TPHCM: Thời trang vỉa hè xả hàng đón Tết
Còn 2 tuần nữa là đến Tết nguyên đán nhưng cảnh thanh lý và xả hàng Tết không thực sự hút người mua như mọi năm.
Đua nhau xả hàng
Đến hẹn lại lên, trước Tết nguyên đán khoảng 3-4 tuần ở các tuyến phố đông người qua lại như: Lê Văn Sỹ (Quận 3), Xô Viết Nghệ Tĩnh (Quận Bình Thạnh) hay Đinh Tiên Hoàng (Quận 1), Võ Văn Ngân (Thủ Đức)... đều đồng loạt đưa đồ ra vỉa hè hay treo biển xả hàng, thanh lý quần áo giá rẻ... nhằm thu hút người mua dịp cuối năm.
Lý giải nguyên do "di lý" áo quần từ shop ra mặt đường ngoài vỉa hè, chị Thanh, chủ shop bán quần áo nữ trên đường Võ Văn Ngân (Thủ Đức) cho biết: "Tôi mang quần áo thanh lý ra vỉa hè trước cửa tiệm bày để người đi đường vào xem cho tiện. Khách đi đường thấy biển hiệu sale tưng bừng, quần áo bày la liệt ngoài đường sẽ vào xem nhiều hơn là phải vào lựa trong tủ kính".
Nhiều shop bày quần áo ra trước cửa tiệm nhằm hút khách - (nguồn ảnh: internet).
Nhiều loại quần áo vẫn đang là item "hot" được nhiều bạn trẻ yêu thích như đầm kiểu hay quần jeans nhưng vẫn được các shop giảm giá với lý do "Sang năm sẽ ra nhiều mẫu mới khác, bán nhanh còn nhập hàng mới".
Nhiều loại áo mùa đông có giá từ 200.000 - 300.000 đồng/chiếc.
Theo quan sát của chúng tôi, các mặt hàng này đa phần có giá bán khá "mềm". Váy có giá từ 80.000-120.000 đồng/ chiếc, áo thun từ 30.000-70.000 đồng/ chiếc, tùy chất vải hay tay ngắn, tay dài. Quần jeans thì có giá dao động từ 70.000 đồng - 150.000 đồng/chiếc. Các loại váy áo mùa đông như áo khoác, áo lông với mẫu mã khá đẹp cũng chỉ từ 200.000 - 300.000 đồng/chiếc.
Riêng các loại váy, đầm công sở thì giá giảm không nhiều, từ 10-20% tùy loại."Mặt hàng này bán quanh năm được, không sợ ế nên không cần giảm nhiều" - anh Hải, chủ cửa hàng bán đồ thời trang trên đường Võ Văn Tần (Quận 3) cho hay.
Không chỉ các cửa hàng và tuyến phố thời trang đua nhau giảm giá, mà các quầy hàng thời trang vỉa hè cũng mọc lên như nấm sau mưa với giá rẻ "giật mình" nhằm hút khách.
Áo sơ mi có giá từ 30.000 - 40.000 đồng/cái.
Khăn len chỉ 20.000 đồng/cái.
Quần jeans đổ đống được bán với giá từ 100.000-150.000/ chiếc.
Quần áo giá rẻ được bày bán la liệt với những banner quảng cáo rất "kêu".
Được biết, giá bán rẻ như vậy là do các mặt hàng bày bán tại vỉa hè này bao gồm cả hàng mới và hàng si (hàng cũ) nhập từ Đà Lạt. Chị Vy, nhân viên hành chính công ty máy tính E (Quận 1) vui vẻ cho biết: " Mình cầm 150.000 đồng đi nhưng mua về được khá nhiều đồ, 1 cái váy, 2 cái khăn len và 1 đôi vớ (tất) còn khá mới".
Để hút khách, đa phần các banner và băng rôn quảng cáo đều có 1 điểm chung là "niêm yết giá rẻ và thấp nhất, to nhất để bất cứ khách đi qua đường nào cũng phải chú ý và dừng chân quẹo lựa", anh Minh, chủ sạp hàng quần áo chia sẻ.
Rẻ nhưng vẫn vắng vẻ khách mua
Xả hàng nhưng vẫn ít khách mua khiến nhiều chủ shop lo lắng.
Tuy đã khá sát Tết và giá bán hàng hóa đã "rẻ... như cho", nhưng khung cảnh mua sắm tại các sạp hàng vỉa hè này vẫn khá vắng vẻ, " khách mua hàng có chăng chỉ là đi xem và hỏi giá , ít người thực sự mua, còn mua với số lượng nhiều như năm ngoái thì lại càng hiếm" - anh Hải, chủ sạp hàng bán quần áo trên đường Xô viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh chia sẻ.
Được biết năm nay các khoản thưởng Tết của các công ty đều cắt giảm, vì vậy nhiều chị em có tâm lý "thắt lưng buộc bụng" như xài lại quần áo cũ hoặc chỉ mua những đồ dùng cần thiết, chứ không sắm sanh nhiều như năm ngoái. Chị Hường, nhân viên công ty truyền thông Quận 3 cho biết: "Lương thưởng năm nay nghe nói bị cắt giảm nên mình không dám mạnh tay chi tiêu nhiều vào quần áo, giầy dép như trước. Biết là rẻ đấy nhưng vẫn đang chờ rẻ nữa thì mua, chứ giờ vẫn nhiều khoản phải chi quá".
Ít người mua giầy dép dù giá giảm "khủng".
Một lý do khác khiến thị trường năm nay ít người mua là mẫu mã các mặt hàng giảm giá chưa thực sự đẹp hay nổi bật hơn mọi năm. Thậm chí, các mặt hàng bị lỗi, mẫu mã xấu hay sờn rách đường chỉ ... vẫn được bán công khai khiến nhiều người mua không mấy mặn mà. Chị Lý, nhân viên bán hàng Apple cho biết: "Năm ngoái mình mua 1 chiếc quần jeans tại vỉa hè Xô Viết Nghệ Tĩnh, ai dè mặc được mấy hôm ra màu nhạt thếch, lại bị sút chỉ đường may nên mặc được 3 bữa phải bỏ, thành ra 150.000 đồng/chiếc vẫn thấy mắc".
Đa phần các chủ cửa hàng đều than thở cảnh mua sắm vắng vẻ, đìu hiu hơn hẳn so với cảnh mua sắm hồi năm ngoái cùng thời điểm. Tuy vậy, không ít chủ shop vẫn hy vọng sát thời điểm gần Tết, tức từ ngày 20 trở ra lượng người mua sẽ tăng lên, vì "lúc này nhiều người đi làm có thể có tiền thưởng, rồi sinh viên, học sinh về quê ăn Tết sẽ có nhu cầu mua hàng nhiều hơn".
|
Cách chọn mua hàng thanh lý cuối năm: - Chọn lựa kỹ kiểu dáng, chất lượng, mẫu mã, màu sắc. - Nên đi chung 2 người hoặc nhiều hơn để có người trông xe, vật dụng cá nhân tránh lúc xô bồ lựa chọn bị mất đồ. - Hỏi rõ về hạn đổi, trả sản phẩm nếu có. - Mua vào thời điểm ban ngày để xem rõ mặt hàng. - Tìm hiểu kỹ về giá sale của từng shop để biết mặt hàng nào là tốt nhất. |