TP.HCM chặn dịch cúm heo ngay tại sân bay, bến cảng

,
Chia sẻ

Sở y tế TP.HCM đã tổ chức buổi họp khẩn cấp đưa ra các biện pháp nhằm phòng trừ căn bệnh cúm heo tại Mexico, Hoa Kỳ đang có nguy cơ lây truyền đến TP.HCM.

Theo báo cáo của ngành y tế TP.HCM cho biết tính đến hết ngày hôm qua, đã có 81 trường hợp bị tử vong do mắc virus cúm heo tại Mexico và Hoa Kỳ. Tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp nên việc khởi động phòng chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu của ngành y tế TP.

TP.HCM là đầu mối giao lưu, là cửa ngõ giao lưu quốc tế lớn nhất của Việt Nam nên ngay từ bây giờ, theo TS Lê Trường Giang – Phó GĐ Sở y tế TP.HCM cho biết, ngành y tế TP nói chung và Trung tâm kiểm nghiệm y tế quốc tế nói riêng phải tăng cường việc kiểm dịch quốc tế ngay tại sân bay và bến cảng.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, việc kiểm dịch sẽ được thực hiện qua máy đo nhiệt độ dùng chung cho khách vào và rời khỏi TP (chú ý đặc biệt các chuyến bay đi và đến từ Hoa Kỳ). Song song đó, cần tiến hành việc khử trùng triệt để tất cả các máy bay đến từ đất nước này.

 

Đàn heo tại TP.HCM sẽ tiếp tục được kiểm soát dịch bệnh cúm chặt chẽ nhằm hạn chế nguy cơ lây lan sang người (ảnh minh họa: L.Hoàng Vũ)

TS Giang cũng yêu cầu Phòng nghiệp vụ y và Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM khởi động ngay việc giám sát, cách ly kiểm dịch và gửi văn bản cho tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn TP, theo dõi và giám sát chặt chẽ (nhất là các ca viêm phổi) các ca bệnh nghi ngờ và có chế độ cách ly bệnh hợp lý, hạn chế di chuyển bệnh nhân đi lại…

Sở y tế TP.HCM giao cho 4 bệnh viện tham gia trực tiếp vào công việc điều trị bệnh nhân cúm heo (nếu có) gồm: BV Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, BV Phạm Ngọc Thạch và BV Nhiệt đới.

Tại cuộc họp, Chi cục Thú y TP.HCM cho biết, tính đến thời điểm này, việc giám sát dịch bệnh cúm heo trên đàn heo của TP là hết sức chặt chẽ và hoàn toàn chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu nghi ngờ nào. Trong thời gian tới, virus H1N1 gây ra cúm heo sẽ được tiếp tục giám sát kĩ càng trên đàn heo.

GĐ Sở Y tế TP.HCM BS Nguyễn Văn Châu nhấn mạnh, tuy tại VN nói chung và TP.HCM nói riêng vẫn chưa phát hiện xuất hiện bệnh này nhưng việc chủ động phòng chống dịch là rất cần thiết.

BS Châu yêu cầu ngành y tế TP cần thành lập ngay đội phản ứng nhanh cho việc giám sát ca bệnh.
 
Theo VTCNews 
Chia sẻ