Tivi 3D LG - cơn gió lạ của giải trí tại gia

Quan Idea - Theo PLXH,
Chia sẻ

Đừng vội băn khoăn với Tivi 3D của LG Vietnam dẫu họ đang áp dụng công nghệ kính phân cực “cổ lỗ sĩ” làm định hướng phát triển chủ đạo cho những dòng sản phẩm Tivi 3D “đời mới”.

Những chiếc kính phân cực đã được ra mắt lần đầu tiên từ năm 1935 và từ đó cho đến nay chúng cũng có rất ít sự thay đổi, vậy mà mới đây LG lại cho biết sẽ áp dụng công nghệ “cổ lỗ sĩ” này làm định hướng phát triển chủ đạo cho những dòng sản phẩm Tivi 3D “đời mới” của hãng làm dấy lên mối nghi ngờ về việc “chạy theo giá rẻ” mà bỏ quên chất lượng của “ông lớn” trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng này!

Tuy nhiên thực tế diễn ra trong Hội chợ hàng điện tử tiêu dùng CES 2011 tổ chức tại Las Vegas đầu năm nay đã cho thấy những nghi ngờ này là hết sức sai lầm! Bởi dường như người ta đã vội vàng nhầm lẫn giữa công nghệ kính phân cực bình thường (vốn được dùng để làm các loại kính mát, kính râm) với công nghệ kính phân cực chuyên dụng mà LG sử dụng trong series Tivi CINEMA 3D mà hãng đem đến với hội chợ lần này.

(Ảnh minh họa)

Xuất phát từ mong muốn mang đến những sản phẩm có giá thành “mềm” hơn, phù hợp hơn với nhu cầu của phần đông người tiêu dùng, thay vì tiếp tục theo đuổi công nghệ màn trập chủ động cùng những chiếc kính 3D sử dụng điện năng cồng kềnh, đắt đỏ - công nghệ được gần như tất cả các hãng sản xuất điện tử tiêu dùng trên thế giới áp dụng cho các thiết bị giải trí 3D tại gia trong năm 2010 ra mắt không mấy thành công của dòng sản phẩm tân tiến này do nguyên nhân giá bán quá cao – LG đã mạnh dạn chuyển hướng sang nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ phân cực vào các mẫu Tivi 3D mới nhất của mình trong năm 2011.

Chủng loại kính phân cực chuyên dụng của LG được thiết kế đặc biệt với những tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ hoá với công nghệ FPR “loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nháy hình” tiên tiến của những chiếc Tivi 3D thế hệ mới như LW6500, LW5700, LW4500 … giúp mang tới cho người xem những hiệu ứng 3D tốt hơn, góc nhìn rộng hơn lên đến 178 độ chứ không giống như những chiếc kính phân cực đơn thuần sử dụng công nghệ “cũ kỹ” như người ta lầm tưởng.

Ngoài việc giá bán giảm đi đáng kể, thì so với những chiếc kính sử dụng trong công nghệ màn trập chủ động, những chiếc kính phân cực “giá rẻ” của LG cũng mang đến cho người xem sự thoải mái hơn rất nhiều trong lúc sử dụng khi mà trọng lượng của chúng chỉ vỏn vẹn 16gram, không hạn chế góc nhìn và tư thế xem, đặc biệt là không sử dụng pin hay tiêu tốn điện năng, xoá bỏ nỗi lo sóng điện từ gây ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ người đeo! Hơn thế nữa chính giá cả phải chăng của những chiếc kính này cũng tạo điều kiện cho các tín đồ công nghệ có thể thưởng thức vẻ đẹp của những hình ảnh 3D tuyệt hảo cùng với bạn bè, người thân dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây.

(Ảnh minh họa)

Có thể nói hướng đi táo bạo này của LG chính là 1 “cơn gió lạ” hứa hẹn sẽ mang đến những tín hiệu tích cực hơn cho thị trường Tivi 3D trong năm bản lề phát triển của xu hướng “giải trí với thiết bị hỗ trợ công nghệ hình ảnh 3D ưu việt tại gia” 2011, và biết đâu, theo như lời Ông Ko-Tae-Yeon, Tổng Giám đốc Điều hành LG Electronics Việt Nam đã nói, công nghệ độc đáo của serie Tivi 3D Cinema do LG sản xuất này sẽ thực sự “đưa việc xem các nội dung 3D lên một tầm cao mới của sự thưởng thức, đưa công nghệ 3D trở thành công nghệ vững chắc trong dòng chủ lưu của các thiết bị giải trí gia đình tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới”.
Chia sẻ