TPHCM: Siêu thị ồ ạt khuyến mãi dịp 30/4, 1/5

,
Chia sẻ

Là hoạt động thường niên nên thời gian này các siêu thị, trung tâm mua sắm đã tung ra các hình thức khuyến mãi khá hấp dẫn phục vụ người dân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tiên phong trong các chương trình thu hút khách hàng, từ 15/4 thương xá Tax đã đưa ra các chương trình khuyến mãi giảm giá đặc biệt. Chương trình kéo dài đến tận 19/5, với hơn 300 mặt hàng được bán tại đây đều được giảm giá từ 5 - 20%.
 
Băng rôn khuyến mãi giảm giá treo khắp các siêu thị (ảnh: LP).

Cách đây 2 ngày, Saigon Co.op cũng công bố chương trình khuyến mãi đồng hành với khách hàng tại 35 siêu thị Co.op mart trên toàn quốc. Theo đó, kể từ 20/4 đến 9/5 sẽ đồng loạt giảm giá từ 5 - 30% hàng trăm mặt hàng.

Có thể kể đến một số mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, trứng, bột giặt… được bán ra với mức giá ưu đãi nhất. Bên cạnh đó, khách hàng có hóa đơn trị giá tối đa 1 triệu đồng sẽ được giảm giá từ 5 - 50%.

Trong khi đó, bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại hệ thống siêu thị Big C cũng cho biết các siêu thị đang thực hiện cùng lúc 3 chương trình khuyến mãi hấp dẫn, kéo dài từ 22/4 đến 10/5.

Đáng chú ý trong đó có đến 300 mặt hàng, vật dụng dùng trong công việc nội trợ được bán ra với mức giá giảm đến 50%. Giảm giá từ 25 - 49% đối với 400 sản phẩm hàng dệt may, quần áo thời trang của các công ty trong nước.

Ngoài ra, hàng loạt hàng điện máy điện tử giảm giá 30% như: Tivi Samsung 21 inche giá 1.890.000 đồng, đầu DVD giá 519.000 đồng… Riêng các thực phẩm tươi như trái cây cũng giảm 5 - 10%, gà, vịt giảm 8 - 10%...

Cũng nằm trong hoạt động mừng lễ 30/4, 1/5, ông Văn Đức Mười, Phó Giám đốc Công ty Vissan cũng công bố chương trình khuyến mãi kích cầu. Theo đó, kể từ 15/4 sẽ giảm 5% các thực phẩm chế biến đông lạnh, lạp xưởng, thịt nguội, giò chả các loại.

“Còn đồ hộp các loại cũng sẽ được bán với giá giảm 10% so với bình thường. Công ty cũng đã chuẩn bị 1.500 tấn thực phẩm chế và 10.000 con heo đảm bảo phục vụ người tiêu dùng trong dịp nghỉ lễ” - ông Mười cho biết thêm.

Theo Cục thống kê TPHCM thì chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 này tăng 0,49%, trong đó cao nhất là hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Nhưng ngược lại, chi tiêu các sản phẩm tiêu dùng thường xuyên của hộ gia đình lại tiếp tục giảm. Do thời buổi kinh tế khó khăn, thu nhập không ổn định nên đa phần người dân cắt giảm những chi tiêu hàng ngày.

Theo Lê Phương
Dân trí
Chia sẻ