Tiền thưởng Tết - "khéo co thì ấm"

,
Chia sẻ

Nếu không khéo chi tiêu, món tiền thưởng cuối năm sẽ bốc hơi nhanh chóng. Vì vậy, bạn cần lên kế hoạch cẩn thận.

Nhiều người thường vung tay với khoản tiền thưởng kha khá sau một năm làm việc vất vả. Đến khi giật mình nhìn lại, họ ngẩn ngơ tự hỏi: "Tiền ơi, mi biến đi đâu?"

Không khó để kiểm soát và sử dụng khoản tiền ấy một cách hiệu quả. Hãy chia nhỏ chúng ra cho những việc dưới đây:

Vào dịp cuối năm bạn cũng nên tự thưởng cho bản thân mình một số đồ mới nhưng chỉ nên mua những thứ thật sự cần thiết

Giải quyết nợ nần

Với số tiền có được, hãy ưu tiên thanh toán những khoản nợ người thân, bạn bè hoặc ngân hàng.

Ông bà ta quan niệm, nên giải quyết dứt điểm việc tồn đọng của năm cũ, đừng để dây dưa sang năm mới. Nếu không, bạn có thể phải đối mặt với tương lai "nợ như chúa Chổm".

Sắm đồ dùng thiết yếu

Suốt năm qua, bạn chưa có đủ tiền để mua tủ lạnh hai cửa hoặc máy giặt thông minh thay cho những thứ đã quá cũ?

Còn chần chờ gì nữa, hãy chọn loại phù hợp nhất với hoàn cảnh và túi tiền của mình.

Đi đây đó

Dành một khoản để về thăm quê, du lịch cùng bạn bè, đồng nghiệp là việc nên làm. Một chuyến đi xa có thể tốn kém nhưng sẽ giúp bạn thư giãn, mở rộng tầm nhìn.

Tự thưởng cho bản thân

Sau một năm làm việc vất vả, bạn cũng nên mua sắm trang phục, giày dép... để làm mới mình.

Đầu tư cho tương lai

Trong năm, bạn mơ ước sở hữu một chiếc máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy tính xách tay mới? Bạn có thể hái thêm tiền nhờ những thiết bị này khi tham gia các cuộc thi ảnh, viết truyện...

Ngoài đầu tư ngắn hạn, bạn có thể dành một khoản tiền để đăng ký các lớp ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông... Cơ hội nghề nghiệp sẽ rộng mở hơn.

Lập quỹ phòng thân

Ai cũng có lúc lâm vào cảnh cháy túi. Vì thế, để tránh những tình huống dầu sôi lửa bỏng, bạn nên để dành một khoản phòng thân.

Bạn có thể cất tiền trong chú lợn đất hoặc mở sổ tiết kiệm ở ngân hàng.

Đầu tư kinh doanh

Nên nhớ, đồng tiền chỉ mang lại lợi nhuận khi được luân chuyển.

Do đó, đầu tư cũng là cách làm món tiền lộc sinh lợi. Bạn có thể góp vốn cùng bạn bè để mở cửa hàng hoa, thiệp, quà lưu niệm.

Món quà cuối năm

Cuối năm là dịp để bạn tỏ lòng hiếu thảo với đấng sinh thành và quan tâm đến người thân.

Đôi giày mới tặng bố, chiếc áo dài dự tiệc dành cho mẹ, hoặc chú gấu bông tặng em gái... sẽ khiến họ cảm thấy hạnh phúc.

Lưu ý quan trọng

Một số người nghĩ rằng cuối năm mình sắp có món tiền thưởng lớn nên thả sức mượn tiền để mua sắm, tiêu xài. Nếu không muốn rỗng túi sớm, đừng tiêu pha khoản tiền ấy trước khi bạn cầm chắc nó trong tay.

Theo TTGĐ
 
Chia sẻ