Thị trường hoa và quà nóng trước ngày của phái đẹp

,
Chia sẻ

Giá hoa tươi tại các chợ và cửa hàng đang nhích lên từng ngày, và dự đoán sẽ tăng đột biến từ cuối tuần đến ngày 20/10. Thị trường quà tặng cũng sôi động trước sức mua của phái mạnh.

Tại TP HCM, hiện hoa hồng được chào giá 4.000-6.000 đồng mỗi bông, trong khi ngày thường chỉ dao động 1.500-2.000 đồng. Thông thường, từ ngày 18-20/10, hoa tấp nập về Sài Gòn, lượng tiêu thụ sẽ ở mức cao nhất và giá cũng đội lên chót vót. Tuy nhiên, cơn bão số 9 vừa mới quét qua các tỉnh miền Trung Tây Nguyên gây thiệt hại nặng, khiến hầu hết vườn trồng hoa ở Đà Lạt tơi bời. Chính vì thế, "lượng hoa cung ứng cho ngày 20/10 vốn đã hiếm sẽ càng phát sốt hơn trong năm nay", chị Oanh, chủ tiệm hoa tại chợ sỉ Hồ Thị Kỷ, quận 10, ước đoán.

Thị trường hoa tươi đang nóng sốt từng ngày và sẽ tăng mạnh vào cận dịp 20/10. Ảnh: B.H.

Ngoài hồng, các loại hoa ly, lan cũng rục rịch tăng từ đầu tuần này. Hiện tại, các địa điểm kinh doanh hoa đã lo tích trữ hàng lạnh, sẵn sàng cho ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Do vậy, hoa cho ngày 20/10 phần lớn sẽ không tươi nguyên như ngày thường mà giá lại đắt đỏ. Song, như chị Trang, chủ một tiệm hoa ở quận 3 chia sẻ, "lượng tiêu thụ vẫn tăng mạnh và nhiều nơi, nhân viên cắm hoa cho khách phải làm bở hơi tai để kịp tiến độ giao hàng cho khách".

Trong khi đó tại Hà Nội, cho đến ngày 17/10 không khí thị trường hoa vẫn chưa tấp nập mặc dù giá có nhích nhẹ so với bình thường. Chủ cửa hàng hoa Yly trên phố Văn Miếu cho hay giá tăng một phần vì các vườn hoa "ém hàng" chờ đến sát dịp lễ, khoảng ngày 18/10 mới tung ra. "Những loại hoa như ly, ping pong, có giá từ 250.000 đến 300.000 đồng một bó. Hoa hồng, cúc hay phăng rẻ hơn, chỉ dưới 200.000 đồng. Cùng lúc đó, để nhắm vào phân khúc cao cấp, nhiều cửa hàng bày bán một số bó ly hoặc phong lan lớn, được bọc kèm với lông vũ hoặc rắc kim tuyến cầu kỳ, giá lên đến 600.000 đồng.

Việc đặt hoa cho ngày phụ nữ cũng đã rộn ràng từ đầu tuần này. Công ty cổ phần thế giới hoa tươi đã nhận nhiều đơn hàng thông qua website, chủ yếu là khách nước ngoài gửi tặng cho người thân, bạn bè ở Việt Nam. Dự kiến đơn đặt hàng sẽ còn tăng mạnh từ ngày 17/10. Giá dao động từ 50.000 đồng đến trên 500.000 đồng một bó, tùy loại hoa.

"Không giống với 8/3 hay 14/2, đối tượng tặng quà trong ngày Phụ nữ Việt Nam mở rộng ra cho cả mẹ, bà, chị em gái, cô giáo, đồng nghiệp nữ, cho nên hoa lan và hoa ly sẽ chiếm vị thế chủ đạo dịp 20/10", đại diện Thế giới hoa tươi cho biết.

Ngoài hoa tươi, các đấng mày râu cũng có thêm lựa chọn để bày tỏ tình cảm với những người phụ nữ thân yêu bằng các loại hoa từ chất liệu nỉ, lông vũ, có xuất xứ từ Trung Quốc. Cũng dùng chất liệu như mọi năm, song kiểu dáng của những bông hoa này năm nay tinh tế, rực rỡ, mềm mại hơn. Và quan trọng hơn, người nhận có thể hàng ngày, hàng giờ nhìn ngắm mà không lo sợ héo tàn. Giá bán trên thị trường hiện nay khoảng 60.000 đồng một bông.

Không chỉ hoa thật, hoa giả từ các chất liệu (nỉ, giấy, lông vũ) cũng được hóa thành những món quà ý nghĩa trong ngày 20/10. Ảnh: B.H.

Các siêu thị ở TP HCM cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi mừng ngày Phụ nữ Việt Nam. Từ 19/10 đến 1/11, hệ thống siêu thị Co.op giảm giá 20-40% cho hàng loạt mặt hàng: áo quần nữ, bộ drap cotton, áo gối, túi xách cùng nhiều loại thực phẩm, vật dụng gia đình... Khách hàng nữ mua sắm vào ngày 20/10 tại Co.opMart sẽ được tặng 1 túi môi trường cho các hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên.

Hiện Big C cũng triển khai chương trình "Tôn vinh vẻ đẹp Việt", tư vấn chăm sóc sắc đẹp cho nữ giới, kèm quà tặng theo các sản phẩm, thực hiện giảm giá 10-50% cho trên 300 loại mỹ phẩm, trang sức, dụng cụ làm đẹp, gợi ý quà cho ngày 20/10.

Đại diện của siêu thị Intimex tại Hào Nam, Hà Nội cho biết mặc dù siêu thị không có chương trình đặc biệt nào cho ngày lễ, nhưng các hãng hóa mỹ phẩm, quần áo như Unilever, Unza, Vera đều có chương trình tặng kèm sản phẩm, khuyến mãi giảm giá nhằm tôn vinh ngày phụ nữ Việt Nam.

Mặt hàng quà tặng cũng nóng lên từ vài tuần trước ngày dành cho phái đẹp. Phương Huyền, chủ chuỗi cửa hàng gối handmade TakeOne cho biết lượng đơn hàng bắt đầu tăng mạnh từ cách đây 10 ngày. Với mặt hàng gối handmade, khách hàng đặt hàng trước để tùy ý lựa chọn kiểu dáng, các dòng chữ thêu lên gối như "chúc em ngủ ngon" hay "Bông yêu". Loại sản phẩm được lựa chọn nhiều là gối hình trái tim, hình chữ nhật, với mức giá không thay đổi so với bình thường từ 150.000 đến 200.000 đồng mỗi chiếc. "Cho đến 16/10, cửa hàng vẫn còn khoảng 600 đơn đặt hàng đang hoàn thành, cao gấp 30% so với những ngày bình thường", Phương Huyền nói.

Khách hàng nam chọn quà 20/10 tại một cửa hàng quà tặng vào chiều 17/10. Ảnh: T.B.

Thị trường quà bán sẵn chưa xuất hiện nhiều sản phẩm dành riêng cho ngày phụ nữ nhưng vẫn thu hút khách hàng nam. Chị Hạnh, chủ cửa hàng quà tặng Hạnh trên phố Núi Trúc cho biết đến từ ngày 18/10 trở đi, cửa hàng mới nhập loại dành riêng cho dịp này như bộ sữa tắm, dầu gội được gói trong hộp cầu kỳ. "Tuy nhiên, phong trào tặng bộ dầu gội, sữa tắm ở Hà Nội không còn mốt như mấy năm trước. Khách hàng nay chủ yếu chọn những món quà thông thường như gấu bông, giỏ hoa, nhưng phải có mẫu mã xinh xắn, bắt mắt", chị cho biết.

Nam giới ngày càng không ngần ngại bước vào cửa hàng đồ ngủ, áo lót để mua quà tặng vợ, bạn gái, nhân viên cửa hàng quần áo Vera trên phố Kim Mã nhận định. "Hai ngày nay cửa hàng em đón khách nam từ sáng đến chiều. Nhiều người hơi bối rối một chút, nhưng cũng có mấy người khá thành thạo", chị cho biết. Mặt hàng đồ ngủ với giá từ 250.000 đến 350.000 đồng rất được chuộng mua vì khách hàng không cần phải nắm quá chính xác kích cỡ.

Giới kinh doanh dự đoán không khí mua sắm sẽ sôi động vào cuối tuần này, kịp làm quà tặng phái đẹp vào đầu tuần sau. Để tăng thêm ý nghĩa của món quà, nhiều nơi cung ứng dịch vụ khắc tên, dòng tin nhắn, in ảnh (của người gửi hoặc người được nhận) lên vật phẩm theo yêu cầu của khách.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ