Thị trường mùa Vu Lan: thực phẩm chay, vàng mã đắt khách

Đinh Liên, nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Thực phẩm chay, vàng mã... là hai mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh trong Rằm tháng Bảy.

Thực phẩm chay: tăng giá vẫn hút khách

Tại các cửa hàng bán đồ chay, các siêu thị... có thể nhận thấy các mặt hàng đồ ăn chay khá phong phú, đa dạng, lượng người mua cũng tăng mạnh, đặc biệt là thời điểm Rằm tháng bảy đang gần kề.

Nhanh tay lựa chọn nhiều loại thực phẩm chay đóng hộp, chị Phương Mai (Sơn Tây, HN) cho biết: “năm nay, tôi lựa chọn loại thực phẩm chay để cúng Rằm. Các loại đồ chay đã được chế biến sẵn, rất tiện lợi, mùi vị cũng ngon không thua kém mùi vị thật. Thường thì Rằm tháng bảy nào gia đình tôi cũng dành ra một ngày để ăn chay.”

Chị Phương Nga, nhân viên quầy thực phẩm  tại siêu thị cho hay: “càng đến gần ngày lễ Vu lan, lượng người mua tăng gần gấp bốn lần ngày thường, nhiều hôm các gian hàng chay ở siêu thị không có hàng mà bán. Nhiều người mua về để làm lễ cúng nên lượng tiêu thụ tăng mạnh. So với các sản phẩm cùng loại được chế biến từ động vật, đồ chay rẻ hơn rất nhiều, ngon và an toàn cho sức khỏe. Nhiều gia đình còn coi đây là tháng chỉ đành dể ăn chay.”

Ngoài thực phẩm chay, bánh trung thu chay cũng là mặt hàng được nhiều người ưa thích. Cũng giống như nhiều bà nội trợ khác, chị Mai Hoa (Chính Kinh, HN) chọn bánh trung thu chay cho lễ Vu Lan năm nay. “Tôi mua bánh trung thu cho cả nhà từ tháng 7 âm lịch. Tháng Vu Lan, tôi mua để đi lễ chùa, hơn nữa, cũng muốn cả gia đình sử dụng thực phẩm chay trong tháng này. Bố mẹ chồng tôi ăn kiêng, nên năm nào tôi cũng mua bánh chay. Khi ăn sẽ không thể cảm nhận được có sự khác biệt nào giữa các loại bánh. Ăn bánh chay thanh đạm, lại rất ngon”.
 
Thực phẩm chay đắt hàng.

Theo khảo sát của chúng tôi, giá của các loại thực phẩm chay như thịt bò hầm, thịt gà cắt lát, xúc xích sốt cà chua, cá rô sốt chua cay, lợn sữa quay... đều tăng giá từ 10.000 – 20.000 đồng/ hộp. Nhiều chủ hàng cho biết, do giá cả năm nay có nhiều biến động, thực phẩm tăng giá cao nên kéo theo các sản phẩm đồ chay cũng tăng giá. Tuy nhiên, sức mua của người dân vẫn rất lớn, nhiều cửa hàng phải nhập thêm các sản phẩm về phục vụ nhu cầu của người dân.

Choáng với đồ hàng mã vài chục triệu

Dạo quanh các tuyến phố bán hàng mã như hàng Mã, Lương Văn Can, chợ Hôm... kẻ bán, người mua tấp nập. Thị trường vàng mã năm nay đa dạng và phong phú về chủng loại. Từ nhà cao tầng, ô tô các loại, xe tay ga, quần áo đến tủ lạnh, ti vi, máy bay… được làm từ trong nước, thậm chí nhiều mặt hàng còn được nhập từ Trung Quốc.

Tại phố hàng Mã, nơi được coi là “trung tâm” vàng mã, đã đông đúc từ nhiều ngày nay. Nhiều cửa hàng bán đồ lễ bày các loại hàng “cõi âm” tràn ra cả mép đường.

Anh Hải, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết: “mấy ngày nay cửa hàng chúng tôi bán chạy nhất là các loại hàng như quần áo, ti vi, xe tay ga. Giá các loại vàng mã cùng tùy loại nhưng hàng trong nước thì rẻ hơn hàng Trung Quốc”.
 
Phố hàng Mã nhộn nhịp Rằm tháng Bảy.

Gọi là rẻ hơn, nhưng tính tổng số tiền dành riêng cho việc mua vàng mã mỗi Rằm tháng bảy cũng ngốn hết vài chục triệu đồng, nhẹ hơn thì vài  triệu đồng. Chị Hương (Đào Tấn, HN) cho hay: “từ một tuần nay, tôi đã lên danh sách những thứ đồ cần mua cúng Rằm. Vì chồng là con trưởng, lại là trưởng dòng họ, nên việc cúng bái phải chu toàn. Tính ra 5 gói đồ lễ cũng ngót nghét 20 triệu đồng, chưa kể tiền mua thực phẩm chay.”

Bên cạnh các sản phẩm vàng mã bình dân, thì vài năm trở lại đây xuất hiện nhiều loại vàng mã VIP, với giá vài triệu đồng.

Với tâm lý “trần sao âm vậy” nên thị trường tiêu dùng các loại vàng mã hàng hiệu ngày càng hút khách. Một chiếc xe máy hiệu dream loại nhỏ cũng có giá thấp nhất từ 70.000 đồng, xe SH có giá 100.000 – 150.000 đồng. Mỗi chiếc xe ô tô loại 4 chỗ có giá 150.000-200.000 đồng. Còn dòng xe 7 chỗ giá khoảng 170.000-250.000 đồng. Riêng một số dòng “siêu xe” như Rolls-Royce, Maybach, Lexus... với giá khoảng 270.000-300.000 đồng một chiếc...
 
Nhiều hàng vàng mã có giá lên tới vài triệu đồng.

Để cho đồng bộ, một số khách hàng còn đặt mua cả nhà lầu, biệt thự, những mặt hàng này thường có giá khá đắt,  thấp nhất cũng 4.000.000 – 5.000.000 đồng/cái, những loại to hơn có khi giá lên tới cả trên chục triệu đồng nên thường các hộ kinh doanh trên phố hàng Mã không mấy khi nhập về, chỉ lấy theo đơn đặt hàng của khách.

Những ngày gần đến Lễ Vu Lan, không khí mua sắm đồ lễ để báo hiếu với tổ tiên, một tập tục quen thuộc của người Việt, rất sôi động. Nhiều người quan niệm “trần sao âm vậy” nên không tiếc tiền mua cho đúng với sở thích của người đã mất. “Tuy nhiên, phong tục đẹp này của dân tộc nhiều khi đã bị biến tướng, nhiều người cố mua đồ lễ to, lễ nhiều để tỏ lòng thành kính. Nhưng theo tôi, làm một cái lễ đơn giản, ấm cúng, có sự góp mặt của cả gia đình là thiết thực hơn cả,” bà Oanh (Khương Đình, HN) cho biết.
Chia sẻ