TPHCM: Bệnh mùa nóng gia tăng

,
Chia sẻ

Khí hậu nắng mưa thất thường từ mấy ngày qua khiến người dân TP HCM ngã bệnh. Tại các bệnh viện trong thành phố, lượng bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng, tiêu hóa, cảm sốt, có chiều hướng tăng.

Tại khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1, chiều ngày 10/3, hơn 20 trẻ phải nằm viện vì bệnh tay chân miệng. Một vài em phải được điều trị cấp cứu do bị biến chứng thần kinh. Lượng bệnh nhi mắc tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng bắt đầu chớm tăng so với tháng 2.

Báo cáo cho Sở Y tế TP HCM, đại diện hai bệnh viện nhi này cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 6 ca mới phải nằm viện điều trị, trong đó người Sài Gòn chiếm gần một nửa. Con số này tăng gần 2 lần so với tháng trước.

Nhiều bệnh nhi nhập viện vì bệnh tay chân miệng. Ảnh: Thiên Chương.

Các bệnh đường tiêu hóa như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đau bụng cấp... cũng có chiều hướng tăng. Với bệnh tiêu chảy, mỗi ngày toàn thành phố có trên 60 người phải nhập viện điều trị.

Riêng bệnh viêm màng não, có 10 ca đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, 8 ca đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và 9 ca đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, trong đó 50% là người TP HCM. Theo nhận xét của các bệnh viện, số ca mắc bệnh tăng nhẹ theo chu kỳ bệnh hàng năm và các ca bệnh nằm rải rác trên địa bàn thành phố.

Theo ghi nhận của VnExpress.net tại một số phòng khám tư trên toàn thành phố trong mấy ngày qua, lượng người đến khám rất đông. Theo các bác sĩ, lượng trẻ và người lớn tuổi đến khám vì nhức đầu, sổ mũi, ho, viêm họng tăng rõ so với cách đây một tuần.

"Không quá nguy hiểm nhưng các bệnh thời tiết như đau đầu, viêm họng, luôn khiến người bệnh cảm thấy khó chịu", một bác sĩ cho biết.

Theo ông Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP HCM, dù dịch bệnh đều chưa đến mức bùng phát thành ổ dịch, song thời tiết mưa nắng thất thường sẽ tạo điều kiện cho dịch bệnh phát triển, cụ thể là các bệnh tay chân miệng, rubella, tiêu chảy, sốt xuất huyết, thủy đậu.

Để tránh mắc bệnh, ông Nghiệm khuyên người dân nên giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cơ thể, cẩn thận trong ăn uống... Riêng Sở Y tế, trong những ngày tới, sẽ tiến hành kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh tại các địa phương.

Theo Thiên Chương
Vnexpress
Chia sẻ