu mới về 1 lần. Khoảng 1 tháng nay, anh Quảng ở nhà đi học nghiệp vụ nâng cao.

Tối 25/12, nhân dịp lễ Noel, anh Quảng ghé về nhà anh trai chơi và có gọi điện thoại cho một người em bà con chở bé Ngọc (con gái) từ quận 7 sang nhà ông Quynh. Đến hơn 20h tối cùng ngày, do nhà xa, anh Quảng xin phép chở con gái về thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Tại hiện trường chiếc xe máy nằm lọt thỏm dưới gầm xe ô tô trong tình trạng hư hỏng nặng, còn chiếc ô tô cắm đầu về quán ăn.

Một điều khiến người dân rất khó hiểu là sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT đến nhìn rồi đi, không đo đạc xử lý hiện trường.

Chia sẻ