Thổ Nhĩ Kỳ: Sinh con bằng phương pháp IVF

,
Chia sẻ

Trong 1,5 triệu trường hợp sinh con dựa vào việc cấy phôi thai thông qua IVF chỉ có 1 trường hợp thành công và nó đã rơi vào cặp đôi người Thổ Nhĩ Kỳ

Các bác sĩ đã từng nói với Emily và Simon Bates rằng rất nhiều khả năng họ sẽ sinh 3 khi áp dụng phương pháp điều trị mới. Tuy nhiên cặp đôi này đã thực sự ngạc nhiên và vui mừng vì không chỉ 3 mà họ đã sinh được 4 bé đáng yêu.

Simon và Emily Bates với các con (từ trái) Carrie, Leo, Kayley và Jesse

Sau 6 năm cố gắng áp dụng theo phương pháp điều trị IVF, cặp đôi Emily và Simon Bates đã đón chào sự ra đời của 4 bé Carrie, Leo, Kayley và Jesse. Họ là cặp đôi đầu tiên trên thế giới áp dụng phác đồ điều trị này.

Sau khi tìm hiểu trên mạng, hai người đã tới Istanbul và các bác sĩ ở đây đã sử dụng 3 phôi thai và nâng cao khả năng thụ thai. Với các bệnh viện ở Anh và Tây Âu thì họ không bao giờ cấy nhiều hơn 2 phôi thai để hạn chế rủi ro của việc mang thai.

Cặp vợ chồng Emily và Simon đã được bác sĩ cho biết họ chỉ có 4% cơ hội để có thể sinh 3. Nhưng điều kì diệu đã xảy ra, một trong số những phôi thai đã phân tách ra 1 cặp song sinh đó là Jesse và Kayley.

Simon Bates, 29 tuổi là nhân viên ở Peterborough đã nói: “Không có một đề cập nào về việc sinh tư được các bác sĩ nhắc đến. Sau 12 tuần chúng tôi đi kiểm tra, họ mới phát hiện ra có 4 đứa trẻ trong dạ con”.

Emily cũng nói thêm rằng: “Chúng tôi không thể tin rằng chuyện này có thể xảy ra.12 tuần trước, tôi chưa có con vậy mà giờ đây đã có 4 con.”

Cô đã sinh con ở bệnh viện Addenbrooke, Cambridge. Leo nặng khoảng 2kg, Kayley và Carrie cùng nặng khoảng 1,5kg, còn Jesse nhẹ nhất nặng chỉ được khoảng hơn 1 kg tí xíu. Hiện tại cả 4 đứa trẻ đều đang khá khỏe mạnh và đã được về nhà.
IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) được dành cho những cặp, vì bất kỳ lý do gì, tinh trùng không thể thụ tinh cho trứng bằng phương pháp tự nhiên. Sự rụng trứng được điều khiển bởi hormone và trứng đã thụ tinh sẽ được đưa vào tử cung.

Bạn sẽ được tiêm gonadotrophin để kích thích trứng lớn. Việc này được thực hiện dưới sự kiểm soát chặt chẽ về y tế, sử dụng lượng hormone vừa đúng, sau đó sẽ siêu âm để phát hiện những trứng lớn.

Khi trứng lớn, chúng sẽ được hút ra khi đã chín nhưng chưa tự phóng. HMG (hormone gondotropins gây tắt kinh của người) được dùng để kích thích rụng trứng, và 36 giờ sau, bào tương (chứa tế bào trứng) sẽ được lấy ra bằng đường âm đạo (bằng kim và siêu âm). Các trứng trong bào tương sẽ được thụ tinh với tinh trùng đã lấy từ trước, và 2 trứng đã thụ tinh sẽ được đưa lại vào tử cung người phụ nữ.
 
 
TrangMT
Theo Health/ Her

 

 

Chia sẻ