Thị trường đồ chơi Trung thu: Hàng nội đắt như tôm tươi, hàng ngoại "bật bãi"

,
Chia sẻ

Khác hẳn mọi năm, năm nay đồ chơi Trung thu dành cho trẻ em “Made in Vietnam” chiếm lĩnh thị trường, áp đảo các đồ chơi xuất xứ không rõ ràng khác.

Thị trường đồ chơi Trung thu: Hàng nội đắt như tôm tươi, hàng ngoại
Càng tiến đến gần ngày Tết Trung thu, khu phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can trở nên tấp nập, đông đúc hơn bao giờ hết. 

Đồ chơi thương hiệu Việt áp đảo trên thị trường

Chỉ còn khoảng vài tuần nữa là đến Tết Trung thu - Tết của thiếu nhi, thị trường đồ chơi theo đó lại trở nên nhộn nhịp và sôi động lạ thường. Dạo qua các con phố được xem là "thiên đường" mua sắm đồ chơi dành cho thiếu nhi chuyên cung cấp đồ chơi ra thị trường như Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Lược…hàng hóa đã được bày bán tràn ngập với khá nhiều với mẫu mã bắt mắt.

Nếu như mọi năm, trong những ngày này, những món đồ chơi xuất xứ không rõ ràng có dịp "bùng nổ" trên thị trường, thì nay các sản phẩm này dường như đã bị “bật bãi”, để nhường chỗ cho hàng loạt những mặt hàng truyền thống có xuất xứ “made in Vietnam” với chủ đề biển đảo, đồ chơi gỗ an toàn dành cho bé. Đồ chơi Việt Nam với nhiều mẫu mã đẹp, đặc biệt là các loại đồ chơi mang tính giáo dục như đèn lồng hình cá, hình biển đảo được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn cho con em mình.

Những chiếc đèn nhựa không rõ nguồn gốc màu sắc sặc sỡ với nhiều kiểu dáng, tiếng âm thanh ồn ào ò í e dường như không xuất hiện mà thay thế vào đó là các loại đèn truyền thống của Việt Nam như đèn ông sao, đèn khung tre hình dạng con vật bọc giấy kính đỏ, xanh và hàng loạt những chiếc đèn lồng kiểu mới. 

Các bậc phụ huynh và các em nhỏ bị chinh phục bởi sự sáng tạo của những chiếc đèn kiểu mới, sản phẩm với vật liệu chủ yếu bằng giấy, dễ lắp ráp, bao bì đẹp và cha mẹ có thể cùng lắp ráp lồng đèn với con, mẫu mã đa dạng như: công chúa, thú tròn, thú vuông, trái cây. 

Thị trường đồ chơi Trung thu: Hàng nội đắt như tôm tươi, hàng ngoại
Đèn lồng biển đảo khiến nhiều bé thích thú

Lồng đèn hình biển đảo có đến 50 mẫu in hình các anh hùng dân tộc như Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Thánh Gióng, ngư dân và biển đảo, cảnh sát biển…

Những thông điệp hướng về biển đảo in trên thân của chiếc đèn lồng khiến ai mua cũng tỏ vẻ thích thú như: “Em yêu biển đảo quê hương”, “Bé hướng về biển đảo”, “Em yêu biển đảo Việt Nam”, “Em yêu chú bộ đội hải quân Việt Nam”, những hình ảnh thân thương của các chiến sĩ Hải quân Việt Nam khoác súng trên vai hay những chiếc tàu mang dòng chữ Cảnh sát biển Việt Nam…

Anh Andrey - người Anh chia sẻ: "Tối nay, tôi gần như lạc vào khu vườn cổ tích khi đặt chân vào khu vực Hàng Mã. Tôi cũng đặc biệt ấn tượng với chiếc lồng đèn hình biển đảo. Quá đẹp! Rất ý nghĩa"

Thị trường đồ chơi Trung thu: Hàng nội đắt như tôm tươi, hàng ngoại
Nhiều người nước ngoài chia sẻ rằng, họ thực sự ấn tượng với khung cảnh tấp nập đầy màu sắc của chợ Trung thu

Thị trường phong phú, giá cả hợp lý

Giá các loại đồ chơi truyền thống khác năm nay vẫn ổn định như năm trước và được đánh giá là vừa sức mua: đèn ông sao loại nhỏ có giá 10.000 - 15.000 đồng/chiếc, đèn lớn hơn có giá từ 25.000 - 80.000 đồng/chiếc, đầu lân - đầu sư tử có giá từ 55.000 - 200.000 đồng/chiếc, trống tay Đọi Sơn giá từ 45.000 - 90.000 đồng/chiếc...

Chị Cao Bích - chủ một cửa hàng đồ chơi trên phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm cho biết: “Một điều khá đặc biệt là năm nay khách hàng thường xuyên hỏi có đồ chơi của Việt Nam không. Bên cạnh đó, nhận xét một cách khách quan, hàng Việt Nam năm nay đẹp hơn năm ngoái, giá cả hợp lý. Có thể cùng một sản phẩm là lồng đèn, giá của đồ Việt Nam nhỉnh hơn nhưng người tiêu dùng vẫn chọn. Bởi đồ chơi Việt Nam chủ yếu làm thủ công, làm bằng tay nên giá thành đắt hơn một chút cũng là điều dễ hiểu".

Thị trường đồ chơi Trung thu: Hàng nội đắt như tôm tươi, hàng ngoại
Cảnh cha mẹ đứng chọn đồ chơi cho con em diễn ra ở mọi cửa hàng trên tuyến phố 

Chia sẻ về thị trường đồ chơi trung thu năm nay, bác Phụng – chủ cửa hàng tại phố Hàng Mã nói, nếu như mọi năm khi đến với cửa hàng các khách hàng sẽ rất khó có thể tìm kiếm được những món đồ chơi có xuất xứ từ Việt Nam, thì hiện giờ, cửa hàng chúng tôi còn 'cháy hàng' đồ chơi của Việt Nam như lồng đèn biển đảo, gấu bông của Việt Nam".

Theo chân chị Chu Thị Liên (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) - khách hàng mua đồ trung thu tại khu phố Hàng Mã cho thấy, chị lựa chọn đồ chơi cho các thành viên bé bỏng của mình rất kỹ, trước đây chị thường bỏ ra chi phí lớn trong việc mua sắm đồ chơi cho bé: "Tôi thường phải chi khá nhiều tiền trong việc đặt hàng đồ chơi từ Mỹ về cho con bởi tôi lo lắng về chất lượng đồ chơi không rõ nguồn gốc. Nhưng hiện nay, tôi thấy có nhiều dòng đồ chơi xuất xứ made in Vietnam khiến tôi khá tin tưởng".

Ngoài những mẫu mã sản phẩm mới, thị trường đồ chơi trẻ em trong ngày Trung Thu vẫn là những mặt hàng khá quen thuộc: những bộ ô tô, siêu nhân, xe tăng, mặt nạ với nhiều hình hài khác nhau, súng ống, đồ chơi lắp ghép... cho bé trai; búp bê, gấu bông, đồ hàng… cho bé gái.

Hàng Việt Nam và nước ngoài chênh nhau cũng khá lớn. Ví dụ, ô tô đồ chơi made in Vietnam giá từ 40.000 đồng/chiếc bé, 70.000 đồng/chiếc to hơn. Ô tô đồ chơi ngoại nhập của Mỹ có giá từ 300.000 đồng/chiếc. 

Siêu nhân hàng của Việt Nam có giá từ 45.000 đồng, ngoại nhập từ 120.000 đồng/con. Bộ xếp hình của Việt Nam giá từ 120.000 đồng, của ngoại nhập là 300.000 đồng trở lên, thậm chí có những bộ xếp hình lên tới cả triệu đồng.

Gấu bông made in Vietnam giá từ 80.000 đồng/con, ngoại nhập từ 400.000 đồng/con.

Những bộ ghép hình made in Vietnam được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, giá từ 70.000 đồng/bộ. 

Sau đây là một vài hình ảnh mà phóng viên ghi nhận được:

Thị trường đồ chơi Trung thu: Hàng nội đắt như tôm tươi, hàng ngoại
Các loại lồng đèn xếp giấy đầy  màu sắc như thế này có giá bán từ 15.000 đồng/chiếc 

Thị trường đồ chơi Trung thu: Hàng nội đắt như tôm tươi, hàng ngoại

Ông sao có giá từ 15.000 đồng trở lên (tùy loại lớn bé), trống có giá từ 20.000 đồng/chiếc

Thị trường đồ chơi Trung thu: Hàng nội đắt như tôm tươi, hàng ngoại
Những chiếc mũ lân có cái lên tới 300.000 đồng/chiếc

Thị trường đồ chơi Trung thu: Hàng nội đắt như tôm tươi, hàng ngoại
Đèn lồng có rất nhiều kiểu khiến vị khách nào cũng thích thú ngắm nghía

Thị trường đồ chơi Trung thu: Hàng nội đắt như tôm tươi, hàng ngoại

Thị trường đồ chơi Trung thu: Hàng nội đắt như tôm tươi, hàng ngoại
Chiếc kính màu sắc như thế này có giá từ 30.000 đồng trở lên

Thị trường đồ chơi Trung thu: Hàng nội đắt như tôm tươi, hàng ngoại
Những chiếc bờm dành cho bé gái và các bạn gái tuổi teen có giá từ 25.000 đồng trở lên

Thị trường đồ chơi Trung thu: Hàng nội đắt như tôm tươi, hàng ngoại

Thị trường đồ chơi Trung thu: Hàng nội đắt như tôm tươi, hàng ngoại

Thị trường đồ chơi Trung thu: Hàng nội đắt như tôm tươi, hàng ngoại
Nhiều bé sung sướng khi được bố mẹ dẫn đi mua đồ chơi Trung Thu

Chí Toàn - Hồng Hạnh 
Chia sẻ