Thực phẩm tăng giá... đón Trung thu, bà nội trợ "méo mặt"

Hồng Hạnh, Ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Tiểu thương bán hoa quả khẳng định, mấy ngày tới giá hoa quả nói riêng, thực phẩm nói chung còn tăng nữa. Được biết, đây là hiện tượng tăng giá đón... Trung thu

Giá hoa quả tăng chóng mặt

Khảo sát tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội như chợ Nghĩa Tân, Mỹ Đình, Thành Công, Chợ Hôm, Đại Từ, Cầu Giấy, Long Biên, Ngã Tư Sở, Hàng Da, Hàng Bè, chợ Hôm... hầu như mặt hàng thực phẩm nào cũng có xu hướng tăng giá, đặc biệt là hoa quả.

Điển hình như mặt hàng thanh long, dù thanh long ở các tỉnh Bình Thuận rớt giá thê thảm nhưng tại Hà Nội loại quả này vẫn có xu hướng tăng giá không ngừng. Cụ thể, thanh long ruột đỏ có giá 65.000 – 75.000 đồng/kg, thanh long bình thường có giá từ 30.000 – 40.000 đồng/kg. 

Thực phẩm tăng giá... đón Trung thu, bà nội trợ
Trung thu đến khiến mặt hàng hoa quả tăng mạnh. 

Bưởi năm roi có giá 45.000 đồng/quả. Bưởi loại 2, loại 3 dao động từ 20.000 – 30.000 đồng/kg. Lựu dao động từ 25.000 – 35.000 đồng/kg (trong khi đó trước đây là 15.000 – 20.000 đồng/kg). Dưa hấu Sài Gòn có giá từ 18.000 đồng/kg (trước đây có giá từ 12.000 đồng/kg), dưa hấu đỏ có giá 25.000 đồng/kg. Lê có giá từ 30.000 đồng/kg. Hồng ngâm có giá từ 35.000 đồng/kg. Táo có giá từ 40.000 đồng/kg. Cam sành giá 70.000 đồng - 85.000 đồng/kg. Na 80.000 đồng/kg. Xoát cát có giá 60.000 đồng/kg...

Chị Ngân (tiểu thương bán hoa quả tại chợ Nghĩa Tân) cho hay: “Năm nào cũng vậy, cứ đến đợt trước Rằm Trung thu, giá hoa quả bao giờ cũng tăng mạnh. Giá còn có thể tăng tiếp trong những ngày cận rằm”.

Bên cạnh hoa quả, các loại thực phẩm khác cũng tăng. Trứng gà công nghiệp có giá 2.800 đồng/quả (trước đây là 2.400 đồng/quả), trứng gà ta có giá 3.500 đồng/quả - nhiều nơi lên tới 4900 đồng/quả (trước đây có giá 3000 đồng/quả), trứng vịt có giá 3500 đồng/quả (trước đây có giá 2.800 đồng/quả). Chị Thu – tiểu thương bán trứng gia cầm ở chợ Hôm cho biết: “Cứ khi nào giá xăng tăng thì y như rằng mặt hàng này biến động, mỗi lần 'nhúc nhích' từng vài trăm đồng. Hỏi chủ buôn thì họ 'đổ lỗi' cho xăng tăng đồng nghĩa với những chi phí dành vận chuyển đội lên. Bây giờ khi xăng có giảm nhưng phí vận chuyển vẫn đứng yên thì đương nhiên chúng tôi không thể giảm giá được giá trứng”.

Đến Trung thu, các mặt hàng rượu, bia, nước ngọt, bánh kẹo được tiêu thụ mạnh và cũng kéo theo hiện tượng tăng giá. Theo chị Nhã - chủ đại lý bánh, kẹo, đường sữa trên phố Hàng Buồm, Hà Nội cho biết: "Năm nay cũng giống như những năm trước, giá cả của mặt hàng này tăng nhẹ so với tháng trước. Ví dụ, hộp bánh, hộp kẹo tăng trung bình 5%, rượu tăng 7%, sữa cũng 5%. Dù tăng giá nhưng người mua vẫn rất đông".

Thực phẩm tăng giá... đón Trung thu, bà nội trợ
Trứng gà cũng tăng giá

Tại các chợ đầu mối, giá bán thịt lợn nạc thăn, nạc mông, ba chỉ là 100.000 - 110.000 đồng/kg, sườn lợn 90.000 -110.000 đồng/kg; thịt sấn vai, sấn mông 90.000 đồng/kg. Nhìn chung giá thịt lợn nhích nhẹ từ 5000 - 10.000 đồng/kg.

Bác Ngọc Bích (Tôn Đức Thắng, Hà Nội) chia sẻ: "Thời gian này, cầm 100.000 đồng đi chợ chẳng mua được cái gì. Mua xong bó rau, lạng thịt là hết sạch tiền".

Hiện giá gà ta nguyên lông loại ngon lên tới 150.000 đồng/kg, cao hơn 10.000 đồng/kg so với tháng trước. Các loại rau xanh đắt hơn hẳn, như rau muống từ 6.000 - 7.000 đồng/mớ, cà chua 20.000 đồng/kg, rau cải 9000 đồng/mớ, rau ngót 6000 đồng/mớ, mướp đắng 30.000 đồng/kg...

Chị Biên - tiểu thương bán rau cho biết: "Thời tiết dạo này thất thường lúc mưa lúc nắng, áp thấp liên tục khiến ruộng rau dễ hỏng, dập nát. Người trồng rau khó khăn mới ra được thành phẩm nên giá rau tăng cũng là điều dễ hiểu".

Bác Hoàng Yến - người tiêu dùng sống ở Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: "Không chỉ ở ngoài chợ mà các thực phẩm chung ở trong siêu thị cũng không thấy có dấu hiệu giảm dù gần đây, giá xăng đã giảm mấy lần".

Trưa ngày 29/8, tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố giảm 470 đồng đối với mỗi lít xăng Ron 92. Giá bán lẻ đối với mặt hàng này, theo đó giảm về 23.740 đồng một lít. 

Giá cơ sở đi xuống do giá xăng, dầu thành phẩm thế giới bình quân 30 ngày từ ngày 30/7 đến 28/8 tiếp tục giảm. Trong vòng một tháng qua (từ 28/7), giá xăng Ron92 giảm 4 lần liên tiếp với giá trị tổng cộng 1.900 đồng một lít. Còn nếu tính từ đầu năm, các mặt hàng xăng dầu đã trải qua 20 lần điều chỉnh. Riêng xăng tăng giá 5 lần và giảm 4 lần.

Qua mỗi đợt tăng giá xăng, các loại hàng hóa cũng “té nước theo mưa” để tăng giá. Tuy nhiên, khi giá xăng giảm, thậm chí giảm thấp hơn với mức giá xăng đã tăng thì các loại hàng hóa vẫn đứng im, chi phí vận chuyển vẫn không thay đổi. Còn nhớ thời điểm khi giá xăng tăng đến lần thứ 4, nhiều doanh nghiệp vận tải vội vã tăng giá xăng. Nhưng khi giá xăng giảm đến 3 lần thì giá vận tải vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Khảo sát tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội, giá thực phẩm vốn dĩ rất nhạy cảm đối với giá xăng, trong những đợt tăng giá xăng kể cả 300 đồng/lít thì ngay lập tức ngày hôm sau, hàng hóa cũng vội vã tăng giá theo. 

Với đợt giảm thứ 4 trong vòng 1 tháng của giá xăng, nhiều bà nội trợ vẫn hi vọng: “Xăng giảm thì giá thực phẩm giảm”.


Chia sẻ