"Toát mồ hôi hột" nếu vợ... lái xe

,
Chia sẻ

Cánh mày râu không hài lòng vì vợ/bạn gái thường "đánh võng" thay vì điều khiển xe chạy theo đường thẳng.

Luôn cho rằng mình lái xe tốt hơn nên cánh mày râu hiếm khi cảm thấy yên tâm trong vai trò hành khách của những tài xế nữ.
 
Khi ngồi trên ghế hành khách để vợ hoặc bạn gái cầm lái, cánh mày râu thường xuyên cảm thấy bất an. Có người bấm chặt ngón chân xuống sàn vì vợ hoặc bạn gái phanh muộn; có người dính tay vào ghế hành khách; có người lại nhào lên điều chỉnh vô lăng khi chị em lơ đãng ngắm...trời đất.
 
Người đại diện của trang OnePoll.com chịu trách nhiệm thực hiện bài nghiên cứu với sự tham gia của 3.000 người đàn ông cho biết: "Phần lớn cánh mày râu đều cho rằng mình lái xe tốt hơn hẳn phụ nữ. Họ tin rằng khả năng tập trung, đoán biết tình huống và phản ứng của nam giới tốt hơn phái yếu.
 

 
 1/5 những người đàn ông được hỏi đều thú nhận chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi một nửa của họ ngồi sau vô lăng".
 
Ngoài ra, bài nghiên cứu còn phát hiện ra một sự thật khá thú vị. Cụ thể là cứ 5 cặp đôi thì có 1 cặp cãi nhau vì chuyện lái xe.
 
Rất nhiều đàn ông phàn nàn về chuyện phụ nữ dễ bị phân tâm bởi con cái, cảnh vật hoặc những người tham gia giao thông khác khi đang lái xe. Không những thế, cánh mày râu còn không hài lòng vì vợ hoặc bạn gái của họ thường xuyên "đánh võng" thay vì điều khiển xe chạy theo đường thẳng hoặc nhấn phanh khi đến gần các vạch giảm tốc.
 
Nhấn chân ga không dứt khoát, tạo cảm giác "giật" trong quá trình lái cũng là một nhược điểm mà đàn ông thường chỉ ra khi được yêu cầu đánh giá về khả năng điều khiển xe của chị em phụ nữ.
 
Sau khi đưa ra lời than thở, 1/10 đàn ông sẽ đòi cầm lái thay vợ mình.
 
"Tôi chắc chắn rằng phụ nữ lái xe không tệ như những gì nam giới miêu tả. Chỉ đơn giản là vì phần lớn các anh em đều tự cho rằng mình lái xe an toàn hơn phụ nữ. Bản thân đàn ông cũng bị phân tâm bởi những gì xảy ra trong và ngoài xe chứ không riêng gì phụ nữ", người phát ngôn của trang OnePoll.com bổ sung thêm.
 
Sau đây là 10 điều đàn ông thường than phiền về chuyện phụ nữ lái xe:
 
1.Thiếu tập trung.
2. Phanh quá muộn.
3. Nhấn ga không dứt khoát.
4. Không phanh khi đến gần các vạch giảm
5. Chạy quá gần xe phía trước.
6. Phanh gấp
7. Hay cằn nhằn vì bộ dàn stereo.
8. Không bật đèn xi nhan.
9. Lái quá nhanh.
10. Lái xe giữa làn đường.
 
Theo Autopro/TT&VH
 
Chia sẻ